Nghị định số 342/2025/NĐ-CP đi vào thực tiễn, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường quảng cáo

Nếu như Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 đưa ra khung ranh giới, thì Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ban hành cuối năm 2025 và đang đi vào thực tiễn chính là công cụ hiện thực hóa, quét sạch những mảng tối và thiết lập lại một không gian truyền thông văn minh cho cả người dùng lẫn doanh nghiệp chân chính.

Sự "lành mạnh hóa" này được thể hiện rõ rệt qua các biện pháp kỹ thuật và pháp lý mang tính triệt để siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo trực tuyến (trên không gian mạng) nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời chuẩn hóa quy định đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc biệt.

Trả lại sự trong lành cho không gian mạng

Trước khi có Nghị định 342/2025/NĐ-CP, môi trường số được cho là bị ô nhiễm nặng nề bởi "rác quảng cáo". Người dùng liên tục bị tra tấn bởi các cửa sổ tự động bật lên (pop-up), các video chèn ngang không thể tắt, hoặc các "bẫy" click chuột lừa đảo.

Nghị định 342/2025/NĐ-CP ra đời và gần như ngay lập tức đã tái lập lại trật tự bằng những quy định kỹ thuật bất di bất dịch như: Tôn trọng quyền từ chối của công chúng. Theo đó, Nghị định buộc tất cả quảng cáo không ở vùng cố định phải có nút "Tắt" (X) rõ ràng ngay khi xuất hiện. Việc thiết kế nút X siêu nhỏ hoặc "nút X giả" để lừa người dùng bấm vào trang web khác hiện nay được coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt rất nặng.

1-8-1188.jpg
Quảng cáo video trên mạng phải cho người dùng tắt sau 5 giây. Ảnh: Báo Dân trí

Tiếp đó là quy tắc 5 giây vàng, nếu như các quảng cáo video bắt buộc người xem phải chờ (như trên YouTube, TikTok) chỉ được phép kéo dài tối đa 5 giây trước khi hiển thị tính năng "Bỏ qua" (Skip). Điều này chấm dứt tình trạng người dùng bị ép buộc xem những nội dung dài lê thê, gây ức chế.

Cùng với đó, Nghị định cũng quy định rõ về tính minh bạch của thông tin quảng cáo. Theo đó, các thông tin quảng cáo trên mạng phải hiển thị rõ ràng tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc tổ chức được ủy quyền quảng cáo. Đặc biệt, doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ quảng cáo (hợp đồng, mẫu quảng cáo...) tối thiểu 03 năm kể từ ngày kết thúc hiển thị.

Sự bát nháo của các loại hình quảng cáo "thần y online", "nhà tôi ba đời chữa bệnh", thực phẩm chức năng giả hay các app tín dụng đen, game bài lậu từng gây hệ lụy khôn lường cho xã hội một thời sẽ không còn cơ hội tự tung tự tác…

Nghị định 342/2025/NĐ-CP đi vào thực tiễn cũng buộc các nền tảng xuyên biên giới phải chịu trách nhiệm rà soát, xác minh danh tính và hồ sơ pháp lý của người mua quảng cáo, thay vì để các ông lớn như Facebook, YouTube, TikTok đứng ngoài cuộc với lý do "chỉ cung cấp nền tảng kỹ thuật".

Đặc biệt là quy định rất rõ về thời gian gỡ bỏ vi phạm, Khi cơ quan quản lý nhà nước phát hiện quảng cáo sai sự thật hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục, các nền tảng bắt buộc phải gỡ bỏ trong vòng 24 giờ. Nếu trì hoãn, chính nền tảng đó sẽ đối mặt với các chế tài đình chỉ hoạt động hoặc chặn dòng tiền thanh toán từ Việt Nam. Riêng các trường hợp xâm phạm an ninh quốc gia phải xử lý ngay lập tức.

Chuẩn hóa hành vi của Người có ảnh hưởng (KOLs/KOCs)

Với việc quy định rõ tư cách pháp lý của KOLs/KOCs và siết chặt trách nhiệm của họ nhằm chấm dứt tình trạng "quảng cáo trá hình", "thổi phồng công dụng" hoặc tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo đó, các KOLs/KOCs khi thực hiện quảng bá sản phẩm/dịch vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như review, chia sẻ tính năng, công dụng của sản phẩm phải khớp với hồ sơ công bố của sản phẩm đó. Nếu cố tình làm sai sẽ bị xử lý hành chính, công khai danh tính vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

Nghị định cũng bắt buộc các KOLs/KOCs khi thực hiện nội dung tài trợ phải hiển thị nhãn "Quảng cáo" hoặc "Được tài trợ" một cách rõ ràng, trực quan suốt chiều dài video hoặc bài viết. Sự minh bạch này giúp người tiêu dùng chủ động phân biệt giữa một lời khuyên khách quan và một thông điệp thương mại.

Về phía Các KOLs/KOCs cũng phải phải chuyên nghiệp hóa, rà soát kỹ hồ sơ pháp lý của nhãn hàng trước khi nhận lời hợp tác vì họ chính là "người gác cổng" chịu trách nhiệm liên đới đầu tiên. Bởi, nếu họ không yêu cầu nhãn hàng cung cấp các giấy tờ chứng minh điều kiện lưu hành, chất lượng sản phẩm trước khi nhận lời quảng cáo, sẽ bị coi là tiếp tay cho hàng hóa không đủ điều kiện pháp lý. Việc vi phạm không chỉ dừng lại ở việc bị cộng đồng mạng tẩy chay, mà sẽ phải đối mặt với các chế tài xử phạt hành chính nghiêm khắc, gỡ bỏ kênh, thậm chí là xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng.

Quy định nghiêm ngặt với 11 nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Nghị định 342/2025/NĐ-CP đã chuẩn hóa danh mục và yêu cầu về nội dung với 11 nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, đồ uống có cồn...). Bởi đây là những nhóm ngành ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, môi trường và tài chính của người tiêu dùng.

Theo đó, tất cả các sản phẩm trong danh mục này trước khi quảng cáo đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn...) xác nhận nội dung quảng cáo.

quang-cao-my-pham.jpg
Nội dung quảng cáo phải phù hợp với bản chất, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được cơ quan y tế cấp phép.

Nội dung quảng cáo phải thể hiện đầy đủ tính năng, công dụng, cảnh báo theo quy định. Ví dụ, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe bắt buộc phải ghi hoặc đọc rõ cụm từ "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" với kích thước, thời lượng đủ để người tiêu dùng nhận biết rõ ràng, không được mập mờ, phóng đại "chữa dứt điểm".

Các nền tảng mạng xã hội, báo chí, hay cá nhân KOLs/KOCs nếu nhận quảng cáo các sản phẩm này mà không kiểm tra giấy xác nhận nội dung hoặc để xảy ra sai lệch thông tin so với giấy phép thì sẽ bị xử phạt rất nặng và buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý, khi quảng cáo trên báo nói, báo hình các sản phẩm trên phải đọc rõ ràng tên, công dụng và cảnh báo. Nếu video dưới 30 giây không bắt buộc đọc cảnh báo nhưng phải hiển thị bằng chữ viết rõ ràng và đủ lớn trên màn hình.

Riêng với đồ uống có cồn (Bia và rượu dưới 15 độ), không được sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ, nhân vật có tác động kích thích, cổ xúy hành vi uống rượu, bia khi lái xe hoặc uống rượu, bia quá mức. Đồng thời, phải có các thông điệp cảnh báo về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn theo quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Có thể nói, Nghị định số 342/2025/NĐ-CP không làm giảm đi tính sáng tạo hay quy mô của ngành, mà nó đóng vai trò "vẽ lại làn ranh đỏ" để buộc ngành quảng cáo hiện nay phải vận hành một cách minh bạch, an toàn và tôn trọng tối đa quyền lợi của công chúng.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: