Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thực sự là một vận hội có một không hai để báo chí Việt Nam bứt phá

Kính thưa đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;

- Kính thưa đồng chí Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo & Dân vận Trung ương

Kính thưa các đại biểu, các vị khách quý!

Thành phố Hải Phòng rất vui mừng khi được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá”. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí... đã về dự Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 tại thành phố Hải Phòng hôm nay.

z6933253866741_cb18bdf9ea9265dc716b10d5d0458f56.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chào mừng Diễn đàn Tổng Biên tập 2025.

Chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có những trải nghiệm thật đẹp tại thành phố Cảng – thành phố Anh hùng của chúng tôi. Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp!

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Trong suốt chiều dài lịch sử, Hải Phòng luôn tự hào với truyền thống đi đầu, tinh thần “Trung dũng – Quyết thắng”: từ nữ tướng Lê Chân khai phá, lập trang An Biên; đến những chiến công Bạch Đằng lẫy lừng của Đức vua Ngô Quyền (938), Hoàng đế Lê Đại Hành (981), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1288) – mảnh đất Cảng đã ghi dấu những trang sử oanh liệt của dân tộc.

Năm 1892, Hải Phòng là nơi đầu tiên ở Việt Nam có đèn điện chiếu sáng, được đầu tư lớn để trở thành “thủ đô kinh tế” của cả nước. Trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Hải Phòng tiếp tục đi đầu với những phong trào thi đua sáng tạo như “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp, hay phong trào “Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa” với lá cờ đầu là Tổ đá nhỏ ca A của Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Trong công cuộc Đổi mới, Hải Phòng đã tiên phong khởi xướng cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp và nhiều mô hình sáng tạo táo bạo, góp phần quan trọng hình thành đường lối Đổi mới toàn diện của Đảng ta.

Phát huy truyền thống đó, từ một đô thị bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ hàng đầu của cả nước.

Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Trung ương, từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã chính thức hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới – Thành phố Hải Phòng trực thuộc Trung ương, gồm 114 xã, phường và đặc khu. Từ dấu mốc này, Hải Phòng bước sang một trang sử mới với vị thế, tầm vóc và khát vọng phát triển mới. Với dân số trên 4,6 triệu người, diện tích gần 3.200 km2, Thành phố Hải Phòng tự tin khẳng định là trung tâm phát triển lớn thứ ba cả nước, không chỉ về quy mô dân số, kinh tế mà còn cả về chất lượng phát triển văn hóa - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế Hải Phòng vẫn giữ đà tăng trưởng ấn tượng: GRDP ước đạt gần 210 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%; thu ngân sách hơn 101 nghìn tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ. Tháng 7 vừa qua, Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ APEC - ABAC III, thu hút 15,6 tỷ USD, khẳng định niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời nâng tầm vị thế của Hải Phòng trên bản đồ kinh tế - thương mại quốc tế.

Cũng trong tháng 7, Quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, cùng với Vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà, đưa Hải Phòng trở thành địa phương sở hữu hai Di sản Thế giới liên vùng, khẳng định giá trị văn hóa – lịch sử tầm vóc toàn cầu.

Đặc biệt, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để Quốc hội ban hành Nghị quyết 226 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng – kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế, mở ra không gian và động lực phát triển chiến lược cho Thành phố.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Trên hành trình phát triển, Hải Phòng luôn trân trọng sự đồng hành, ủng hộ của báo chí. Để trong tương lai thực sự trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa gần với con người xã hội chủ nghĩa, Thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo hôm nay trong việc tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, chúng tôi khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Phòng; lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử; giới thiệu tiềm năng du lịch và thành tựu kinh tế - xã hội. Qua đó, cùng chung sức để Hải Phòng sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ tầm cỡ, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Chúng tôi rất vui mừng khi Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 được tổ chức tại Hải Phòng. Chủ đề “Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo: Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá” cũng chính là vấn đề Thành phố đặc biệt quan tâm trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng.

z6933250138968_11811e8e8342110e13388a4223aeeb2d.jpg
Quang cảnh Diễn đàn Tổng Biên tập 2025.

Báo chí Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng đang đứng trước những thách thức và cơ hội đan xen: từ báo in truyền thống sang báo chí số; từ phát tin một chiều sang tương tác đa chiều; từ độc quyền thông tin sang cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo; từ nhiệm vụ tuyên truyền sang đối diện với sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều đó đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo quyết liệt, vững vàng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực công nghệ để đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thực sự là một vận hội có một không hai để báo chí Việt Nam bứt phá, khẳng định vai trò dẫn dắt và sức mạnh của truyền thông cách mạng. Chúng tôi kỳ vọng tại Diễn đàn này, các đại biểu sẽ có nhiều trao đổi sôi nổi, đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực để triển khai Nghị quyết 57 hiệu quả nhất.

Tôi tin tưởng rằng, với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của gần 100 Tổng Biên tập các cơ quan báo chí, Diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc hoạch định và nắm bắt thời cơ vàng cho báo chí Việt Nam phát triển đột phá.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: