Nghị quyết số 80-NQ/TW tạo bước ngoặt đưa văn hóa thành động lực tăng trưởng

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, điểm mới nổi bật nhất của Nghị quyết số 80-NQ/TW là nâng vị thế của văn hóa lên thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và "hệ điều tiết" cho quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra cách tiếp cận mới trong hoạch định chính sách văn hóa.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, điểm cốt lõi của Nghị quyết không chỉ là những mục tiêu cụ thể, mà là sự chuyển đổi toàn diện về tư duy: từ coi văn hóa là lĩnh vực cần chăm lo sang xem văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia.

Văn hóa phải trở thành năng lực phát triển của quốc gia

Theo ông, điểm mới nổi bật nhất của Nghị quyết số 80-NQ/TW là nâng vị thế của văn hóa lên thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và "hệ điều tiết" cho quá trình phát triển nhanh, bền vững.

Điều đó đồng nghĩa văn hóa không còn là lĩnh vực đứng tách biệt với kinh tế hay xã hội, mà cần được lồng ghép trong mọi quyết sách phát triển. Một chính sách phát triển chỉ thực sự bền vững khi vừa tạo tăng trưởng, vừa củng cố các giá trị đạo đức, niềm tin xã hội, bản sắc dân tộc và phẩm giá con người.

anh-man-hinh-2026-08-06-luc-121455.png
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Bộ VHTTDL

Nghị quyết cũng đặt con người vào vị trí trung tâm. Con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng, đồng thời là mục tiêu và động lực của phát triển. Theo ông Sơn, phát triển văn hóa không chỉ để có thêm công trình, lễ hội hay danh hiệu, mà quan trọng hơn là hình thành những công dân Việt Nam có bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần tự chủ, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Một thay đổi đáng chú ý khác là chuyển từ tư duy "quản lý hoạt động văn hóa" sang "kiến tạo hệ sinh thái văn hóa". Trong đó, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp là động lực đầu tư, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và nghệ nhân là lực lượng nòng cốt, còn người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để những quan điểm của Nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết cần chuyển hóa thành thể chế, nguồn lực và chương trình hành động cụ thể. Ông cho rằng cần rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan đến văn hóa, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, sở hữu trí tuệ và hợp tác công - tư nhằm loại bỏ các rào cản đối với sáng tạo. Thể chế không chỉ có chức năng quản lý mà phải thực sự tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển.

Cùng với đó, văn hóa cần được tích hợp ngay từ khâu xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi quy hoạch, dự án hay chương trình lớn đều cần tính đến tác động văn hóa, tránh tình trạng phát triển làm tổn hại di sản, cảnh quan và ký ức cộng đồng.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn lực tương xứng cho văn hóa. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là tăng đầu tư mà còn phải sử dụng hiệu quả, ưu tiên cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đặt hàng các tác phẩm, công trình văn hóa có giá trị.

Theo ông, kết quả cuối cùng cần được đo bằng chất lượng đời sống văn hóa của người dân, môi trường xã hội nhân văn hơn, sự phát triển của doanh nghiệp văn hóa và sức hấp dẫn của hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Công nghiệp văn hóa phải phát triển theo chuỗi giá trị

Một trong những mục tiêu lớn của Nghị quyết là đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần chuyển từ phát triển các hoạt động đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái và chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

Ông cho rằng những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh gồm điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử, nội dung số, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang, thủ công truyền thống và ẩm thực. Tuy nhiên, mỗi địa phương cần lựa chọn hướng đi phù hợp với lợi thế riêng thay vì phát triển dàn trải.

anh-man-hinh-2026-08-06-luc-121547.png
Điểm mới nổi bật nhất của Nghị quyết số 80-NQ/TW là nâng vị thế của văn hóa lên thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và "hệ điều tiết" cho quá trình phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: VGP

Yếu tố quan trọng nhất là xây dựng thị trường bản quyền minh bạch và hiệu quả. Theo ông Sơn, tài sản lớn nhất của công nghiệp văn hóa là ý tưởng và tài sản trí tuệ. Nếu bản quyền không được bảo vệ, người sáng tạo khó sống bằng nghề, doanh nghiệp cũng không mạnh dạn đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, cần hình thành hệ sinh thái tài chính dành riêng cho lĩnh vực sáng tạo với các quỹ hỗ trợ, cơ chế bảo lãnh tín dụng, ưu đãi thuế, hợp tác công - tư và đầu tư mạo hiểm. Đồng thời phát triển các thiết chế trung gian như trung tâm sáng tạo, trường quay, không gian biểu diễn, sàn giao dịch bản quyền và các liên hoan, hội chợ quốc tế.

Theo ông, công nghiệp văn hóa không chỉ cần nghệ sĩ giỏi mà còn cần đội ngũ nhà sản xuất, quản trị, chuyên gia dữ liệu, marketing và doanh nhân có khả năng đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường toàn cầu. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết, công nghệ mở ra cơ hội số hóa di sản, mở rộng khả năng tiếp cận bảo tàng, thư viện, nghệ thuật và giúp cơ quan quản lý vận hành hiệu quả hơn trên cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những vấn đề chưa từng có về quyền tác giả, đạo đức sáng tạo và tính xác thực của sản phẩm văn hóa. Trong khi đó, các nền tảng xuyên biên giới ngày càng chi phối dữ liệu, thị hiếu và doanh thu, đặt ra yêu cầu bảo đảm chủ quyền dữ liệu văn hóa quốc gia.

Ông cũng cảnh báo nguy cơ hình thành các "ốc đảo dữ liệu" nếu quá trình số hóa thiếu tiêu chuẩn, thiếu kết nối và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, quản lý văn hóa trong giai đoạn mới cần thực hiện ba chuyển đổi lớn: từ quản lý sang quản trị; từ tiền kiểm sang hậu kiểm thông minh; từ ra quyết định dựa vào kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, bằng chứng và tham vấn xã hội.

Bản sắc Việt Nam phải trở thành lợi thế cạnh tranh

Đối với yêu cầu hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng bảo tồn bản sắc và hội nhập không phải hai mục tiêu đối lập.

Theo ông, bản sắc chính là "mã nguồn" của dân tộc, nhưng phải được tiếp tục sáng tạo trong những hình thức mới để tạo sức sống. Muốn sản phẩm văn hóa Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế, điều quan trọng là giữ được căn cốt Việt Nam nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến, cách kể chuyện hấp dẫn và hệ thống phân phối toàn cầu.

anh-man-hinh-2026-08-06-luc-121639.png
"Bản sắc chính là "mã nguồn" của dân tộc, nhưng phải được tiếp tục sáng tạo trong những hình thức mới để tạo sức sống. Ảnh: Bộ VHTTDL

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa, du lịch, thương mại, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nền tảng số trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đặc biệt, Việt Nam sở hữu kho tàng lớn về lịch sử, di sản, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Khi những giá trị đó được chuyển hóa thành các câu chuyện giàu cảm xúc và có chất lượng toàn cầu, chúng sẽ trở thành nguồn sức mạnh mềm quan trọng của đất nước.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, giai đoạn đầu triển khai Nghị quyết có ý nghĩa quyết định. Trọng tâm trước mắt là hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống dữ liệu và bộ chỉ số đánh giá, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng số và lựa chọn đúng những lĩnh vực đột phá.

Ông cho rằng Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát; Chính phủ giữ vai trò điều phối liên ngành; địa phương phải xây dựng chiến lược phát triển dựa trên lợi thế văn hóa của từng vùng; doanh nghiệp trở thành đối tác phát triển; còn người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng và giám sát quá trình thực hiện.

"Tinh thần cốt lõi là phải rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm. Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi văn hóa hiện diện trong từng quyết sách phát triển, từng cộng đồng, từng trường học, doanh nghiệp và gia đình; khi người dân cảm nhận được đời sống tinh thần phong phú hơn, môi trường xã hội nhân văn hơn và những giá trị Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Xem thêm

Học sinh Xứ Đoài trải nghiệm Trung thu giữa không gian di sản

Học sinh Xứ Đoài trải nghiệm Trung thu giữa không gian di sản

(CLO) Tại Văn Miếu Sơn Tây (làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), học sinh được tìm hiểu truyền thống hiếu học của vùng đất Xứ Đoài, đồng thời trải nghiệm làm bánh Trung thu, đèn ông sao, nặn tò he… Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp cận bằng hình thức sinh động, gần gũi với các em.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 thu hút hơn 250.000 lượt khách

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 thu hút hơn 250.000 lượt khách

(CLO) Sau 10 ngày diễn ra với hơn 16 hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều không gian di sản, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại vào tối 20/9, thu hút hơn 250.000 lượt khách, góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại.

Bùng nổ cùng Viettel Y-Fest 2026 tại Lai Châu

Bùng nổ cùng Viettel Y-Fest 2026 tại Lai Châu

(CLO) Đêm nhạc hội “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống”, diễn ra từ 19h30 đến 23h ngày 3/10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu dự kiến thu hút khoảng 30.000 đến 40.000 người tham dự.

Vĩnh Long rộn ràng chuẩn bị Tuần lễ Văn hóa - Du lịch, rực rỡ sắc màu Lễ hội Ok Om Bok năm 2026

Vĩnh Long rộn ràng chuẩn bị Tuần lễ Văn hóa - Du lịch, rực rỡ sắc màu Lễ hội Ok Om Bok năm 2026

(CLO) Từ ngày 18 đến 24/11 tới đây, tỉnh Vĩnh Long sẽ hòa mình vào không khí rộn ràng của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026. Gắn liền với Lễ hội Ok Om Bok truyền thống của đồng bào Khmer, sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa sắc màu của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn tỉnh.

Rộn ràng Trung thu trong ‘Xứ sở ánh trăng’ tại VTV

Rộn ràng Trung thu trong ‘Xứ sở ánh trăng’ tại VTV

(CLO) Ngày hội “Xứ sở ánh trăng” mang đến cho thiếu nhi không gian Trung thu đa dạng, kết hợp trải nghiệm văn hóa truyền thống với khoa học, công nghệ, nghệ thuật và các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ tại Điện Biên

Sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ tại Điện Biên

(CLO) Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

​Khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026: Lạng Sơn rực rỡ 'Sắc màu xứ Lạng', thắp sáng tiềm năng du lịch đêm

​Khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026: Lạng Sơn rực rỡ 'Sắc màu xứ Lạng', thắp sáng tiềm năng du lịch đêm

(CLO) Tối 19/9, tại Sân khấu đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri), Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng”. Sự kiện không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật, công nghệ mãn nhãn mà còn là bước đột phá, hứa hẹn tạo cú hích cho du lịch và kinh tế ban đêm của tỉnh Lạng Sơn.

Rộn ràng “Đêm trăng làng cổ” tại Đường Lâm

Rộn ràng “Đêm trăng làng cổ” tại Đường Lâm

(CLO) Tối 19/9, chương trình “Đêm trăng làng cổ” diễn ra tại Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), mang đến không gian Trung thu đậm nét truyền thống với lễ rước kiệu, múa lân, biểu diễn văn nghệ và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 thu hút hơn 12.000 khán giả

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 thu hút hơn 12.000 khán giả

(CLO) Khép lại sau 3 ngày tổ chức, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 (Hanoi Jazztival 2026) thu hút hơn 12.000 lượt khán giả trực tiếp, bước đầu tạo dựng điểm hẹn giao lưu nhạc Jazz quốc tế, kết nối nghệ thuật với không gian văn hóa và đời sống đô thị Hà Nội.

Đông đảo đại biểu, phụ huynh và các em thiếu nhi tham dự Chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại đô thị vịnh biển Hạ Long Marina.

Đêm hội trăng rằm: Thắp sáng ước mơ tuổi thơ vùng mỏ

(CLO) Tối 18/9, tại khu vực Hồ nhạc nước Halobayshow thuộc đô thị vịnh biển Hạ Long Marina, Thành đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng UBND phường Bãi Cháy tổ chức Chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. 

Cỡ chữ bài viết: