Nghi vấn: Thủ tiêu hồ sơ nhằm “tước bỏ” quyền thừa kế?

Ông Trần Trọng Trinh (trú tại tổ 6, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội) gửi đơn tới Báo Nhà báo & Công luận phản ánh về việc “chính quyền TP. Vĩnh Yên đã tiếp tay cho bà Đỗ Thị Bắc giả mạo chữ ký để tước bỏ quyền thừa kế của ông theo quy định pháp luật”.

(NB&CL) Ông Trần Trọng Trinh (trú tại tổ 6, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội) gửi đơn tới Báo Nhà báo & Công luận phản ánh về việc “chính quyền TP. Vĩnh Yên đã tiếp tay cho bà Đỗ Thị Bắc giả mạo chữ ký để tước bỏ quyền thừa kế của ông theo quy định pháp luật”.

Ai đã tiếp tay cho việc phân chia di sản thừa kế?

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Trần Trọng Trinh thì thửa đất số 101, tờ bản đồ số 07, diện tích 56,35m2 (tọa lạc tại đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên) trước đây thuộc quyền quản lý của hộ ông Trần Đình Trọng (bố đẻ ông Trần Trọng Trinh) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số 00097. Tuy nhiên, sau khi ông Trần Đình Trọng chết không để lại di chúc thừa kế, năm 2011, bà Đỗ Thị Bắc (vợ hai ông Trần Đình Trọng) đã cấu kết với chính quyền địa phương giả mạo chữ ký của ông Trinh để hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất nói trên được thể hiện tại giấy CNQSD đất số 00178/QSDĐ.

[caption id="attachment_114547" align="aligncenter" width="416"] Văn bản trả lời của phòng Tài nguyên & Môi trường không có tính thuyết phục, không đưa ra được được kết luận cụ thể…[/caption]

Tại buổi làm việc với Thanh tra sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22/3/2016, ông Trần Trọng Trinh đề nghị dừng việc sang tên giấy CNQSDĐ số nhà 45, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên từ bà Đỗ Thị Bắc sang tên người mua là bà Hay. Đồng thời ông Trinh yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc phân chia di sản thừa kế và những loại giấy tờ khác có liên quan đến thửa đất nói trên.

Sau khi tiếp nhận đơn thư phản ánh của ông Trần Trọng Trinh. Ngày 19/5/2016, Phòng Tài nguyên & Môi trường  - TP. Vĩnh Yên đã có công văn số 43/TNMT- CV, trả lời đơn thư khiếu nại của ông Trần Trọng Trinh “V/v cung cấp hồ sơ”. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh hồ sơ lưu trữ thì toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ cho bà Đỗ Thị Bắc đã thất lạc (không xác định được hồ sơ thất lạc từ thời điểm nào) nên phòng Tài nguyên & Môi trường chưa có cơ sở xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan trong việc làm thất lạc hồ sơ lưu trữ của hộ bà Đỗ Thị Bắc.

Được biết, theo quy định của pháp luật thì việc phân chia di sản thừa kế và cấp giấy CNQSDĐ cho bà Đỗ Thị Bắc phải có 03 bộ hồ sơ lưu (01 bộ lưu ở địa chính phường, 01 bộ lưu ở phòng Công chứng, 01 bộ lưu ở phòng Tài nguyên & Môi trường). Thế nhưng cả 03 bộ hồ sơ lưu ở 03 cơ quan khác nhau nói trên đều bị mất tích một cách bí ẩn. Rõ ràng trong vấn đề này dư luận có quyền đặt ra nghi vấn: Không ai khác ngoài cán bộ của 03 cơ quan (phường Ngô Quyền, phòng Công chứng, phòng Tài nguyên & Môi trường) đã tiếp tay cho bà Bắc rút toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến thửa đất nói trên để thủ tiêu, với mục đích xóa hết tất cả chứng cứ giả mạo?

Người trong cuộc nói gì?

Để rộng đường dư luận, PV Báo NB&CL đã có cuộc trao đổi với bà Lê Ngọc Hải – Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường – TP. Vĩnh Yên, qua trao đổi bà Hải cho biết: Khi tiếp nhận đơn thư phản ánh của ông Trần Trọng Trinh, bà đã huy động toàn bộ nhân viên rà soát tất cả các phòng ban, kho lưu trữ nhưng vẫn không tìm thấy bộ hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy CNQSD đất cho bà Bắc. Bên cạnh đó bà Hải cũng nói thêm rằng: Không hiểu vì lý do gì mà lại thất lạc được bộ hồ sơ của nhà ông Trọng, bà Bắc, bộ hồ sơ có thất lạc thật hay không? Cơ quan nhà nước mà cũng mất hồ sơ à? Nhân viên trong Văn phòng báo trên máy tính vẫn thể hiện hồ sơ, liệu có ai đứng ra chỉ đạo làm thất lạc hồ sơ không? Phải đưa ra ánh sáng pháp luật? Dựa vào ai, những người nào mà bà Đỗ Thị Bắc lại được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế nói trên? Lỗi này hoàn toàn thuộc về phòng Công chứng, bà Hải nói.

Bên cạnh đó bà Hải cũng nói thêm, đối với tập thể phòng Tài nguyên & Môi trường sẽ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đồng thời để làm rõ nội dung đơn phản ánh  của ông Trần Trọng Trinh, cũng như làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc làm thủ tục phân chia di sản thừa kế giữa ông Trần Đình Trọng sang cho bà Đỗ Thị Bắc, phòng Tài nguyên & Môi trường cũng đã đề nghị UBND TP. Vĩnh Yên có văn bản yêu cầu Công an thành phố Vĩnh Yên xác minh làm rõ nếu có hành vi tiếp tay của cán bộ thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Mong rằng các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc sớm có biện pháp chỉ đạo can thiệp kịp thời, giải quyết dứt điểm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Trọng Trinh.  Báo Nhà báo & Công luận tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những số báo tiếp theo.

Đắc Nguyên

Xem thêm

An Giang: Triệt phá đường dây buôn bán tê tê liên tỉnh

An Giang: Triệt phá đường dây buôn bán tê tê liên tỉnh

(CLO) Chỉ từ một cá thể tê tê quý hiếm bị phát hiện trên đường đi tiêu thụ, Công an tỉnh An Giang đã lần theo dấu vết, bóc gỡ thành công một đường dây buôn bán động vật hoang dã nguy cấp liên tỉnh từ Cà Mau về An Giang, tiến hành tạm giữ hình sự 5 đối tượng.

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: