Nghiên cứu của Pháp cho thấy vắc xin giảm nguy cơ Covid nghiêm trọng đến 90%
(CLO) Một nghiên cứu của Pháp trên 22,6 triệu người trên 50 tuổi đã phát hiện ra rằng việc chủng ngừa giúp giảm nguy cơ tử vong hoặc phải nhập viện với Covid-19 tới 90%.
Nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai cũng cho thấy vắc xin dường như bảo vệ khỏi những tác động tồi tệ nhất của biến thể Delta.
Nhà dịch tễ học ông Mahmoud Zureik, người giám sát nghiên cứu, nói với Agence France-Presse rằng: “Điều này có nghĩa là những người đã tiêm vắc xin có nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do Covid-19 thấp hơn 9 lần so với những người không được tiêm phòng".

Một người dân Pháp tiêm phòng vắc xin Covid-19. Ảnh: TG
Bài liên quan
WHO khuyên nên tiêm vắc xin COVID-19 bổ sung cho người bị suy giảm miễn dịch
Thái Lan gỡ cách ly đối với khách du lịch đã tiêm vắc xin
Moderna không chia sẻ công thức vắc xin COVID-19
Moderna và nỗi đau về loại vắc xin Covid-19 không dành cho người nghèo
Nghiên cứu được thực hiện bởi Epi-Phare, một nhóm khoa học được thành lập bởi hệ thống y tế của Pháp, quỹ bảo hiểm y tế quốc gia, l’Assurance Maladie (CNAM) và cơ quan thuốc ANSM của đất nước.
Các nhà nghiên cứu đã so sánh 11,3 triệu người trên 50 tuổi đã được tiêm chủng với cùng số lượng người chưa được tiêm phòng ở cùng nhóm tuổi từ ngày 27 tháng 12 năm 2020, khi bắt đầu tiêm phòng ở Pháp và ngày 20 tháng 7 năm nay.
Họ nhận thấy "việc tiêm chủng giảm nguy cơ nhập viện hơn 90%" từ ngày thứ 14 sau khi tiêm liều thứ hai và giảm số ca tử vong do Covid-19. Những phát hiện tương tự trước đây đã được công bố ở Israel, Anh và Mỹ.
Họ cho biết, hiệu quả của vắc xin trong việc chống lại các triệu chứng nghiêm trọng nhất của Covid đã không giảm đi trong suốt thời gian năm tháng của nghiên cứu. Các kết quả đều giống nhau cho dù bệnh nhân được tiêm vắc xin Pfizer / BioNTech, Moderna hay Oxford / AstraZeneca.
Vắc xin tiêm một liều Janssen không được đưa vào vì các nhà nghiên cứu cảm thấy không có đủ bệnh nhân hoặc thời gian để nghiên cứu chính xác hiệu quả.
Các nhà nghiên cứu chỉ có một tháng từ khi xuất hiện biến thể Delta ở Pháp cho đến khi kết thúc nghiên cứu, nhưng kết quả cho thấy vắc xin này làm giảm 84% nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong ở những người trên 75 tuổi và 92% đối với những người từ 50 đến 74 tuổi.
“Đây là một khoảng thời gian rất ngắn để đánh giá tác động thực sự của việc tiêm chủng đối với biến thể này”, ông Zureik nói, đồng thời cho biết thêm rằng nghiên cứu đang tiếp tục về tác dụng của vắc xin đối với biến thể Delta.
Để đảm bảo sự so sánh gần nhất có thể, các nhà nghiên cứu đã ghép những người đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng ở cùng độ tuổi và giới tính sống trong cùng một khu vực. Nghiên cứu chỉ xem xét các triệu chứng nhiễm trùng nghiêm trọng nhất và không xem xét liệu vắc xin có ngăn mọi người bị nhiễm hoặc lây truyền virus hay không.
Ông Zureik cho biết việc tránh các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng là "mục tiêu chính của sức khỏe cộng đồng". Ông nói thêm: “Một trận dịch mà không có các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng thì không còn là một bệnh dịch nữa".
Báo cáo kết luận: “Tất cả các loại vắc xin được nghiên cứu chống lại Covid-19 đều có hiệu quả cao và có tác dụng chính trong việc giảm các triệu chứng nghiêm trọng của Covid-19 ở những người từ 50 tuổi trở lên sống tại thời điểm hiện tại ở Pháp. Việc tiếp tục nghiên cứu của Epi-Phare sẽ cho phép chúng tôi đo lường sự phát triển của hiệu quả này trong một thời gian dài hơn và thiết lập tốt hơn các tác động trên biến thể Delta".