(CLO) Khi những tiến bộ trong y học và điều kiện sống được cải thiện, tuổi thọ trung bình của con người ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nhà khoa học từ lâu đã tranh luận liệu có tồn tại một giới hạn tự nhiên cho tuổi thọ hay không.
Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Hà Lan có thể đã xác định được giới hạn trên của tuổi thọ con người. Một nghiên cứu mới đã mang đến những kết quả đáng kinh ngạc, làm sáng tỏ câu hỏi này.
Phân tích dữ liệu từ khoảng 75.000 ca tử vong trong ba thập kỷ, các nhà thống kê tại Đại học Tilburg và Erasmus đã xác định giới hạn tuổi thọ tiềm năng. Theo kết quả nghiên cứu, phụ nữ có thể sống tới 115,7 tuổi, trong khi nam giới đạt mức 114,1 tuổi.
Giáo sư John Einmahl, một trong những nhà nghiên cứu chính, cho biết mặc dù tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, nhưng tuổi thọ tối đa dường như không thay đổi trong suốt 30 năm qua. Ông nhấn mạnh: "Trung bình, con người sống lâu hơn, nhưng những người thọ nhất không vượt qua được các kỷ lục trước đây".
Sự mâu thuẫn này đặt ra câu hỏi: Vì sao tuổi thọ trung bình tăng nhưng tuổi thọ tối đa vẫn giữ nguyên? Einmahl cho rằng có thể tồn tại một giới hạn sinh học tự nhiên, ông nhận định: "Có vẻ như có một bức tường vô hình ở đây".
Jeanne Louise Calment là một phụ nữ Pháp được công nhận là người có tuổi thọ được chứng thực cao nhất trong lịch sử, hưởng thọ 122 năm, 164 ngày. (Ảnh: Creative Commons)
Mặc dù các tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đã kéo dài tuổi thọ trung bình, nhưng tuổi thọ tối đa vẫn chưa có dấu hiệu tăng thêm. Điều này thách thức quan điểm cho rằng những đột phá y học có thể kéo dài tuổi thọ vô hạn.
Một điểm đáng chú ý khác là số người Hà Lan sống đến 95 tuổi đã tăng gần gấp ba lần trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, mức tuổi thọ tối đa không có sự thay đổi đáng kể, theo Einmahl nhấn mạnh.
Nghiên cứu cũng phân biệt rõ giữa "tuổi thọ" và "tuổi thọ trung bình". Trong khi tuổi thọ đề cập đến số năm sống của một cá nhân, tuổi thọ trung bình là thời gian sống dự kiến của một nhóm người trong một độ tuổi nhất định và thường được dùng làm thước đo phúc lợi xã hội.
Phát hiện của nhóm nghiên cứu Hà Lan tương đồng với kết quả của các nhà khoa học Mỹ vào năm trước, những người cũng xác định một ngưỡng tuổi thọ tương tự. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Mỹ cho rằng những người già nhất hiện nay không sống lâu bằng các thế hệ trước.
Những người sống lâu nhất được ghi nhận
1. Jeanne Calment (122 tuổi, 164 ngày) xuất thân từ Arles, Pháp, Calment giữ kỷ lục là người sống lâu nhất được xác minh. Bà cho rằng bí quyết trường thọ của mình nằm ở chế độ ăn giàu dầu ô liu, sô cô la và duy trì lối sống năng động.
2. Kane Tanaka (119 tuổi, 107 ngày) đến từ Fukuoka, Nhật Bản, Tanaka được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người sống lâu nhất thế giới vào năm 2019. Bà yêu thích các trò chơi cờ bàn, giải câu đố và uống nước ngọt.
3. Sarah Knauss (119 tuổi, 97 ngày) sinh ra tại Pennsylvania, Hoa Kỳ, Knauss đã sống qua ba thế kỷ và được biết đến với phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng.
4. Lucile Randon (Sơ André) (118 tuổi, 340 ngày) xuất thân từ Alès, Pháp, Randon là một nữ tu trong phần lớn cuộc đời. Bà cho rằng cầu nguyện hàng ngày và ăn sô cô la là bí quyết giúp bà sống thọ.
5. Maria Branyas Morera (117 năm, 168 ngày) sinh ra tại San Francisco, Hoa Kỳ và hiện sống tại Catalonia, Tây Ban Nha.
(CLO) Tối 17/3, tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi trong tim” nhằm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2025).
(CLO) Sau hơn 6 tháng bị kẹt ở Pháp vì các cáo buộc pháp lý, nhà sáng lập kiêm CEO Pavel Durov của Telegram đã trở lại Dubai (UAE) - ít nhất là trong vài tuần.
(CLO) Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, rà soát dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Vân Phong - Nha Trang.
(CLO) Theo ban tổ chức, Lễ hội Quà tặng du lịch năm 2025 có chủ đề “Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới” sẽ tổ chức từ ngày 11 đến 13/4 tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định bổ nhiệm Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trần Ly Ly, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Nghệ thuật trường Học viện Múa Việt Nam với nhiệm kỳ 5 năm.
(CLO) Trung vệ Bùi Tiến Dũng của đội tuyển Việt Nam cho biết, chất lượng của các ngoại binh đang thi đấu ở V.League hơn hẳn các cầu thủ nhập tịch của Campuchia nên việc chạm trán với họ trong trận giao hữu tới đây không đáng ngại.
(CLO) Màn pháo hoa rực sáng bầu trời trong đêm diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, khiến hàng nghìn người dân và du khách cảm thấy mãn nhãn, thích thú.
(CLO) Trung Quốc vừa công bố nguyên mẫu robot khai thác khoáng sản không gian đầu tiên do Đại học Công nghệ và Khai khoáng Trung Quốc (CUMT) phát triển.
(CLO) Nhận thấy việc trồng chanh dây trong nhà kính mang lại hiệu quả vượt trội, chị Lê Thị Bảo Trâm (xã Trang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã mạnh dạn thử nghiệm. Trải qua nhiều thách thức, mô hình đã mang lại hiệu quả khi chanh dây đạt năng suất cao, cho trái quanh năm và đủ điều kiện xuất khẩu sang châu Âu.
(CLO) Sau năm 2024 thua lỗ, CTCP Thủy sản Mekong (AAM) thận trọng đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ đồng, không lỗ trong năm 2025, đồng thời xin miễn chào mua công khai cho cổ đông lớn.
(CLO) Trong ngày đầu Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức và Công an 5 xã trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX), các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, người dân phấn khởi.
(CLO) Ngày 17/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký Công văn số 948/UBND-KT, giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.
(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về việc chiếm đất, khai thác trái phép và đe dọa cán bộ tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, như báo chí phản ánh.
(CLO) Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một phương pháp độc đáo: biến tế bào ung thư thành mô lợn lạ để kích hoạt hệ miễn dịch tấn công khối u với độ chính xác cao.
(CLO) Trung Quốc vừa công bố nguyên mẫu robot khai thác khoáng sản không gian đầu tiên do Đại học Công nghệ và Khai khoáng Trung Quốc (CUMT) phát triển.
(CLO) Việc dùng phân động vật để bảo tồn giống loài của chúng nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng một dự án khoa học mới đang thử nghiệm khả năng này với hy vọng giúp bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 18/3 để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine, sau khi các cuộc đàm phán giữa quan chức hai nước diễn ra tại Moscow.
(CLO) Nghị sĩ châu Âu người Pháp Raphaël Glucksmann, thuộc nhóm Xã hội chủ nghĩa và Dân chủ, đã gây xôn xao khi tuyên bố rằng Tượng Nữ thần Tự do mà Pháp trao tặng Mỹ vào năm 1886 nên được trả lại.
(CLO) Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tiến hành trục xuất các thành viên bị cáo buộc thuộc một băng đảng Venezuela khỏi Mỹ, bất chấp lệnh cấm của tòa án.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cam kết tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa vào lực lượng Houthi tại Yemen cho đến khi họ chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền quốc tế. Tuy nhiên, nhóm phiến quân này cho biết sẽ leo thang căng thẳng.