Mỹ, Israel đặt mục tiêu thiết lập 'vùng cấm bay' với UAV của Iran ở Trung Đông

(CLO) Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc đàm phán về việc chống lại máy bay không người lái (UAV) của Iran, vì họ nghi ngờ nước Cộng hòa Hồi giáo đang vũ khí hóa lực lượng dân quân Shia trong khu vực, Axios đưa tin hôm thứ Tư (23/6).
Cờ của Hezbollah và Syria bay phấp phới trên một chiếc xe quân sự ở Tây Qalamoun, Syria ngày 28/8/2017. @ REUTERS

Cờ của Hezbollah và Syria bay phấp phới trên một chiếc xe quân sự ở Tây Qalamoun, Syria ngày 28/8/2017. @ REUTERS

Bài liên quan

Mỹ chỉ dỡ lệnh trừng phạt Iran nếu thỏa thuận hạt nhân 2015 được khôi phục

Mỹ chặn các trang web liên quan đến thông tin sai lệch của Iran

Tổng thống đắc cử của Iran ủng hộ đàm phán hạt nhân, từ chối gặp Biden

Cuộc họp được cho là đã đề cập đến việc thiết lập cái gọi là 'vùng cấm bay' cho các UAV của Iran ở Trung Đông.

Theo báo cáo, một nhóm công tác đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường chính xác của Iran đối với Israel và các đồng minh khác của Mỹ đã được triệu tập lần đầu tiên cách đây 3 tuần, dựa trên thỏa thuận hồi tháng 4 của cố vấn an ninh quốc gia hai nước Jake Sullivan và Meir Ben Shabbat.

Phái đoàn Israel được cho là đã đề xuất một cấu trúc hợp tác khu vực bao gồm các quốc gia Ả Rập đang bị đe dọa bởi máy bay không người lái và tên lửa của Iran theo cách tương tự.

Báo cáo cho biết phía Mỹ do Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng về Trung Đông và Bắc Phi Brett McGurk dẫn đầu, và Israel do Phó cố vấn an ninh quốc gia Reuven Ezer dẫn đầu, cùng các quan chức cấp cao hai bên đã tham gia vào các cuộc đàm phán.

Trích dẫn các nguồn tin của Israel, cơ quan này lưu ý rằng nhóm công tác sẽ tiếp tục họp vì chính quyền Biden coi mối đe dọa từ máy bay không người lái đối với binh lính Mỹ trong khu vực là ưu tiên hàng đầu và lo ngại rằng khi công nghệ này lan rộng, mối đe dọa sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Căn cứ không quân Al Asad, nơi có phần lớn binh lính Mỹ ở Iraq, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, và các quan chức Mỹ thường xuyên đổ lỗi cho lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn trong khu vực về các cuộc tấn công. Trước đó, phương tiện truyền thông đưa tin rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 8/5 đã làm hư hại một nhà chứa máy bay và hai máy bay không người lái có vũ trang đã bị bắn rơi ở đó vào ngày 6/6.

Vào tháng 5, Israel đã bắn hạ một máy bay không người lái khi nó đến gần không phận Israel ở thành phố Beit She'an, phía đông bắc nước này, sau đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng máy bay không người lái đã được phóng bởi các lực lượng Iran hoặc từ Syria hoặc Iraq.

Israel đang rất quan tâm đến an ninh của mình, do cuộc xung đột mới nhất với Hamas có trụ sở tại Gaza và hoạt động mở rộng phạm vi tiếp cận khu vực của Hezbollah trong những năm gần đây.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: