Ngoại trưởng Lavrov nói Nga có thể hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu (7/4) nói rằng nước này có thể từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine nếu vẫn còn những lệnh cấm đối với một số hoạt động xuất khẩu của Nga.

"Nếu không có thêm tiến triển nào trong việc dỡ bỏ các rào cản đối với việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, chúng tôi sẽ xem xét liệu thỏa thuận này có cần thiết hay không", ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo ở Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với người đồng cấp Mevlut Cavusoglu.

ngoai truong lavrov noi nga co the huy bo thoa thuan ngu coc voi ukraine hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trong chuyến công du tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS

Được Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc đứng ra làm trung gian vào tháng 7/2022, thỏa thuận này cho phép Ukraine - một trong những nhà sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới - xuất khẩu ngũ cốc qua một hành lang an toàn ở Biển Đen.

Thỏa thuận cho đến nay đã cho phép xuất khẩu hơn 27 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp. Nó được gia hạn vào tháng 3 vừa rồi, nhưng Nga cho biết việc gia hạn chỉ sẽ có hiệu lực trong 60 ngày thay vì 120 ngày trong thỏa thuận ban đầu.

Nga cáo buộc rằng các điều khoản trong thỏa thuận, như việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu của nước này đối với phân bón, không được tôn trọng. Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy gia hạn thêm 120 ngày và thừa nhận rằng thỏa thuận chưa được thực hiện đầy đủ.

Ngoại trưởng Cavusoglu nói: “Chúng tôi đánh giá cao việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận, điều này cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu khủng hoảng lương thực toàn cầu”.

Không có biện pháp trừng phạt nào đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường toàn cầu, nhưng các vấn đề liên quan đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các công ty vận chuyển và bảo hiểm cũng như các ngân hàng ảnh hưởng tới công việc này.

Ông Lavrov cũng đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào cuối ngày thứ Sáu để bàn về cuộc chiến ở Ukraine. Ông cho biết "Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần dựa trên việc tính đến các lợi ích của Nga, các mối quan tâm của Nga", đồng thời nói thêm rằng Nga bác bỏ "trật tự thế giới đơn cực do 'một bá chủ' lãnh đạo".

Ngoại trưởng Cavusoglu của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào năm ngoái, bày tỏ "lo ngại rằng chiến tranh sẽ leo thang vào mùa xuân", kêu gọi nối lại đối thoại.

Trong khi đó, Nga cũng đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau nhiều năm căng thẳng kể từ cuộc nội chiến ở Syria khiến 500.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di cư kể từ năm 2011.

Hiện, Thổ Nhĩ Kỳ đang hậu thuẫn các nhóm phiến quân chiến đấu chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Cavusoglu cho biết các vấn đề không thể được giải quyết trong một cuộc họp duy nhất: "Chúng tôi rất thực tế. Cuộc đối thoại phải tiếp tục".

Hoàng Anh (theo TASS, AFP, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: