Đây đã là chuyến thăm thứ hai của ông Blinken đến thủ đô Kiev của Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng. Hiện, Ukraine đang nỗ lực phản công và đánh chiếm lại các lãnh thổ bị Nga kiểm soát.
Ngoại trưởng Blinken đến thăm một bệnh viện nhi tại Ukraine. Ảnh: AFP
Phái đoàn ngoại giao của Mỹ hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelenskyy và các quan chức Ukraine. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Zelenskyy trao Huân chương Thông thái bậc 2 của Hoàng tử Yaroslav cho Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhân dịp chuyến thăm. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Blinken đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, cũng như các nhà ngoại giao Mỹ tại nước này. Ông cũng và đến thăm một bệnh viện nhi, nơi ông gặp những đứa trẻ bị thương do các cuộc giao tranh với Nga.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Blinken nhận chuyến đi để công bố gói tài trợ quân sự nước ngoài trị giá 2 tỷ USD, trong đó khoảng 1 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Ukraine.
Phần còn lại sẽ được chia cho Albania, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovenia.
Khoản tiền này nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, hiện đại hóa lực lượng an ninh, tăng cường quan hệ đối tác với liên minh quân sự NATO và tăng cường năng lực "chống lại ảnh hưởng của Nga", quan chức này cho biết qua email.
Khoản viện trợ được đưa ra dưới hình thức các khoản viện trợ và cho vay cho phép các nước mua vũ khí và thiết bị quốc phòng được sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, khoản viện trợ sẽ cần được Quốc hội Mỹ thông qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo trước đó vào hôm thứ Năm (8/9) khi các bộ trưởng gặp nhau tại Đức để thảo luận về cách hỗ trợ Ukraine lâu dài. Các quan chức cho biết, loạt vũ khí mới nhất sẽ bao gồm nhiều đạn dược, bom và hệ thống chống tăng.
Khoản viện trợ mới nhất nâng tổng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên 15,2 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
“Tất cả sự hỗ trợ an ninh này đang cố gắng giúp đảm bảo rằng Ukraine thành công trong chiến dịch phản công hiện tại”, một quan chức khác của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho các phóng viên ở Ba Lan trước chuyến thăm.
Huy Hoàng (theo AFP, Reuters)