Ngổn ngang sau lũ, thầy trò Nghệ An bám trường chờ ngày tựu học

Tan hoang sau lũ dữ

Chỉ trong vài ngày mưa lũ, 3 xã Mường Xén, Bắc Lý và Mỹ Lý trở thành “rốn lũ” với tổng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng. Nước lũ cuốn trôi nhà cửa, vùi lấp đường sá, phá hỏng nhiều công trình.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đến thăm điểm trường bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đến thăm điểm trường bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài

Riêng ngành Giáo dục, thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Nặng nề nhất là 5 điểm trường: điểm bản Nhãn Lỳ, Bình Sơn 1 (Trường Mầm non Tà Cạ), Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Tà Cạ, Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén… Nhiều tường rào, phòng học bị sập, bàn ghế, thiết bị dạy học hư hỏng nặng.

Tại xã biên giới Bắc Lý, Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 ngập sâu trong bùn đất. 2 khu nhà bán trú với 10 phòng ở cho học sinh bị bùn ngập hơn 1 mét. Ký túc xá giáo viên, tủ lạnh, máy tính, bàn ghế… đều hư hỏng. Dù đã qua 2 tuần, bùn đất vẫn ngổn ngang, công tác dọn dẹp diễn ra từng ngày.

Xã Mỹ Lý cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, riêng ngành Giáo dục mất mát hơn 10 tỷ đồng. Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị phá hủy hoàn toàn, không thể sửa chữa. Nhiều trường khác như Mầm non Bản Xốp Dương, Tiểu học Mỹ Lý 1, THCS Mỹ Lý… cũng hư hỏng nặng.

Chung tay vì học sinh vùng lũ

Trong bối cảnh năm học mới đã cận kề, ngành Giáo dục Nghệ An phát động phong trào “trường giúp trường”, huy động được hơn 3 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công từ các thầy cô trên toàn tỉnh. Các đoàn giáo viên đã trực tiếp đến vùng lũ để dọn dẹp, sửa chữa, trao tặng thiết bị dạy học.

sn100826-2.jpg
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An định hướng khắc phục hậu quả tại điểm trường bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Hồ Lài

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An Thái Văn Thành cho biết: “Chính phủ đã hỗ trợ Nghệ An 300 tỷ đồng, tỉnh cấp thêm 50 tỷ đồng để khắc phục. Ngành sẽ phân bổ kịp thời cho các trường bị thiệt hại, đảm bảo học sinh không bị gián đoạn học tập. Không để bất kỳ em nào nghỉ học vì thiếu thốn sau lũ".

Dịp này, Sở GD&ĐT trao gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho các nhà trường và giáo viên bị thiệt hại, mức từ 25 - 300 triệu đồng/trường; từ 5 - 10 triệu đồng/giáo viên. Đặc biệt, Trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 nhận 300 triệu đồng, Trường Bắc Lý 2 nhận 150 triệu đồng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng gửi tặng hơn 10.000 cuốn sách cho hai trường này.

Quyết tâm không để “năm học dang dở”

Sở GD&ĐT Nghệ An dự báo năm học mới sẽ đầy thử thách: cơ sở vật chất nhiều nơi chưa khôi phục, đời sống học sinh khó khăn, nguy cơ bỏ học cao. Sở đã yêu cầu các trường bị hư hỏng nặng tạm thời chuyển học sinh đến điểm trường an toàn, đồng thời đẩy mạnh vận động học sinh trở lại lớp.

sn100945.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trò chuyện, động viên và bàn phương án khắc phục hậu quả tại Trường Phổ thông DTBT tiểu học Bắc Lý 2 (xã Bắc Lý). Ảnh: Hồ Lài

“Thầy cô hãy gác lại những khó khăn riêng, phát huy tình thương và trách nhiệm để đón học sinh trở lại trường đầy đủ,” ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Những chuyến xe chở bàn ghế, sách vở, quần áo vẫn ngày ngày vượt dốc, băng suối vào bản. Tất cả cùng hướng về một mục tiêu: dù lũ dữ vừa qua đi, tiếng trống khai giảng vẫn vang lên ở mọi bản làng nơi cực Tây xứ Nghệ.

Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 40 điểm trường và trường học đứng chân tại các xã Keng Đu, Vĩnh Tường, Tam Thái, Châu Bình, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Mường Xén, Thành Bình Thọ, Châu Tiến, Nậm Cắn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Chiêu Lưu, Xuân Lâm, Quỳnh Anh, Mường Típ, Mỹ Lý bị thiệt hại nặng do mưa lũ với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Riêng địa bàn xã Tương Dương có 7 trường bị ảnh hưởng trực tiếp, gồm: Mầm non Hòa Bình, Mầm non Xá Lượng, Mầm non Lưu Kiền, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền, Tiểu học Xá Lượng, Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, THCS Xá Lượng với tổng giá trị thiệt hại về cơ sở vật chất gần 5,5 tỷ đồng.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

(CLO) Gần 300.000 mặt hàng thiết bị y tế đang được phân phối trên thị trường, trong đó khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, dữ liệu về giá, nhập khẩu, phân phối và sử dụng vẫn chưa được chuẩn hóa, liên thông đầy đủ, khiến việc truy xuất nguồn gốc và quản lý thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

(CLO) Những trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục thử thách khả năng tiêu thoát nước của Hà Nội. Nước đã rút nhanh hơn nhưng nhiều tuyến đường vẫn xảy ra ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Cỡ chữ bài viết: