Ngọn núi nổi tiếng, cao nhất Gia Lai bị san ủi, mở đường trái phép

(CLO) Núi Chư Nâm được mệnh danh là “nóc nhà” của Gia Lai với độ cao lý tưởng gần 1500m so với mặt nước biển. Đây là ngọn núi đẹp, nổi tiếng ở Gia Lai với hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm, tuy nhiên mới đây ngọn núi này đã bị san ủi trái phép.

Theo đó, núi Chư Nâm thuộc huyện Chư Păh (cũ) nay là xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai). Để chinh phục được đỉnh Chư Nâm, từ hồ thủy lợi Tân Sơn, du khách men theo triền núi khoảng 6 - 8 tiếng sẽ được đặt chân đến đỉnh. Trên đỉnh núi, có một bãi cỏ trống để mọi người có thể dựng lều trại, trải nghiệm qua đêm tại đây.

Trên núi có cột mốc đánh dấu độ cao của đỉnh núi Chư Nâm
Núi Chư Nâm sở hữu độ cao lý tưởng, là ngọn núi cao nhất Gia Lai

Từ đỉnh núi Chư Nâm, phóng tầm mắt ra xa có thể chiêm ngưỡng được bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Với những gam màu chủ đạo như: Mùa xanh thẳm của bình nguyên được điểm tô thêm màu vàng óng ánh của thảm hoa dã quỳ vô cùng lãng mạn.

Từ đây chúng ta còn có thể ngắm nhìn ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại – một trong những ngọn núi lửa với lịch sử hoạt động dữ dội hàng triệu năm trước, nằm ẩn mình trong mảnh đất bazan màu mỡ ở cao nguyên Gia Lai.

Núi Chư Nâm sở hữu độ cao lý tưởng gần 1500m so với mặt nước biển, là ngọn núi đẹp nổi tiếng ở Gia Lai
z7009923623757_56707ed86af827ee4e78fe0b5e6e4626.jpg
Tuy nhiên, thời gian qua ngọn núi đang bị xâm hại, san ủi để mở đường

Đỉnh Chư Nâm còn là nơi lý tưởng để đón bình minh, ngắm hoàng hôn hoặc săn mây trắng bồng bềnh. Núi Chư Nâm còn được mệnh danh là "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Gia Lai. Ngọn núi này đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm và là điểm trekking nổi tiếng ở phía tây Gia Lai.

Sở hữu vẻ đẹp độc đáo và thơ mộng cùng cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thế nhưng thời gian qua núi Chư Nâm đã bị một số đối tượng dùng máy múc đào khoét sâu vào sườn núi, san ủi để mở đường rộng chừng 2 mét, dài cả nghìn mét.

z7009923622115_298298b921ea0d4d2e2075bced90f459.jpg
z7013985963074_3af84268e27f4d986863fbcbdd3c4f0e.jpg
Các phương tiện máy móc hạng nặng khoét sâu vào sườn núi Chư Nâm

Đáng nói, vị trí quả đồi bị đào khoét, làm đường nằm ở sườn núi Chư Nâm, đây là một trong điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.

Theo UBND xã Biển Hồ, qua xác định ban đầu, khu vực bị san ủi có diện tích khoảng 600 m². Ngay sau khi kiểm tra, Phòng Kinh tế xã Biển Hồ đã yêu cầu các cá nhân liên quan dừng ngay việc san ủi, đồng thời lập biên bản để xử lý nghiêm việc tự ý thay đổi hiện trạng, mặt bằng sử dụng đất.

z7013986020202_5af589008ca513eee8ec5c6619b790ce.jpg
z7013986153439_3d1c9fcb308b85d3fc34b9296e2e2b3b.jpg
Qua xác định ban đầu, khu vực bị san ủi có diện tích khoảng 600 m²

UBND xã Biển Hồ cũng đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xác minh đơn vị/người quản lý diện tích san ủi, mục đích sử dụng, đồng thời làm rõ có việc vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực hay không để xử lý. UBND xã Biển Hồ đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ vào cuộc kiểm tra, xác minh và báo cáo công tác quản lý rừng tại khu vực này.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, cho biết: "Diện tích san ủi không thuộc lâm phần do Ban quản lý, mà chỉ nằm liền kề. Tuy nhiên, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp, giám sát chặt chẽ để kịp thời xử lý ngay khi có dấu hiệu xâm hại rừng".

z7009923629207_e54f8f5d2107b62235d6cd053c85df6f.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc kiểm tra, xác minh ngọn núi cao nhất Gia Lai đang bị san ủi trái phép

Mới đây lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh Gia Lai cũng đã kiểm tra hiện trạng, xác minh việc một số người tự ý đưa máy móc cơ giới san ủi, mở đường tại khu vực núi Chư Nâm.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, hiện xã đang cùng với Công an tỉnh Gia Lai rà soát hồ sơ pháp lý, mời một số người liên quan làm việc.

“Trên cơ sở kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, bước đầu xác định địa điểm này giáp ranh giữa đất rừng và đất của người dân trên địa bàn. Hiện xã đang cử lực lượng chuyên môn, sử dụng máy móc đo đạc lại để xác định đúng vị trí có nằm trong đất rừng hay không, mức độ ảnh hưởng ra sao. Mới đây Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, làm việc với các bên liên quan", ông Hiển cho biết thêm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: