"Ngột thở, ngán ngẩm": Giới khá giả Trung Quốc tìm đường di cư sang Thái Lan

(CLO) Phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc đang xôn xao với những lợi ích của việc chuyển đến sinh sống tại quốc gia Đông Nam Á này sau nhiều năm cảm thấy “ngột thở, ngán ngẩm” phòng chống đại dịch COVID-19.

Thái Lan - chốn “thiên đường” để sinh sống?

Mấy ngày này, trên Xiaohongshu, nền tảng mạng xã hội về phong cách sống, đồng thời cũng là một cổng TMĐT cực nổi tiếng tại Trung Quốc đã rất ồn ào với những lợi ích của việc di cư đến Thái Lan.

Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng đang vẽ nên một bức tranh “thiên đường” đầy hứa hẹn cho tất cả mọi người.

Đối với những bậc cha mẹ đang đối mặt với nhiều căng thẳng, các trường quốc tế giá rẻ và khả năng làm việc từ xa ở một đất nước xa lạ đang vừa là thách thức và là cơ hội đối với họ. Còn đối với những người hưu trí, tại quốc gia này có chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng chỉ cách bãi biển một quãng ngắn.

ngot tho ngan ngam gioi kha gia trung quoc tim duong di cu sang thai lan hinh 1

Một số người Trung Quốc bị thu hút bởi nhịp sống chậm rãi và những lợi ích như trường học quốc tế giá rẻ của Thái Lan. Ảnh: Al Jazeeera.

“Chúng tôi không cần con mình phải ‘chiến thắng’ trước khi về đích,” một phụ nữ nói tiếng Trung Quốc qua đoạn phim về một trường học trông bình dị ở thành phố đảo Phuket, nơi tiếng Anh được sử dụng rộng rãi và học sinh quy tụ từ khắp nơi trên thế giới.

“Những đứa trẻ của chúng tôi không cần phải đạt điểm cao nhất hoặc kỷ luật nhất. Chúng tôi chỉ muốn họ tận hưởng cuộc sống và được hạnh phúc”, người phụ nữ nêu quan điểm.

Dư luận xôn xao về Xiaohongshu, tạm dịch là “Cuốn sách nhỏ màu đỏ”, xuất hiện khi Trung Quốc chuẩn bị mở cửa lại biên giới sau ba năm kiểm soát đại dịch được nhiều người cho là “khắc nghiệt” nhất thế giới.

“Có hai lý do khiến người Trung Quốc đến đây” Ting Ye, một nhà quản lý tài sản ở tỉnh Thâm Quyến, người bán bất động sản ở Chonburi trên bờ biển phía Đông Thái Lan, chia sẻ với Al Jazeera.

ngot tho ngan ngam gioi kha gia trung quoc tim duong di cu sang thai lan hinh 2

Các tòa nhà chung cư ở ngoại ô Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP.

“Đầu tiên là đầu tư: Họ mua căn hộ và nhà để cho thuê và bán lại. Thứ hai là để kiếm sống. Nhiều người đang muốn sống ở Thái Lan do chi phí rẻ và các trường quốc tế giá cả phải chăng, trong khi một số người lớn tuổi cũng đến đây để nghỉ hưu”.

Đối với một số người Trung Quốc, Thái Lan có thể cung cấp "liều thuốc giải độc" cho những thất vọng được gói gọn trong các cụm từ phổ biến trên mạng xã hội như “nằm yên” và “tiến hóa”, mô tả nỗi đau của việc làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ để nhận được phần thưởng nhỏ ở các thành phố lớn của Trung Quốc.

Trên Xiaohongshu, những người Trung Quốc di cư đến Thái Lan mô tả một lối sống có vẻ vô tư, thậm chí xa hoa.

Trong một video, một người phụ nữ do Cindy đảm nhận đã đi tham quan một viện dưỡng lão ở thành phố phía Bắc Chiang Mai mà cô cho biết có viện dưỡng lão 24/24 và chi phí chỉ 1.600 USD mỗi tháng.

Trong một bài viết khác, Alex đến từ Bắc Kinh mô tả niềm vui của cuộc sống làm việc nhàn nhã khi đi lại giữa các quán cà phê với tư cách là một người du mục kỹ thuật số trong cùng một thành phố, nơi được biết đến với nhịp sống chậm rãi và thoải mái.

ngot tho ngan ngam gioi kha gia trung quoc tim duong di cu sang thai lan hinh 3

Thành phố Bangkok. Ảnh: Internet.

Nhiều bài đăng liên quan đến việc các bà mẹ trao đổi những câu chuyện về lợi ích của việc con cái họ lớn lên trong bầu không khí ít náo nhiệt hơn ở Đông Nam Á.

Đối với Sudarat Phakdee, một giáo viên tại trường nghệ thuật One Day Esthetic ở Pattaya, chắc chắn rằng sự gần gũi trong lớp học nhỏ của cô đã ảnh hưởng đến tính cách của những học sinh nhỏ tuổi đến từ Trung Quốc.

Người Trung Quốc tích cực mua bất động sản tại Thái Lan

Hàng chục triệu người Trung Quốc dự kiến sẽ đặt các chuyến bay cho các kỳ nghỉ ở nước ngoài trong những tuần và tháng tới.

Tuy nhiên, một bộ phận cho rằng họ đang chuẩn bị rời khỏi Trung Quốc mãi mãi, theo các bài đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội như Xiaohongshu, thất vọng với một đất nước mà họ cho là ngày càng đắt đỏ, cạnh tranh và khó nuôi dạy con cái hoặc nghỉ hưu.

Mặc dù không rõ có bao nhiêu người Trung Quốc đã thực sự di cư hoặc đang xem xét nghiêm túc việc này, nhưng các bài đăng trên mạng xã hội về việc thảo luận về một “triết lý chạy” đang thu hút hàng triệu lượt xem.

Đối với những người Trung Quốc giàu có, Thái Lan là một lựa chọn hấp dẫn, có thể dễ dàng đến được bằng một chuyến bay tương đối ngắn và có đầy đủ bất động sản với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì được chào bán ở các siêu đô thị của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Theo Trung tâm thông tin bất động sản Thái Lan, người Trung Quốc đã được xếp hạng là nhóm người nước ngoài mua bất động sản lớn nhất ở Thái Lan, với hơn 3.500 căn hộ được mua vào năm 2022 với giá trung bình 150.000 USD mỗi căn.

Nhiều người dự kiến sẽ tìm kiếm cho mình một những “deal” bất động sản khi biên giới Trung Quốc mở cửa trở lại.

Tại Phuket và Pattaya, các nhà môi giới cho biết người mua Trung Quốc đang chiếm 25 - 30% các căn hộ phát triển mới ở các khu vực ven biển đắc địa.

Xiaohongshu cũng đã trở thành nơi để các nhà đầu tư kết nối.

Các cơ quan du lịch Thái Lan dự kiến sẽ đón khoảng 300.000 du khách từ Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2023 và 5 triệu lượt trong năm, khi các chuyến bay dần được khôi phục tới các thành phố nhỏ hơn và các sân bay mở cửa trở lại.

ngot tho ngan ngam gioi kha gia trung quoc tim duong di cu sang thai lan hinh 4

Vẻ đẹp như viên ngọc xanh của Phuket. Ảnh: Internet.

Vào năm 2019, Thái Lan đã đón khoảng 10 triệu du khách Trung Quốc, chiếm 1/4 lượng khách đến, trước khi COVID-19 gây ra thiệt hại chưa từng có đối với ngành du lịch toàn cầu.

Sự sụp đổ của du lịch quốc tế đã ảnh hưởng nặng nề đến Thái Lan, vì du lịch chiếm tới 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này. Vào năm 2020, kinh tế Thái Lan ghi nhận mức giảm 6,1%, một trong những mức giảm mạnh nhất trong khu vực, trước khi tăng 1,5% vào năm 2021.

Kể từ khi Thái Lan mở cửa trở lại hoàn toàn biên giới vào giữa năm 2022, nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ.

Lê Na (Theo Al Jazeera)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: