Người dân đổ đến các siêu thị mua hàng, Sở Công Thương Hà Nội khẳng định sẽ cung ứng đủ

(CLO) Ngay sau khi Hà Nội có Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước vào chiều nay (18/7), thì chỉ ngay trong tối cùng ngày đã có khá đông người dân đi mua thực phẩm dự trữ.

Sau khi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có Công điện yêu cầu từ 00h00 ngày 19/7, trên địa bàn toàn Thành phố, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…, ngay từ chiều tối nay 18/7, nhiều người dân đã đổ tới siêu thị để mua thực phẩm.

Tại quầy thu ngân của các siêu thị, người dân xếp hàng dài để chờ thanh toán đưa đến việc khoảng cách giãn cách an toàn không được thực hiện một cách đúng quy định.

Tại siêu thị Big C Thăng Long, nhiều người dân mua với số lượng khá lớn. Ảnh: Triệu Minh.

Tại siêu thị Big C Thăng Long, nhiều người dân mua với số lượng khá lớn. Ảnh: Triệu Minh.

Chị Phương (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, bình thường khi đi mua sắm gia đình chị chỉ mua chút đồ để đủ ăn trong ngày. Tuy nhiên, chiều nay sau khi nghe thấy công điện khẩn, do sợ thiếu nguồn thực phẩm nên chị đã mua nhiều gấp 5, gấp 7 lần.

“Lượng hàng hoá được bổ sung liên tục, đặc biệt là rau củ, trứng và mì tôm. Sức tiêu thụ hàng hoá tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Chúng tôi phải bổ sung hàng liên tục từ chiều tới bây giờ”, một nhân viên quầy hàng tại siêu thị Coopmart Hà Đông cho biết.

“Tôi cũng không lo thiếu hay hết hàng, chỉ là không muốn ra ngoài nhiều. Mua sẵn hàng hoá để dự trữ để hạn chế ra ngoài trong thời gian tới, như vậy cũng là một cách để giúp nhà nước chống dịch” - Chị Loan (Văn Quán, Hà Đông) chia sẻ.

Một kệ hàng tại siêu thị Big C Thăng Long (Ảnh: Triệu Minh).

Một kệ hàng tại siêu thị Big C Thăng Long (Ảnh: Triệu Minh).

Tại nhiều siêu thị mini, cửa hàng tạp hoá khác cũng ghi nhận sức mua tăng đột biến. Tại chuỗi siêu thị 3 Hào trên địa bàn Hà Nội, tổng doanh thu trong ngày tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường.

Rất nhiều người dân thủ đô đã đổ xô đi mua hàng ở Big C Thăng Long để tích trữ, bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Rất nhiều người dân thủ đô đã đổ xô đi mua hàng ở Big C Thăng Long để tích trữ, bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Lượng người dân khá đông đổ vào siêu thị BIC Lê Trọng Tấn để mua, tích trữ lương thực trong tối ngày 18/7.

Lượng người dân khá đông đổ vào siêu thị BIC Lê Trọng Tấn để mua, tích trữ lương thực trong tối ngày 18/7.

Ghi nhận của PV tại siêu thị BiC Lê Trọng Tấn (Hà Nội), vào tối 18/7 rất nhiều hàng hóa thiết yếu như gạo, rau, thức ăn nhanh... được người dân mua với số lượng lớn.

Ghi nhận của PV tại siêu thị BiC Lê Trọng Tấn (Hà Nội), vào tối 18/7 rất nhiều hàng hóa thiết yếu như gạo, rau, thức ăn nhanh... được người dân mua với số lượng lớn.

Mặt hàng rau xanh ở đây cũng đã được nhiều người dân chọn mua gần hết cả 1 kệ hàng (Ảnh: Quang Hùng).

Mặt hàng rau xanh ở đây cũng đã được nhiều người dân chọn mua gần hết cả 1 kệ hàng (Ảnh: Quang Hùng).

Kệ hàng mì tôm được nhiều người dân chọn lựa mua.

Kệ hàng mì tôm được nhiều người dân chọn lựa mua.

Mặt hàng thực phẩm thiết yếu được người dân mua khá nhiều.

Mặt hàng thực phẩm thiết yếu được người dân mua khá nhiều.

Ngoài mặt hàng rau xanh, các quầy bán trứng, thịt cũng đều rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều khách còn đứng chờ hàng mới cả tiếng đồng hồ.

Ngoài mặt hàng rau xanh, các quầy bán trứng, thịt cũng đều rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều khách còn đứng chờ hàng mới cả tiếng đồng hồ.

Được biết bắt đầu từ tối 18/7, sau khi có tin về việc TP. Hà Nội sẽ áp dụng các hình thức giãn cách quyết liệt hơn, thì người dân đã bắt đầu đổ đi mua đồ tích trữ ngay trong đêm. Sở Công Thương Hà Nội từ cuối giờ chiều đã khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu với nguồn hàng đang dự trữ với mức tăng trưởng từ 30% đến 50%.

Được biết bắt đầu từ tối 18/7, sau khi có tin về việc TP. Hà Nội sẽ áp dụng các hình thức giãn cách quyết liệt hơn, thì người dân đã bắt đầu đổ đi mua đồ tích trữ ngay trong đêm. Sở Công Thương Hà Nội từ cuối giờ chiều đã khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu với nguồn hàng đang dự trữ với mức tăng trưởng từ 30% đến 50%.

Việc người dân đổ xô đến siêu thị, cửa hàng mua nhu yếu phẩm vô tình tạo nên đám đông dễ lây lan dịch bệnh trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Việc người dân đổ xô đến siêu thị, cửa hàng mua nhu yếu phẩm vô tình tạo nên đám đông dễ lây lan dịch bệnh trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

X

Video: Người dân đổ xô đến siêu thị mua lương thực về tích trữ ngay trong đêm.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 của Sở này trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với thông thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng ( gồm 15 mặt hàng thiết yếu), và lượng hàng hóa dự trữ cho chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 của Sở này trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với thông thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng ( gồm 15 mặt hàng thiết yếu), và lượng hàng hóa dự trữ cho chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng.

Quang Hùng-Hồng Phương-Ngọc Mỹ

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: