Người dân Hà Tĩnh dầm mình trong nước lũ thu hoạch bưởi Phúc Trạch

(CLO) Thời điểm hiện tại, người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang dầm mình trong nước lũ để thu hoạch đặc sản bưởi Phúc Trạch nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ đang dâng cao.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 4, đến ngày 28/9/2022, nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị ngập nước, một số vùng hoàn toàn bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Hiện tại, nước về hồ thủy điện Hố Hô rất lớn với lưu lượng 891m3/s; nước qua tràn 832m3/s; lưu lượng nước qua máy 32m3/s; dự kiến nhà máy sẽ tiếp tục tăng lượng xả lũ qua tràn với lưu lượng khoảng từ 1.000m3/s đến 2.000/m3/s.

nguoi dan ha tinh dam minh trong nuoc lu thu hoach buoi phuc trach hinh 1

Người dân tại thôn Kim Sơn thu hoạch bưởi ngập lũ.

Tình hình ngập lụt cục bộ tại địa bàn huyện đã khiến cho nhiều xã trên địa bàn trồng bưởi Phúc Trạch bị ngập sâu. Hiện tại, bưởi Phúc Trạch đang vào chính vụ thu hoạch, nếu quả bưởi bị ngâm nước trong thời gian dài thì sẽ hư hỏng, úng thối.

Là sản phẩm kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình tại huyện Hương Khê, trước diễn biến mưa bão phức tạp, người trồng bưởi đặc sản Phúc Trạch đang đứng ngồi không yên khi hàng nghìn tấn bưởi trên cây chưa thu hoạch. Nhiều gia đình đang dầm mình trong nước lũ để vớt vát, thu hoạch những quả bưởi chín vàng.

nguoi dan ha tinh dam minh trong nuoc lu thu hoach buoi phuc trach hinh 2

Nhiều người dân tại thôn Kim Sơn đứng ngồi không yên khi đã đến thời kỳ thu hoạch quả nhưng lại gặp thời tiết bất lợi.

Tại thôn Kim Sơn, xã Hương Trạch, nước lũ có vùng đã vào tận tới nhà dân. Nhiều ha bưởi Phúc Trạch chờ thu hoạch đang bị ngâm trong biển nước. Chị Đậu Thị Ngọc, người dân tại đây cho biết: “Mưa to kéo dài cộng với thủy điện xả nước làm cho người dân không kịp trở tay. Có những nhà chưa bán được xem như mất trắng”.

Tại nhiều xã có diện tích trồng bưởi lớn như Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy…, nhiều vườn bưởi đã chín vàng nhưng người dân chưa kịp bán nay lại gặp mưa lũ. Một số hộ dân đã bán chạy bưởi từ những ngày trước để giảm thiểu bớt thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chị Phan Lê Na (Phúc Trạch, Hương Khê) đã cắt 200 quả bưởi để chuẩn bị gửi vào Đà Nẵng cho khách. Tuy nhiên, chị Na cho biết, hiện tại bão vào nên khách chưa nhận được, bưởi tồn lại khiến chị Na đang lo lắng để tìm đầu ra.

nguoi dan ha tinh dam minh trong nuoc lu thu hoach buoi phuc trach hinh 3

Nhiều hộ dân thu hoạch bưởi giữa nước lũ, đưa tạm vào nhà để bảo quản.

Từng tổ chức thu gom bưởi vào năm ngoái để giải cứu cho nhiều hộ dân, anh Phạm Hồng Lĩnh (Gia Phố, Hương Khê) chia sẻ: “Hiện tại, nhiều vườn bưởi tại các vùng trũng thấp đang bị bao quanh bởi nước lũ. Nước lũ đang dâng lên ngày một cao do mưa to và hồ thủy điện Hố Hô đang xả lũ. Nhiều bà con đang dầm mưa thu bưởi đem vào nhà để mong vớt vát được chút ít”.

“Năm nay nhìn chung bưởi đang khó bán, năm ngoái chúng tôi cũng đã giúp bà con vùng lũ giải cứu cả trăm tấn bưởi Phúc Trạch. Hiện tại, lượng bưởi được tiêu thụ chỉ mới khoảng tầm 50%”, anh Lĩnh cho biết.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: