Còn anh Phạm Văn Long (phường Cầu Giấy) cho rằng, triển lãm tạo cho người tiêu dùng cảm giác tin cậy: “Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước đây tôi chỉ nghe qua mạng. Nay được trực tiếp xem, hỏi, dùng thử, tôi yên tâm hơn rất nhiều”.
Những ý kiến như vậy xuất hiện khá phổ biến trong sáng 26/12, tại Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên năm 2025, diễn ra tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội).
Khi sản phẩm khởi nghiệp “chạm” được người tiêu dùng
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Thủ đô đã có mặt tại khu vực triển lãm, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền và các mô hình kinh tế ứng dụng khoa học – công nghệ do thanh niên làm chủ.
Không ít người dân cho biết, điều khiến họ dừng lại lâu hơn ở các gian hàng không chỉ là câu chuyện “khởi nghiệp”, mà chính là chất lượng sản phẩm và khả năng tiêu thụ thực tế.
“Tôi mua thử miến dong Bình Liêu của một bạn trẻ ở Quảng Ninh. Giá thành phải chăng và cách làm, cách tư vấn rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ những sản phẩm như thế này hoàn toàn cạnh tranh được trên thị trường”, chị Trần Thu Phương (phường Hà Đông) nhận xét.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều gian hàng trong buổi sáng đã có đơn đặt mua trực tiếp, thậm chí có khách hỏi thông tin để ký hợp đồng phân phối lâu dài.
Nhịp cầu đưa sản phẩm thanh niên đến gần thị trường
Triển lãm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức, là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025.
Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là không gian kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, lan tỏa các mô hình sản xuất – kinh doanh hiệu quả của thanh niên nông thôn.
Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong năm 2025, Trung ương Đoàn đã tổ chức chuỗi triển lãm tại các khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên với tổng cộng 150 gian hàng.
Sau các điểm dừng tại An Giang, Đắk Lắk, Điện Biên, triển lãm tại Hà Nội với 30 gian hàng được xem là “nhịp cầu” đưa các sản phẩm tiêu biểu của thanh niên cả nước đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và thị trường rộng lớn hơn.
Điểm khác biệt của triển lãm, theo đánh giá của nhiều thanh niên tham gia, nằm ở việc không dừng lại ở giới thiệu sản phẩm, mà mở ra cơ hội trao đổi, học hỏi và tìm kiếm đối tác.
Các gian hàng tại triển lãm trưng bày đa dạng sản phẩm: từ nông nghiệp sạch, hữu cơ; sản phẩm chế biến sâu; sản phẩm làng nghề truyền thống; đến các mô hình ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ cao. Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có tiềm năng xuất khẩu.
“Những sản phẩm này cho thấy thanh niên hoàn toàn có thể làm kinh tế bài bản, sáng tạo và bền vững nếu được tạo điều kiện và đồng hành kịp thời”, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.
Theo Ban tổ chức, triển lãm được kỳ vọng trở thành không gian kết nối thực chất giữa thanh niên với doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà đầu tư; góp phần hình thành các chuỗi giá trị sản xuất – tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, triển lãm còn góp phần quảng bá hình ảnh thanh niên nông thôn Việt Nam năng động, dám nghĩ, dám làm, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Triển lãm diễn ra từ ngày 26/12 đến 28/12. Buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX – năm 2025, tôn vinh những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lao động sản xuất và khởi nghiệp.
Từ những gian hàng nhỏ giữa lòng Thủ đô, câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên đang dần đi ra khỏi “phong trào”, để chạm tới thị trường và chạm tới niềm tin của người tiêu dùng.