Người dân Nga vội vã sơ tán đến Moscow khi Ukraine tấn công vùng biên giới

(CLO) Tại một nhà ga ở trung tâm Moscow, những nhóm gia đình nhỏ, bao gồm cả trẻ em và người già, bước xuống từ một chuyến tàu đến từ thành phố Kursk.

Quân đội Ukraine đã tiến vào vùng Kursk từ thứ Ba (3/8), trong một cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trên đất Nga kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022.

nguoi dan nga voi va so tan den moscow khi ukraine tan cong vung bien gioi hinh 1

Nhân viên Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giúp đỡ những người sơ tán khỏi khu vực Kursk

"Mọi thứ thật kinh khủng. Họ đang ném bom", một người đàn ông lớn tuổi tại nhà ga nói khi được hỏi về tình hình tại khu vực biên giới, nhưng từ chối cho biết tên.

Nhiều người đến ga Kievsky ở Moscow đang chờ người thân đến đón. Một người phụ nữ lớn tuổi đi tàu cùng con trai tuổi thiếu niên, ngồi trên ghế tại sân ga, xót xa vuốt ve con mèo của mình.

Hình ảnh được công bố vào thứ Sáu cho thấy phụ nữ và trẻ em đang được sơ tán khỏi thị trấn Rylsk trong vùng Kursk của Nga. Chính quyền đã tổ chức thêm các chuyến tàu ra khỏi khu vực Kursk để đối phó với dòng người sơ tán, ước tính lên đến hàng nghìn người.

Hình ảnh từ thị trấn Sudzha, nơi tập trung cuộc tấn công của Ukraine, cho thấy các tòa nhà bị phá hủy, mảnh vỡ vương vãi trên đường phố và các hố lớn trên mặt đất do pháo kích gây ra.

Một người đàn ông cho biết anh đã đến Moscow từ Kurchatov, một thị trấn khoảng 40.000 dân ở vùng Kursk, cách khu vực giao tranh khoảng 50 km. "Tình hình ở đó vẫn ổn, nhưng hệ thống phòng không đang hoạt động rất vất vả", anh nói.

Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực này dường như đã khiến Nga bất ngờ, với một số nhà phân tích cho rằng Kiev hy vọng sẽ làm Nga phân tán nguồn lực và giảm áp lực trên tiền tuyến.

Bên ngoài nhà ga, bà Lyudmila 68 tuổi, đến từ thành phố Oryol ở phía tây nam nước Nga, lo ngại rằng Ukraine có thể tấn công các khu vực khác. "Đó là lý do tại sao ngài Putin có lẽ nên hành động quân sự quyết đoán hơn, vì tôi sợ liệu chúng tôi có phải là mục tiêu tiếp theo hay không", bà nói.

Hồng Hạnh (theo SCMP, AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: