Người dân Thủ đô phấn khởi khi dự án đường Vành đai 4 được khởi công

(CLO) Sáng 25/6, UBND TP Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Nhiều người dân có đất nằm trên dự án phấn khởi mong mỏi dự án sớm hoàn thành.

Sáng nay (25/6), Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công cùng lúc với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1. Đây là hai dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công cùng giờ, cùng ngày và cùng hướng đến mục tiêu đưa vào vận hành vào năm 2027.

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 1

Vào sáng 25/6, UBND Hà Nội chính thức khởi công dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô với thời gian triển khai trong 4 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Tại Hà Nội, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 41.860 tỷ đồng, giai đoạn 2026 – 2030 là 14.506 tỷ đồng, đặc biệt dự án thành phần 3, có tổng mức đầu tư khoảng 56.536 tỷ đồng sẽ được được đầu tư theo hình thức đối tác công tư . Về tiến độ, dự án được chuẩn bị đầu tư và thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thay mặt cho lãnh đạo các tỉnh, thành có dự án đi qua trình bày về quá trình triển khai dự án. Ông Thanh cho biết đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia đầu tiên triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Đồng thời, đây cũng là dự án có tính chất liên vùng đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội và nghị quyết số 30 ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Tiến Cử, thôn A, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết: “Tôi là hộ gia đình giao tới 80% tương đương 2.000 m2 đất nông nghiệp diện tích phải thu hồi với số tiền đền bù 240 triệu. Từ khi chúng tôi được nghe về dự án đường Vành đai 4 thì rất phấn khởi với chủ trương của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đưa đường về với nhân dân. Chúng tôi rất mong dự án này triển khai nhanh chóng, đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng để khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.”

VINACONEX là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu có chiều dài lớn nhất của dự án, chiều dài khoảng 23 km (từ Km 13 + 17,92 đến Km 36 + 166,74). Gói thầu số 09/TP2 - XL thuộc Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội. Giá trị trúng thầu 1.816 tỉ đồng; thời gian thực hiện 1080 ngày.

Lễ khởi công đã được tổ chức tại 4 vị trí thuộc địa bàn các huyện Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín thuộc TP Hà Nội. Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh cũng đồng thời tổ chức lễ động thổ tại 2 địa điểm với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ tại điểm khởi công xã Song Phương, huyện Hoài Đức.

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thay mặt cho lãnh đạo các tỉnh, thành có dự án đi qua trình bày về quá trình triển khai dự án.

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dự án sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông hiện nay tại thủ đô, đồng thời sẽ tạo nên sự kết nối vùng với các tỉnh và tạo ra không gian phát triển mới cho những nơi có dư địa để phát triển nhưng giao thông còn ách tắc.

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 4

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Vinaconex cam kết: "Với vinh dự và trách nhiệm, Tổng công ty VINACONEX sẽ triển khai dự án đảm bảo chất lượng, mỹ quan, an toàn và vượt tiến độ hợp đồng. Phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2025 để đưa vào khai thác sử dụng kịp thời, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội – Vùng Thủ đô Hà Nội".

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 5

Dự án gồm 103,1km đường vành đai 4 và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỉ đồng, chia thành 3 nhóm với 7 dự án thành phần. Vành đai 4 - vùng thủ đô có chiều dài toàn tuyến là 112,8km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội là 56,5km, Hưng Yên là 20,3km, Bắc Ninh là 21,2km.

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 6

Điểm đầu tại km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội), điểm cuối trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 7

Một người dân ở thôn A, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn thể hiện sự vui mừng khi dự án được khởi công.

nguoi dan thu do phan khoi khi du an duong vanh dai 4 duoc khoi cong hinh 8

Nhiều người dân vui mừng khi được chứng kiến lễ khởi công dự án trên chính quê hương của mình.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: