Người làm báo Bắc Giang đoàn kết, đồng hành đóng góp vào sự phát triển của tỉnh

(CLO) Ngày 19/9, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Dự Đại hội còn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở ban ngành, lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ và 181 hội viên.

nguoi lam bao bac giang doan ket dong hanh dong gop vao su phat trien cua tinh hinh 1

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tiếp tục được kiện toàn, quan tâm đến đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn báo chí trên địa bàn.

Hội Nhà báo tỉnh có 4 chi hội trực thuộc là: Chi hội Nhà báo Báo Bắc Giang, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) tỉnh, Chi hội Nhà báo Tạp chí Sông Thương và Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội. Có 3 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc là CLB Nhà báo cao tuổi, CLB Ảnh Thời sự - Nghệ thuật và CLB Nhà báo nữ.

Đến nay, Hội Nhà báo tỉnh có 195 hội viên, trong đó 88 hội viên được cấp thẻ nhà báo, hơn 70% hội viên là đảng viên, 98% hội viên có trình độ cao đẳng, đại học, 35% hội viên trình độ cử nhân, cao cấp chính trị. Đội ngũ làm báo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ vững vàng.

nguoi lam bao bac giang doan ket dong hanh dong gop vao su phat trien cua tinh hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong đó, Báo Bắc Giang luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, đất nước và thực tiễn cuộc sống; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm báo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của quy trình xuất bản; từng bước đổi mới công tác quản trị tòa soạn, phương thức làm báo theo hướng hiện đại, tác nghiệp đa phương tiện.

Để nội dung tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, mỗi năm chỉ đạo thực hiện từ 8 đến 12 chuyên đề lớn trên các lĩnh vực; phối hợp với các ban, sở, ngành, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phát động nhiều cuộc thi viết và thi ảnh như: Thi viết về chủ đề “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” theo nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp; thi viết về chủ đề Dân vận khéo, Giảm nghèo, Du lịch Bắc Giang, cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi, Nét đẹp Bắc Giang...

Đài PT-TH tỉnh hiện phát sóng truyền hình với thời lượng 24h/ngày, trên vệ tinh Vinasat-2, internet, truyền hình cáp, MyTV, K+. Phát sóng phát thanh thời lượng 12h/ngày. Trang thông tin điện tử bacgiangtv.vn với giao diện mới phát trực tuyến; Ứng dụng BGTV Go tiếp tục được duy trì, cho phép hàng triệu khán giả xem trực tiếp, xem lại. Các thông tin của Đài còn được đăng tải trên mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, TikTok thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác, bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng.

nguoi lam bao bac giang doan ket dong hanh dong gop vao su phat trien cua tinh hinh 3

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tạp chí Văn nghệ Sông Thương với đặc thù riêng luôn thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, phản ánh đậm nét việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật; phản ánh sinh động đời sống, học tập, sản xuất, công tác, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Những năm qua, Tạp chí luôn cải tiến về nội dung và nâng cao chất lượng, mở thêm nhiều chuyên mục được dư luận quan tâm như: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng Nông thôn mới”; Nghiên cứu trao đổi; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những cố gắng nỗ lực và những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, của Hội Nhà báo Việt Nam. Đã vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương để nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội.

nguoi lam bao bac giang doan ket dong hanh dong gop vao su phat trien cua tinh hinh 4

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua Hội Nhà báo tỉnh đã kết nạp được 22 hội viên, đến nay Hội Nhà báo Bắc Giang đã có 195 hội viên. Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động nền nếp, tập hợp, bảo vệ và động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí phản ánh một cách trung thực, hấp dẫn thực tiễn sinh động của Bắc Giang. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo tỉnh có 7 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia, trong đó có 4 giải C, 3 giải khuyến khích và nhiều giải báo chí chuyên ngành khác. Tập thể Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang được Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng cờ thi đua năm 2021, bằng khen tập thể năm 2019, 2020

Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tham mưu cho lãnh đạo tỉnh nâng cao chất lượng, giá trị Giải báo chí Thân Nhân Trung hàng năm là một việc rất thiết thực và hiệu quả. Với cơ cấu loại hình giải hợp lý, Giải báo chí của tỉnh thu hút đông đảo người làm báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tham gia là điều rất đáng hoan nghênh.

nguoi lam bao bac giang doan ket dong hanh dong gop vao su phat trien cua tinh hinh 5

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu thăm triển lãm giới thiệu về thành tựu phát triển của báo chí tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhận định: Hiện nay hoạt động báo chí cũng như tổ chức Hội bên cạnh những cơ hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át và bị mạng xã hội dẫn dắt bởi các tin tức giả mạo, dẫn đến các thế lực phản động, thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Một bộ phận người làm báo thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu tu dưỡng rèn luyện đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng của ấn phẩm phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 20 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo: Học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nguyện vọng hội viên, sự phát triển của báo chí và công nghệ làm báo 4.0.

nguoi lam bao bac giang doan ket dong hanh dong gop vao su phat trien cua tinh hinh 6

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi trao bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý đội ngũ người làm báo, để giúp hội viên thực hiện tốt  Luật Báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử mạng xã hội người làm báo Việt Nam, hướng dẫn việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương. Làm tốt các hoạt động xã hội – từ thiện, vì cộng đồng đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua. Để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trên địa bàn.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp Hội Nhà báo tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đồng chí Tạ Văn Dương, Giám đốc Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Giang làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đồng chí Trần Đức Hoàn làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đồng chí Nguyễn Giang Nam làm Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh.

Tại đại hội Ban tổ chức cũng công bố các quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 1 tập thể và 5 cá nhân nhân dịp Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

nguoi lam bao bac giang doan ket dong hanh dong gop vao su phat trien cua tinh hinh 7

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp Hội Nhà báo tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho 2 tập thể và 4 cá nhân, ngoài ra Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang cũng khen thưởng các chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động những năm vừa qua.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: