Người lao động Mỹ sốc và tức giận về chính sách sa thải hàng loạt

(CLO) Những nhân viên liên bang bị sa thải hàng loạt theo chiến dịch tinh giản bộ máy của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất sốc và bất bình, cũng như lo ngại rằng việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ công.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đang cắt giảm chi tiêu lãng phí và điều chỉnh lực lượng lao động dân sự để phục vụ tốt hơn các chính sách của chính quyền. Tuy nhiên, nhiều nhân viên bị sa thải đã nhận được email không cá nhân hóa, với lý do chủ yếu là họ "không đủ điều kiện" để tiếp tục làm việc.

nguoi lao dong my soc va tuc gian ve chinh sach sa thai hang loat hinh 1

Người biểu tình bên ngoài Văn phòng Quản lý Nhân sự tại Washington, DC, phản đối việc sa thải của chính quyền liên bang. Ảnh: GI

Luật sư Elizabeth Aniskevich từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng chía sẻ: "Chúng tôi nhận được những thông báo trích dẫn quy định về thời gian thử việc, nói rằng chúng tôi bị sa thải vì không phù hợp với nhu cầu của cơ quan".

Greg House, cựu chiến binh bị khuyết tật, cho biết việc sa thải được thực hiện một cách "vô cảm" và không tính đến tác động đối với con người. "Không ai tham gia Chính phủ liên bang để làm giàu", ông nói.

5 công đoàn nhà nước đã đệ trình lên tòa để kiện chính quyền ông Trump, cáo buộc việc sa thải là bất hợp pháp do vi phạm các quy trình "cắt giảm biên chế". Trước đó, văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) đã yêu cầu các cơ quan báo cáo lại số nhân viên thử việc bị sa thải.

Tác động lâu dài của việc sa thải đã gây lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan như Cục Quản lý Y tế Cựu chiến binh (VA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã và đang đối mặt với thiếu hút nhân sự nghiêm trọng. Việc giảm biên chế ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ, dự án hỗ trợ cựu chiến binh cũng như phê duyệt thuốc.

Dữ liệu của OPM tính đến tháng 5/2024 cho thấy khoảng 216.000 nhân viên liên bang đang trong giai đoạn thử việc. Các cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm Cục Quản lý Y tế Cựu chiến binh (56.000 người), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (5.200 người) và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (1.300 người).

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal tuyên bố rằng "ông Trump đang sa thải nhân viên thử việc vì điều đó dễ dàng, chứ không phải vì nó tốt cho cựu chiến binh hay tiết kiệm chi phí".

Ngọc Ánh (theo CBS, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: