Người lao động toàn cầu xuống đường mít tinh dịp kỷ niệm Ngày 1/5

(CLO) Người lao động tại nhiều thành phố trên thế giới đã đồng loạt xuống đường mít tinh vào ngày 1/5 để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động.

Các công đoàn đang kêu gọi sự đoàn kết và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong bối cảnh chiến sự Trung Đông cùng với chi phí năng lượng tăng cao làm dấy lên những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu.

Liên đoàn Công đoàn châu Âu, đại diện cho 93 tổ chức tại 41 quốc gia, tuyên bố người lao động không chấp nhận gánh chịu hậu quả từ xung đột tại Trung Đông, cảnh báo việc làm và mức sống đang bị đe dọa.

Tại châu Á, lãnh đạo tổ chức công nhân SENTRO ở Philippines nhấn mạnh tình hình trong nước có liên hệ chặt chẽ với khủng hoảng toàn cầu, trong khi các nhóm lao động cảnh báo giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ kéo theo yêu cầu tăng lương và hỗ trợ kinh tế. Ở Indonesia, Liên đoàn Công đoàn nước này cho biết nhiều người lao động đang chật vật với thu nhập hiện tại.

undefined
Một cuộc diễu hành ngày Quốc tế Lao động tại Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: CC/Wiki

Tại Nam Mỹ, các cuộc biểu tình lớn diễn ra ở Chile, Bolivia và Venezuela. Tại Cuba, chính phủ tổ chức họp phản đối các biện pháp mà họ cho là gây sức ép kinh tế từ Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc mít tinh quy mô lớn tại Havana trong ngày 1/5.

Ở châu Âu, nhiều quốc gia coi ngày 1/5 là ngày nghỉ lễ nên các cuộc tuần hành thu hút đông đảo người tham gia. Tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chính quyền đã phong tỏa các tuyến đường quanh Quảng trường Taksim để phục vụ biểu tình. Ở Paris (Pháp), các công đoàn kêu gọi xuống đường với khẩu hiệu “bánh mì, hòa bình và tự do”.

Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu bao trùm các cuộc biểu tình, trong bối cảnh bất bình đẳng thu nhập gia tăng. Theo Liên đoàn Công đoàn Quốc tế, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhận mức lương và thưởng hơn 100 triệu USD trong năm qua, trong khi người lao động đối mặt nguy cơ mất việc.

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi lao động kêu gọi các nước áp dụng chính sách thuế công bằng hơn đối với người giàu và kiểm soát mức lương của các giám đốc điều hành.

Tại Dải Gaza, người lao động Palestine đã hủy các hoạt động kỷ niệm do khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Theo Liên đoàn Công đoàn Palestine, khoảng 550.000 lao động tại Gaza và Bờ Tây hiện không có thu nhập.

Tại Mỹ - nơi khởi nguồn phong trào đòi ngày làm việc 8 giờ từ thế kỷ 19 - ngày 1/5 không phải là ngày nghỉ lễ chính thức. Dù vậy, liên minh hoạt động May Day Strong đã kêu gọi hàng trăm cuộc biểu tình trên toàn quốc với thông điệp đề cao quyền lợi người lao động.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: