Các quốc gia này, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vốn nổi tiếng với những cơ hội kinh tế, hiện đang là nơi cư trú của gần 35 triệu lao động nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là từ khu vực Nam Á.
Dữ liệu từ Global Media Insight cho thấy 10 nhóm người nước ngoài lớn nhất sinh sống tại GCC chủ yếu đến từ các quốc gia như Ấn Độ với 9,1 triệu người, Bangladesh với 5 triệu người và Pakistan với 4,9 triệu người. Ngoài ra còn có sự hiện diện đáng kể của người dân đến từ Ai Cập, Philippines, Yemen và Sudan.
Theo các báo cáo tính đến ngày 9/3, sự an nguy của lực lượng lao động khổng lồ này đang trở thành tâm điểm chú ý khi căng thẳng quân sự trong khu vực không ngừng leo thang.
Ngoại trừ Ả Rập Xê Út và Oman, lao động nước ngoài chiếm phần lớn dân số tại bốn quốc gia còn lại trong khối GCC. Tại Ả Rập Xê Út, quốc gia lớn nhất khu vực với dân số gần 37 triệu người, có khoảng 20,5 triệu người bản địa và 16,4 triệu cư dân nước ngoài. Các nhóm người nước ngoài lớn nhất tại đây đến từ Bangladesh với khoảng 2,59 triệu người, tiếp theo là Ấn Độ với 2,31 triệu người và Pakistan với 2,23 triệu người.
Trong khi đó, tại UAE, tỉ lệ này thậm chí còn chênh lệch hơn khi công dân bản địa chỉ chiếm gần 12% dân số, còn người nước ngoài chiếm tới gần 88% trong tổng số 11,3 triệu người. Các nhóm lao động ngoại quốc đông đảo nhất tại UAE bao gồm 4,36 triệu người Ấn Độ, 1,9 triệu người Pakistan và 840 nghìn người Bangladesh.
Tại các quốc gia khác như Kuwait, trong tổng dân số 4,8 triệu người thì có đến 2,16 triệu là lao động nước ngoài, trong khi công dân bản địa chỉ chiếm khoảng 1,56 triệu người.
Qatar cũng ghi nhận tỉ lệ tương tự khi người nước ngoài chiếm khoảng 88% trong tổng số 3,2 triệu dân. Oman có cơ cấu dân số cân bằng hơn với 2,5 triệu công dân, chiếm gần 59% dân số, còn lại là 2,05 triệu lao động ngoại quốc. Bahrain là quốc gia có quy mô nhỏ nhất với 1,58 triệu người, nơi công dân bản địa chiếm chưa đầy một nửa dân số.
Những thế hệ lao động này đã đóng góp đáng kể vào mọi lĩnh vực, từ lao động phổ thông, xây dựng, giúp việc gia đình đến các ngành đòi hỏi kỹ thuật cao như ngân hàng, công nghệ, hàng không và y tế.
Tình hình chiến sự đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với đời sống của hàng triệu người di cư. Các chuyên gia lo ngại rằng việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy khử mặn có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp nước sạch trên toàn khu vực. Trước những diễn biến phức tạp, các nhà lãnh đạo trong khu vực đã đưa ra những tuyên bố thận trọng nhưng kiên quyết.
Tổng thống UAE cho biết quốc gia này đã “sẵn sàng đối phó với các 'mối đe dọa' khi các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn”. Ở phía bên kia chiến tuyến, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định “Iran sẽ dừng các cuộc tấn công vào các nước láng giềng trừ khi có các cuộc tấn công xuất phát từ đó”.