Người Mỹ có kế hoạch chi hàng chục tỷ USD vào Ngày lễ tình nhân

(CLO) Người ta thường nói “tình yêu không thể đong đếm bằng vật chất”, tuy nhiên, người Mỹ dường như sẵn sàng chi số tiền “khổng lồ” để thể hiện tình cảm của họ trong Ngày lễ tình nhân (14/2) này.

Theo một cuộc khảo sát hàng năm của Liên đoàn bán lẻ quốc gia (NRF), cho dù đó là trái tim được làm bằng sô-cô-la hay là một bữa tối hẹn hò lãng mạn, nhiều người Mỹ đang lên kế hoạch chi khoảng 25,9 tỷ đô la cho Ngày lễ tình nhân năm nay. Con số đó tăng từ 23,9 tỷ đô la vào năm 2022 và đánh dấu năm chi tiêu cao thứ hai kể từ khi NRF bắt đầu theo dõi vào năm 2004.

Cuộc khảo sát cho thấy, chỉ hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ có kế hoạch tổ chức Ngày lễ tình nhân (Valentine), và đương nhiên không phải tất cả họ sẽ chi một món tiền lớn để làm như vậy.

nguoi my co ke hoach chi hang chuc ty usd vao ngay le tinh nhan hinh 1

Ảnh minh hoạ: CNBC.

Theo hãng tin CNBC, thế hệ Millennials (Gen Y) - "những người đến độ tuổi trưởng thành vào đầu thế kỷ 21" đang có kế hoạch chi khoảng 300 USD vào Ngày Valentine.

Nếu tiền có thể mua được tình yêu, thế hệ “thiên niên kỷ” có thể có những mối quan hệ lãng mạn nhất. Những người từ 35 đến 44 tuổi dự định chi trung bình 336 đô la để kỷ niệm Ngày lễ tình nhân, nhiều nhất trong số các nhóm tuổi trưởng thành được khảo sát.

Theo sau họ là những người tiêu dùng từ 25 đến 34 tuổi, những người dự định chi trung bình 238 đô la. Cả hai nhóm đều cao hơn nhiều so với mức trung bình chung là 193 USD.

Từng năm, những món quà vào dịp Lễ tình yêu tất nhiên sẽ thay đổi, nhưng những món quà tặng "kinh điển" như sô-cô-la dường như vẫn còn thịnh hành, với kẹo và thiệp chúc mừng dẫn đầu bảng xếp hạng những gì người tiêu dùng sẽ mua trong dịp lễ này.

Theo khảo sát được hãng tin CNBC trích dẫn, đây là danh sách những vật phẩm được người tiêu dùng quan tâm. Dẫn đầu lần lượt là kẹo ngọt (57%), thiệp chúc mừng (40%), hoa (37%), một buổi tối đi chơi (date night) (32%), trang sức (21%), thẻ quà tặng (20)%, quần áo (19%).

Một số người tiêu dùng có thể không chỉ mua sô-cô-la và hoa. Ngày lễ tình nhân là ngày phổ biến nhất để đính hôn được các cặp đôi lựa chọn, theo trang web lập kế hoạch đám cưới Wedding Wire.

Tuy nhiên, khi nói đến việc mua nhẫn đính hôn, người tiêu dùng chắc chắn sẽ phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trung bình, vào năm 2021, một chiếc nhẫn đính hôn có giá khoảng 6.000 USD, theo Nghiên cứu về trang sức và đính hôn của The Knot 2021.

Khánh Vy (Theo CNBC)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: