Người phụ nữ bị đạn lạc găm vào đầu khi đang làm vườn

(CLO) Chị D.T.K.T. (40 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) đang làm vườn trong khuôn viên nhà thì bất ngờ bị một vật thể cứng giống đầu đạn bay trúng vùng chẩm (sau đầu), gây chảy máu nhiều. Gia đình lập tức đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, vết thương vùng đầu rộng khoảng 1cm đã được sơ cứu cầm máu.

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh xác định dị vật là một viên kim loại hình đầu đạn, găm vào mô mềm vùng đầu nhưng chưa xuyên sâu vào xương hay ảnh hưởng đến cấu trúc não. Kíp phẫu thuật đã tiến hành mở rộng vùng mổ khoảng 3cm để lấy dị vật, kích thước khoảng 0,5 x 0,3cm.

Bác sĩ Chương Chấn Phước, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, cho biết đây là trường hợp khá hy hữu. Rất may viên đạn đã đi gần hết quỹ đạo bay nên lực xuyên không đủ mạnh để gây tổn thương nghiêm trọng.

đạn bay - Ảnh 1.
Hình phim chụp cắt lớp vùng đầu nạn nhân thấy viên đạn - Ảnh: BV
đạn bay - Ảnh 2.
Viên đạn được lấy ra từ đầu nạn nhân - Ảnh: BV

Hình phim chụp cắt lớp vùng đầu nạn nhân thấy viên đạn - Ảnh: BV

“Tuy nhiên nếu không được xử trí kịp thời, những tổn thương từ vết đạn dù nhỏ vẫn có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, chấn thương nội sọ hoặc chảy máu kéo dài”, bác sĩ Phước nhấn mạnh.

Gia đình chị T. cho biết chị là người nội trợ, không có mâu thuẫn cá nhân, xích mích hay va chạm với ai. Họ nghi ngờ đây có thể là viên đạn lạc từ súng bắn chim hoặc súng tự chế, bởi khu vực dân cư xung quanh vẫn có tình trạng sử dụng súng hơi, súng tự chế để săn bắn.

Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục tốt, tỉnh táo, tiếp xúc bình thường, vết thương khô và không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh. Bệnh viện cũng khuyến cáo người dân khi gặp vết thương do dị vật lạ, đặc biệt ở vùng đầu, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được xử lý kịp thời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: