Lượng dầu thô chuyển đến các nhà máy lọc dầu của Nga trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 15 năm.
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hàng loạt sự cố gián đoạn không kế hoạch trong nửa cuối năm, xảy ra sau khi Ukraine tăng cường các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Nga.
Theo số liệu được nhật báo Kommersant trích dẫn, tổng lượng dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của Nga trong năm qua chỉ đạt 228,34 triệu tấn. Việc nguồn cung giảm mạnh kéo theo công suất chế biến dầu cũng đi xuống, với mức giảm khoảng một phẩy bảy phần trăm so với năm trước.
Giới phân tích nhận định tình trạng sản lượng chế biến và nguồn cung nhiên liệu sụt giảm nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Nguyên nhân đến từ nguy cơ các nhà máy tiếp tục gặp sự cố cùng với việc các doanh nghiệp ít động lực mở rộng công suất do hiệu quả kinh tế không cao.
Kommersant cho biết các chuyên gia đánh giá đợt sụt giảm nguồn cung bắt nguồn từ những đợt bảo trì không theo kế hoạch ở nhiều nhà máy lọc dầu. Đây là hệ quả của “một loạt yếu tố bên ngoài” xuất hiện trong nửa cuối năm 2025.
Bộ Năng lượng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này và cũng không công bố thông tin liên quan đến các trường hợp tạm ngừng hoạt động hay sự cố bất ngờ tại các nhà máy.
Trong nửa cuối năm 2025, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào hệ thống lọc dầu, kho chứa và các cảng xuất khẩu dầu của Nga.
Đây là một bước leo thang trong chiến lược tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, trong bối cảnh Nga cũng tiến hành các đợt tấn công vào cơ sở sản xuất khí đốt, mạng lưới phân phối khí và điện của Ukraine khi thời tiết trở lạnh.
Thời điểm tháng chín năm ngoái, gần mười lăm phần trăm công suất lọc dầu của Nga phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa sau những đợt tấn công bằng máy bay không người lái.
Đến tháng mười một, cảng Novorossiysk trên Biển Đen, một trong những điểm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Nga, buộc phải tạm ngừng xuất hàng trong vài ngày sau khi hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn từ Ukraine.
Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine liên tục tăng cường tấn công vào các cơ sở lọc dầu, kho chứa và hệ thống xuất khẩu dầu của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu ghi nhận chiến dịch tấn công đang có sự thay đổi đáng kể về chiến thuật.
Mục tiêu không còn dừng lại ở những bồn chứa đơn lẻ mà chuyển sang tập trung vào các thiết bị chế biến cốt lõi của nhà máy, đặc biệt là các bộ phận cracking vốn khó thay thế và phần lớn sử dụng công nghệ phương Tây, hiện nằm trong danh mục bị áp đặt lệnh trừng phạt.