Báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị, Phó Giám đốc Trung Tâm Báo chí TP HCM Nguyễn Văn Khanh cho biết, trong 3 năm đầu thành lập (2020 - 2022) đã tổ chức hơn 500 sự kiện (họp báo, hội nghị, hội thảo); hơn 10.200 tin, bài được đãng trên Trang thông tin điện tử và Fanpage Trung tâm Báo chí TP HCM.
Bài liên quan
Không có việc Trung tâm báo chí TP. HCM kêu gọi tài trợ
Hà Nội thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô
Đoàn công tác tham quan Trung tâm Báo chí TPHCM. Ảnh: Linh Nhi.
Tổ chức thành công hơn 20 lượt chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời”, sản xuất 145 số phát sóng Chương trình Livestream Điểm tin Thành phố 20 giờ hàng ngày, phát trên Fanpage, Youtube, TikTok của Trung tâm Báo chí Thành phố. Thông qua Đường dây nóng, Trung tâm Báo chí cũng tiếp nhận hơn 500 cuộc gọi và thông tin chuyển đến Phòng Báo chí thuộc Sở Thông tin và Truyền thông để tiếp nhận, xử lý.
Trong quý 1/2023, Trung tâm đã tổ chức 10 sự kiện Họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM và nhiều sự kiện họp báo cung cấp thông tin của sở, ngành, doanh nghiệp.
Tiếp nhận và xử lý 600 câu hỏi liên quan đến tất cả vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của TP, được các cơ quan báo chí gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm tổ chức sự kiện. Từ đó trung tâm sẽ kết nối các cơ quan Nhà nước phụ trách trả lời, phản hồi.
Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM Nguyễn Văn Khanh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Linh Nhi
Theo ông Nguyễn Văn Khanh, trong năm 2023, Trung tâm tiếp tục tập trung triển khai các nội dung công việc thường xuyên theo kế hoạch công tác năm 2023. Trong đó, tập trung lực lượng phục vụ cho các cuộc giao ban báo chí, Họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, tuyên truyền cho các dự án lớn, công trình trọng điểm của TP… Cùng với đó, xây dựng kế hoạch bổ sung các hệ thống phần mềm mới để phục vụ công cuộc chuyển đổi số tại đơn vị.
Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh đánh giá cao hoạt động của Trung tâm báo chí TP HCM, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. “Những bước đi sáng tạo, chủ động phối hợp giữa trung tâm với các cơ quan chức năng, chính quyền TP HCM đã mang lại sự thay đổi tư duy, cách thức tiếp cận thông tin của người dân”, ông Minh nhận định.
Chia sẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhìn nhận, thời gian qua một số sản phẩm báo chí chỉ khai thác theo hướng một chiều để tạo sự thu hút hoặc trong quá trình “chạy đua” với mạng xã hội, nhiều bài viết có tình trạng sao chép nội dung… Do vậy, công tác đào tạo cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên vô cùng cần thiết và Hội Nhà báo Việt Nam luôn đặt yếu tố đào tạo là một trong những trụ cột quan trọng.
Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Linh Nhi.
Xác định việc sử dụng mạng xã hội là phần không thể tách rời trong việc làm báo, nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh cần có những giải pháp của cơ quan chức năng, ý thức của người sử dụng, từ người dân đến người làm báo để từ đó có một nền tảng thông tin lành mạnh.