Nhà báo Nguyễn Quý Trọng - Tổng Biên tập Báo Hải Dương: Điều trước tiên phải làm là đưa tờ báo đến được với đông đảo bạn đọc

Bài liên quan

Tính Đảng cao nhất, thiêng liêng nhất

Tính Đảng - Định hướng chính trị trong hoạt động báo chí

Nhà báo, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân: Tính Đảng và tính Nhân dân phải hòa quyện, như hai mà một…

Nhà báo lão thành Hà Đăng: Chính trị phải chắc chắn nhưng không được khô khan

Vì một tầm nhìn ở top dẫn đầu

+ Vài năm trở lại đây, có thể thấy Báo Hải Dương dường như đang có những chuyển động không ngừng trong dòng chảy của chuyển đổi số báo chí. Thưa ông, một tờ báo Đảng địa phương, việc chủ động đổi mới để gần hơn với công chúng được bắt đầu như thế nào?

- Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao đưa được tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền đến với Nhân dân và làm sao để người dân được nói tiếng nói của họ trên tờ báo của Đảng bộ tỉnh, để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh biết được người dân nghĩ gì, cần gì? Với suy nghĩ ấy, chúng tôi xác định rằng, điều trước tiên phải làm chính là đưa tờ báo đến được với đông đảo bạn đọc, càng nhiều người tiếp cận báo thì những tiếng nói ấy mới lan tỏa, mới hòa chung một nhịp, mới góp phần tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, chúng tôi đặt ra tham vọng, quyết tâm, tầm nhìn phải là một trong những tờ báo dẫn đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương. Có rất nhiều tiêu chí, mà tiêu chí quan trọng nhất phải là lượng người đọc báo, vị trí trong các bảng xếp hạng các chỉ số và vị thế trong lòng công chúng.

nha bao nguyen quy trong tong bien tap bao hai duong dieu truoc tien phai lam la dua to bao den duoc voi dong dao ban doc hinh 1

Tổng Biên tập Báo Hải Dương Nguyễn Quý Trọng trao đổi tại cuộc họp với cộng tác viên. Báo Hải Dương luôn quan tâm chăm lo đội ngũ cộng tác viên để phát triển lực lượng viết ngoài tòa soạn.

+ Vậy Báo Hải Dương đã triển khai như thế nào để đạt tới mục tiêu này, thưa ông?

- Chúng tôi đưa ra chiến lược cụ thể và tiến hành thực hiện ngay một số việc. Một là, thay đổi cách truyền tải thông tin, chú ý đến nắm bắt nhu cầu bạn đọc đang cần gì để định hướng phóng viên triển khai thông tin đáp ứng nhu cầu đó. Bạn đọc ở đây là cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Hai là, bắt nhịp xu hướng mới với việc phát triển các sản phẩm số và phân phối sản phẩm của mình trên các nền tảng, đưa lên Google News, hợp tác với báo mới, đẩy mạnh phát triển zalo, fanpage facebook (giữa năm 2022, fanpage báo Hải Dương đã được cấp tích xanh)…

Không chỉ mở rộng diện bao phủ tin tức, chúng tôi còn cải tiến các ấn phẩm để nâng cao chất lượng. Trên báo điện tử, chúng tôi xây dựng các sản phẩm số, sản phẩm tích hợp với các thể loại mới như Emagazine, podcast, đồ họa, video, trực tuyến… Bắt đầu từ giữa năm 2022 đến quý 1 năm 2023, lượng người đọc tăng theo cấp số nhân. Từ chỉ vài trăm ngàn lượt người đọc trên 1 tháng thì đã tăng và giữ ổn định tầm 1 triệu hai, triệu ba lượt người đọc, đứng ở vị trí thứ 5, thứ 8 trong hệ thống báo Đảng toàn quốc.

Ngay khi báo điện tử tốt hơn, chúng tôi đẩy mạnh đổi mới báo in. Liên kết các ấn phẩm để hỗ trợ nhau phát triển. Đặc biệt là tăng cường mảng chính luận, số báo nào, ngày nào cũng có một bài chính luận ở mục thời sự và suy ngẫm, cafe cuối tuần… bàn về các vấn đề thời sự đang diễn ra ở địa phương, trong nước nhằm định hướng dư luận và bất ngờ là có rất nhiều người đọc vì sự gần gũi, đi vào những vấn đề quần chúng quan tâm.

Nỗ lực cung cấp thông tin đa chiều, công bằng, cân bằng

+ Tôi đồng ý rằng, thu hút được bạn đọc trong bối cảnh công chúng đang có nhiều kênh tiếp cận tin tức là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Nhưng lượng bạn đọc lớn cũng tạo thách thức không nhỏ trong việc nâng cao tính Đảng, tính định hướng của tờ báo Đảng địa phương, thưa Tổng Biên tập?

- Đúng vậy. Giải bài toán này, Báo Hải Dương chọn cách đi hơi ngược một chút, đó là cung cấp thông tin hướng đến đối tượng bạn đọc quần chúng và bình dân trước. Chúng tôi có may mắn là lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến thông tin, hai là Báo cũng thường chủ động tiếp cận, tham mưu, đề xuất các vấn đề “đúng, trúng” với các chủ trương, chính sách của tỉnh. Tất cả những vấn đề bức xúc của người dân mà báo nêu đến nay đều được các lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo xử lý. Thậm chí, lãnh đạo tỉnh còn khích lệ Báo tăng cường phát hiện những bất cập, mặt trái, từ đó giúp lãnh đạo tỉnh có nguồn thông tin chính xác, khách quan để chỉ đạo, chấn chỉnh.

Tôi cũng xin bật mí rằng, một trong những bạn đọc đầu tiên đọc báo Hải Dương mỗi ngày chính là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương. Ngày nào cũng vậy, tờ báo được gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ sớm nhất. Thậm chí có hôm 7h sáng, các đơn vị liên quan đã nhận được thông tin là hôm nay báo Hải Dương phản ánh vấn đề này, vấn đề kia, đến 9h, 10h sáng hôm đó, tại cơ sở đã có phương án xử lý vấn đề báo nêu… Rõ ràng, đây là sự tương tác giữa cấp uỷ, chính quyền và người dân thông qua báo chí rất hiệu quả, thiết thực.

+ Sự tương tác ấy được hiểu là tạo sự đồng thuận hai chiều… Nhưng không phải lúc nào cũng “cơm lành, canh ngọt”. Để định hướng dư luận xã hội, để chủ trương chính sách hợp lòng dân… công tác tuyên truyền hẳn cũng đòi hỏi linh hoạt, chủ động, thưa ông?

- Mục tiêu cuối cùng trong thông tin tuyên truyền chính là như vậy. Tôi nhớ vào khoảng cuối năm 2022, tỉnh Hải Dương có chủ trương tăng học phí, Báo Hải Dương đưa thông tin trên báo và trên fanpage thì rất nhiều người đọc, nhưng có nhiều ý kiến không đồng tình…

Thông tin của Báo là một cơ sở quan trọng để tỉnh họp, quyết định dừng chủ trương này, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ chứ không thu từ dân. Hay như vừa qua trên Báo Hải Dương đăng thông tin về một gia đình nông dân có 40 tấn khoai không bán được, thông tin đưa lên fanpage, chỉ sau vài ngày khắp nơi đổ về mua hỗ trợ, bạn đọc còn hiến kế giúp người nông dân phân phối sản phẩm sao cho hiệu quả. Hay mới đây, bài viết trên Báo Hải Dương về hiện tượng Thích Minh Tuệ nhằm định hướng tư tưởng, được công chúng ở khắp nơi trong cả nước quan tâm, lượng rating và chia sẻ tăng chóng mặt…

Quan điểm của chúng tôi là không nghiêng về cấp uỷ để chỉ tuyên truyền chủ trương và cũng không chỉ nghe một chiều tiếng kêu ca phàn nàn của người dân mà tạo sức ép với tỉnh, với chính quyền. Nỗ lực cung cấp thông tin đa chiều, công bằng, cân bằng, định hướng mà nhẹ nhàng như không rao giảng đã giúp Báo ngày một phát triển và trở nên đáng tin cậy hơn.

+ Trở thành một địa chỉ tin cậy của cả cấp uỷ, chính quyền và người dân đòi hỏi những nỗ lực rất lớn. Đâu là yếu tố then chốt làm nên sức bật này của tờ báo, thưa ông?

- Điều quan trọng là phải có đội ngũ. Trong tay có từng ấy con người, biên chế thì ngày càng thu hẹp, làm sao để các bạn giỏi hơn trước là bài toán không dễ.

nha bao nguyen quy trong tong bien tap bao hai duong dieu truoc tien phai lam la dua to bao den duoc voi dong dao ban doc hinh 2

Báo Hải Dương thường xuyên tổ chức các chương trình trực tuyến để thu hút bạn đọc, bạn xem trẻ. Trong ảnh: Phóng viên Báo Hải Dương phối hợp với khách mời tổ chức livestream phố ẩm thực Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương)

Những năm qua, chúng tôi đã mở nhiều lớp tập huấn, mời các giảng viên giỏi về giảng dạy, tổ chức các chuyến đi giao lưu và học tập báo bạn, quan trọng là tự rèn luyện, đặt ra chỉ tiêu cụ thể và đưa vào nhiệm vụ đột phá… Báo Hải Dương coi trọng sự minh bạch, dân chủ, công bằng trong sử dụng, đề bạt, bố trí nhân sự. Đồng thời, có ba trụ cột mà chúng tôi quan tâm thực hiện và sẽ tiếp tục hướng đến: một là không ngừng đổi mới và phát triển tờ báo, hai là xây dựng lực lượng trong và ngoài toà soạn, ba là đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cơ chế chính sách.

Yếu tố đồng thuận trong cơ quan cũng rất quan trọng. Làm sao để sự phát triển của tòa soạn mà mọi người đều thấy được lợi ích của mình trong đó, thấy cố gắng của mình được ghi nhận. Với sức mạnh cộng hưởng đó, tòa soạn phát triển, được nhiều người biết đến, lãnh đạo tin tưởng, phóng viên đi làm việc cũng thuận lợi, được cơ sở nể trọng hơn, uy tín vì thế tăng lên. Từ đó, việc tuyên truyền và đưa chính sách vào cuộc sống cũng như tính Đảng của báo chí cách mạng được giữ gìn và phát huy khi vị thế của tờ báo ngày càng vững chắc trong lòng cấp ủy và công chúng.

+ Vâng xin trân trọng cảm ơn ông!

An Vinh (Thực hiện)

Xem thêm

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

(CLO) Không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ độc giả hay hoạt động bên lề, sự kiện đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách các tòa soạn xây dựng thương hiệu, tạo nội dung và phát triển doanh thu.

Cỡ chữ bài viết: