Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại sau 5 năm kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng

(CLO) Sau hơn 5 năm tiến hành công tác tái thiết, Nhà thờ Đức Bà Paris đã chính thức ra mắt thế giới vào ngày 29/11 với những trần nhà cao vút được xây dựng lại và lớp đá ốp tường trắng mịn như mới, xóa nhòa ký ức u ám về trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019.

Những hình ảnh được phát trực tiếp về chuyến thăm Nhà thờ Đức Bà Paris của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cho thấy quang cảnh bên trong nhà thờ, với không gian rộng mở đón nắng làm bừng sáng những ô cửa kính rực rỡ.

Ông Macron là một trong những người đầu tiên nhìn thoáng qua nhà thờ mới được cải tạo vào sáng 29/11. Ông bước qua cánh cửa trước khổng lồ được chạm khắc tinh xảo của nhà thờ và nhìn lên trần nhà với vẻ ngạc nhiên. 

"Thật choáng ngợp", Tổng thống phát biểu khi ông đi tham quan khắp nơi cùng với Đệ nhất phu nhân Brigitte và một số quan chức, bắt tay nhiều nghệ nhân bậc thầy đã tham gia vào quá trình cải tạo.

nha tho duc ba paris mo cua tro lai sau 5 nam ke tu vu hoa hoan kinh hoang hinh 1

Mặt tiền của Nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 29/11 trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp. Ảnh: Pool

Các công trình tái thiết lớn đã khôi phục đỉnh tháp, mái vòm, trụ đỡ, cửa sổ kính màu và tượng đầu thú bằng đá chạm khắc, đưa nhà thờ trở lại vẻ huy hoàng trước đây, với các đồ trang trí bằng đá trắng và vàng sáng bóng hơn bao giờ hết.

Những bức tường đá vôi của nhà thờ trông như mới, không chỉ sạch bụi từ đám cháy mà còn sạch cả bụi bẩn tích tụ trong nhiều năm. Nhà thờ thu hút hàng triệu tín đồ và du khách hàng năm trước khi xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa với buổi tối ngày 15/4/2019, khi khán giả truyền hình ở Pháp và trên toàn thế giới kinh hoàng chứng kiến ​​mái nhà thờ và chóp nhọn sụp đổ trong đám cháy dữ dội, đe dọa cả tòa tháp chuông chính, vốn đã may mắn thoát khỏi nguy cơ bị phá hủy.

Lính cứu hỏa đã làm việc suốt đêm để cứu nhà thờ, và trong hơn 5 năm, hàng nghìn nghệ nhân lành nghề đã sử dụng các phương pháp lâu đời để khôi phục, sửa chữa và thay thế mọi thứ đã bị phá hủy hoặc hư hại. 

"Đó là một dự án cải tạo đặc biệt", thợ khắc đá Samir Abbas, 38 tuổi, cho biết. Anh thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành đúng tiến độ trong khi cùng khoảng 1.300 công nhân khác chờ đợi Tổng thống Macron ở phía trước nhà thờ.

Lễ khánh thành, có sự tham dự của nhiều người nổi tiếng và nguyên thủ quốc gia, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tối 7/12, sau đó là nhiều ngày lễ đặc biệt để chào mừng việc mở cửa trở lại và cảm ơn những người đã giúp cứu và xây dựng lại nhà thờ. 

Theo văn phòng Tổng thống Macron, rất nhiều tiền từ khắp nơi trên thế giới, hơn 840 triệu euro, đã đổ về để cải tạo nhà thờ, nhiều đến nỗi vẫn còn tiền dư để đầu tư thêm vào tòa nhà.

Giáo hội Công giáo hiện nay kỳ vọng nhà thờ sẽ đón khoảng 15 triệu du khách mỗi năm. "Chúng tôi rất mong muốn được chào đón toàn thế giới dưới mái nhà thờ của chúng tôi", Tổng giám mục Laurent Ulrich của Paris cho biết trong một thông điệp trên trang web của nhà thờ, bày tỏ lòng biết ơn của Giáo hội đối với tất cả những người đã giúp cứu nhà thờ. 

Người dân Paris bày tỏ sự phấn khích vào ngày 29/11 trước viễn cảnh nhà thờ mở cửa trở lại. "Tôi rất vui", kiến ​​trúc sư 50 tuổi Sebastien Truchot sống gần đó cho biết. "Cho dù bạn có tin vào Chúa hay không, Nhà thờ Đức Bà là một biểu tượng toàn cầu, và thật tuyệt vời khi nó trở lại".

Hoài Phương (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: