Nhà thờ Đức Bà Paris công bố thời gian mở lại sau 5 năm vụ cháy thảm khốc

(CLO) Nhà thờ Đức Bà sẽ được mở cửa trở lại cho công chúng vào năm 2024, tức 5 năm sau trận hỏa hoạn thảm khốc thiêu rụi nhiều phần lớn của tòa nhà 850 năm tuổi.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (18/9), cơ quan chịu trách nhiệm bảo tồn và trùng tu Nhà thờ Đức Bà cho biết việc bảo vệ nhà thờ đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Theo tập thể Friends of Notre Dame de Paris, các công việc trùng tu bao gồm quấn và bảo vệ các đầu tháp của nhà thờ, gia cố các trụ bay, củng cố các đầu hồi và dỡ bỏ giàn giáo bị cháy.

nha tho duc ba paris cong bo thoi gian mo lai sau 5 nam vu chay tham khoc hinh 1

Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh:GI

Bài liên quan

Đánh bom liều chết tại nhà thờ Indonesia, 14 người bị thương

Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ không tổ chức lễ Giáng sinh năm nay

Người Pháp bàng hoàng, đau xót trước việc Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy

Các hãng Bảo hiểm sẽ chi trả cho việc tái xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris

Pháp mong muốn tái xây dựng nhà thờ Đức bà Paris trong 5 năm

"Điều đó có nghĩa là nhà thờ hiện đã được cứu, đang đứng vững trên các cột trụ và các bức tường vững chắc", Tướng Jean-Louis Georgelin, chủ tịch của tổ chức chịu trách nhiệm về việc trùng tu nói với đài truyền hình CNN, BFMTV hôm thứ Bảy (18/9).

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ có thể tiến hành giai đoạn khôi phục và xây dựng lại các bộ phận bị hỏa hoạn phá hủy, để nhà thờ sẵn sàng mở cửa trở lại cho các dịch vụ và người dân vào năm 2024".

Việc mở cửa trở lại năm 2024, mà ông Georgelin nói sẽ là một "chiến thắng cho toàn nước Pháp," sẽ thực hiện lời hứa của Tổng thống Emmanuel Macron với công chúng rằng các công trình tái thiết sẽ được hoàn thành trong vòng 5 năm kể từ vụ cháy hồi tháng 4/2019.

Việc xây dựng lại dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong những tháng tới, theo tổ chức chịu trách nhiệm giám sát công trình.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác định mặc dù đã có một cuộc điều tra mở rộng, và các công tố viên cho biết có thể ngọn lửa khởi nguồn từ một điếu thuốc hoặc một lỗi điện.

Công việc bảo vệ nhà thờ đã tạm thời bị tạm dừng vì đại dịch vào năm ngoái và khu vực đã được khử nhiễm chì trước khi công việc được tiếp tục vào tháng 6/2020.

Sau trận hỏa hoạn, đã có cuộc tranh luận về cách nhà thờ này nên được xây dựng lại, với cựu Thủ tướng Edouard Philippe đề xuất một cách tiếp cận hiện đại và một cuộc thi được phát động để thiết kế lại ngọn tháp, mặc dù nhiều người vẫn muốn duy trì thiết kế truyền thống.

Tuy nhiên, năm ngoái, Tổng thống Macron đã quyết định toàn bộ nhà thờ sẽ được xây dựng lại y như cũ, bao gồm cả phần chóp, vốn ban đầu được làm bằng gỗ và rơi xuống biển trong vài giờ đầu tiên của vụ hỏa hoạn.

"Chúng tôi sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà, bởi vì đó là điều mà người dân Pháp đang mong đợi", ông Macron xúc động nói với các phóng viên tại địa điểm xảy ra hỏa hoạn vào năm 2019. "Bởi vì đó là lịch sử của chúng tôi. Bởi vì đó là định mệnh sâu sắc của chúng tôi".

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: