Giá chung cư ở phố đang mức quá cao
Hiện khu vực nội đô các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đều đối mặt với sự cạn kiệt quỹ đất khiến giá bất động sản thiết lập ở mức cao. Gần như mọi loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng giá qua từng năm, rõ ràng nhất là thị trường căn hộ.
Giá chung cư ở phố đang mức quá cao. Nguồn: Internet
Những dự án căn hộ với giá 25 - 30 triệu đồng/m2 đã không còn, thay vào đó là các phân khúc trung vào cao cấp dao động khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2.
Là nhà đầu tư bất động sản lâu năm, anh Đỗ Ngọc Tâm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, điều quan trọng đối với một nhà đầu tư là lợi nhuận và tính an toàn pháp lý. Không quan trọng đầu tư, tại các thành phố lớn hay tỉnh lẻ, chỉ cần thu về biên lợn nhuận cao và đảm bảo đầu tư hiệu quả, hợp pháp là tất yếu các nhà đầu tư sẽ nhảy vào. Do đó, khi Hà Nội không còn “đất” cho nhà đầu tư thâu tóm thì tất yếu họ sẽ di chuyển ra vùng ven hay các tỉnh lẻ xa hơn.
Cũng theo anh Hải: “Nếu có trong tay 2 tỷ đồng, thay vì mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội, nhiều người sẽ lựa chọn về tỉnh mua đất nền. Bởi vì, chỉ với 2 tỷ đồng chưa chắc có 1 căn chung cư mới, 3 phòng ngủ lại trung tâm thành phố trong khi đó, lợi nhuận thu được từ đất nền sẽ có triển vọng cao hơn. Hơn hết, sự đầu tư của các nhà tư nhân thường dạt theo các doanh nghiệp bất động sản lớn sẽ không bao giờ lỗ”.
Bất động sản tỉnh lẻ có giá “mềm” hơn
Trong vòng 2 năm qua, thị trường Hà Nội và TP.HCM đều hạn chế ghi nhận nguồn cung mới. Bên cạnh yếu tố dịch bệnh Covid-19, quỹ đất hạn hẹp cùng thủ tục pháp lý khó khăn, đã khiến các ông lớn thay đổi xu hướng đầu tư.
Khi thành phố lớn giá đất quá cao và khan hiếm nguồn cung, tất yếu nhà đầu tư sẽ di chuyển ra vùng ven hoặc tìm về tỉnh lẻ. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ví như tại thị trường miền Nam, báo cáo quý III/2021 của Colliers Việt Nam cho thấy, nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng đầu tư bất động sản từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An thay vì mua bất động sản tại TP.HCM do khả năng thu được vốn cao hơn.
Đơn cử, tỉnh Đồng Nai đang xuất hiện các khu đô thị quy mô, gây được sự chú ý cho nhà đầu tư. Chẳng hạn, chuỗi quần thể đô thị mới trải dọc hai bên bờ sông Đồng Nai của khu Đông như Vinhomes Grand Park (271ha), Aqua City (1.000ha), Long Hưng City (277ha), Sơn Tiên (380ha), Swan Bay (200ha), Angel Island (205ha)... Tương tự, tại Long An cũng ghi nhận sự xuất hiện các dự án khu đô thị lớn. Điển hình như Waterpoint (355ha); dự án The Sol City (hơn 100ha)…
Chuyên gia kinh tế, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, ngoài câu chuyện nguồn cung khan hiếm thì giá cả, biên lợi nhuận tốt cũng là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu nhà đầu tư rời bỏ thành phố lớn để tìm kiếm những vùng đất mới. Đây là quy luật tự nhiên của thị trường bất động sản.
“Bất động sản tại các đô thị vùng ven TP.HCM và Hà Nội, bao gồm Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Hải Phòng và Quảng Ninh, có thể là các địa điểm chính để duy trì đà phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới, đặc biệt là hậu Covid-19.
Khi giá bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội đã tăng trưởng 2 chữ số trong năm 2018 - 2019, bất động sản tại các đô thị vùng ven với cơ sở hạ tầng cải thiện sẽ trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho khách mua nhà và nhà đầu tư”, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho hay.