Nhà Trắng đã thông báo thông qua Bộ Năng lượng (DOE) vào thứ 6 vừa qua rằng họ đang thu hút các đơn xin tài trợ cho khoản tài trợ mới trị giá 13 tỷ USD theo dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng để mở rộng và hiện đại hóa lưới điện của Hoa Kỳ.
Tình trạng điện năng bất ổn trên toàn cầu đã khiến phương Tây phải đưa ra nhiều gói viện trợ hơn nhằm hỗ trợ nền kinh tế quốc gia. Ảnh: Reuters.
DOE cho biết, luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, được thông qua vào năm ngoái, sẽ cung cấp 10,5 tỷ USD để củng cố hệ thống điện nhằm chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng tới nguồn cung điện năng như thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu, và kế hoạch sẽ cung cấp thêm 2,5 tỷ USD để giúp xây dựng các đường dây truyền tải điện mới.
Nhà Trắng cho biết ước tính 70% đường truyền của quốc gia đã trên 25 tuổi và cơ sở hạ tầng cũ kỹ này khiến các cộng đồng, cơ sở hạ tầng quan trọng và lợi ích kinh tế của Mỹ dễ bị tổn thương.
Hệ thống truyền tải điện được nâng cấp cũng rất quan trọng để đạt được các mục tiêu của Tổng thống Joe Biden một cách hiệu quả về chi phí là giảm 50% lượng khí thải nhà kính xuống dưới mức của năm 2005 vào năm 2030 và đạt được 100% điện sạch vào năm 2035.
Bên cạnh quyết định đầu tư trên, Nhà Trắng cũng nêu bật các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy mạng lưới điện, chẳng hạn như xúc tiến phê duyệt các đường dây truyền tải mới, thúc đẩy đánh giá các dự án lớn và hỗ trợ truyền tải điện bằng năng lượng gió.
Cùng thời điểm này, tại Pháp, Bộ trưởng Tài chính Pháp cũng công bố sẽ chi 8,4 tỷ EUR để giúp các công ty thanh toán hóa đơn năng lượng, nhằm giảm bớt tác động của việc tăng giá điện và khí đốt, đồng thời giúp họ cạnh tranh với các doanh nghiệp Đức.
Pháp sẽ cắt giảm thuế đặc biệt đối với điện ở mức tối thiểu cho phép theo quy định của EU và cho phép các công ty điện năng cơ chế đặc biệt để nhận được điện năng có nguồn gốc hạt nhân giá rẻ. Các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ được hưởng lợi từ mức trần giá năng lượng đã áp dụng cho các hộ gia đình.
Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire nói với đài phát thanh France Inter rằng: “Các công ty của Pháp sẽ được bảo vệ giống như các công ty của Đức. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng các quy tắc cạnh tranh của EU áp dụng cho tất cả các công ty, cho dù họ là người Ý, Tây Ban Nha, Pháp hay Đức.”
Đầu năm nay, Đức đã đưa ra 200 tỷ EUR để giúp các công ty và hộ gia đình thoát khỏi tình trạng giá năng lượng cao, điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ các nước EU khác vì lo ngại sân chơi bình đẳng của EU sẽ bị bóp méo.
Bộ Tài chính Pháp cho biết trong một tuyên bố rằng gói 8,4 tỷ EUR mà Pháp công bố là chi phí cho cả hai năm 2022 và 2023.
Huy Hoàng (Theo Reuters)