Nhà Trắng đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục gần 1.500 tỷ USD

Trong bản đề xuất dài 92 trang gửi lên Quốc hội Mỹ, Nhà Trắng nêu chi tiết những ưu tiên của chính quyền đối với các cơ quan liên bang.

Tổng thống Trump thúc giục Quốc hội phê duyệt phần lớn ngân sách quốc phòng — hơn 1.100 tỷ USD — thông qua quy trình phân bổ tiêu chuẩn, đồng thời tìm cách thông qua thêm 350 tỷ USD bằng một cơ chế đặc biệt mà không cần sự ủng hộ của Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, kế hoạch này có thể vấp phải sự kháng cự ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, nơi một số nhà lập pháp lo ngại chi tiêu quốc phòng khổng lồ này sẽ làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách, khiến đời sống người dân Mỹ khó khăn hơn.

Ông Trump phát biểu hôm 1/4. Ảnh chụp màn hình.
Ông Trump trong bài phát biểu toàn quốc hôm 1/4. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, Mỹ đang thâm hụt hàng năm gần 2.000 tỷ USD với tổng nợ vượt quá 39.000 tỷ USD. Bên cạnh quốc phòng, chính quyền Mỹ cũng đề xuất tăng tài trợ cho lực lượng thực thi pháp luật liên bang, bao gồm khoản tăng hơn 40 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ và 152 triệu USD để khởi động dự án mở lại nhà tù trên đảo Alcatraz tại Vịnh San Francisco.

Đề xuất này dự kiến sẽ tăng chi tiêu của Lầu Năm Góc thêm hơn 40% chỉ trong một năm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ Thế chiến II. Kế hoạch này không mang tính ràng buộc mà chỉ phục vụ như một tuyên bố về các ưu tiên của chính quyền khi Quốc hội bắt đầu soạn thảo luật chi tiêu.

Phe Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt đề xuất này. Lãnh đạo ngân sách Thượng viện Patty Murray cảnh báo rằng kế hoạch này ưu tiên chi tiêu quân sự hơn nhu cầu của người dân Mỹ và cáo buộc ông Trump theo đuổi các cuộc chiến tranh nước ngoài liều lĩnh. Bà Murray nhấn mạnh trong một tuyên bố: "Ông Donald Trump có thể vui vẻ chi nhiều tiền cho bom đạn ở Trung Đông hơn là cho các gia đình ở Mỹ — nhưng tôi thì không".

Washington đang nỗ lực duy trì các hoạt động quân sự và tái xây dựng kho vũ khí vốn đã cạn kiệt sau các chiến dịch tại Iran. Đề xuất ngân sách này làm nổi bật áp lực tài chính ngày càng tăng của một cuộc xung đột hiện đã bước sang tuần thứ năm.

Theo các báo cáo truyền thông Mỹ trích dẫn từ các buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ, cuộc chiến với Iran có thể tiêu tốn tới 2 tỷ USD mỗi ngày, một con số khổng lồ ngay cả khi chưa tính đến chi phí tái thiết và cung ứng dài hạn.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: