Thương vong tăng cao trong vụ Mỹ không kích cây cầu huyết mạch Iran

(CLO) Số người tử vong trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cầu B1 ở thành phố Karaj, phía bắc Iran, đã tăng lên 8 người vào ngày 3/4.

Chính quyền tỉnh Alborz, Iran cho biết ngoài những người thiệt mạng, vụ tấn công còn khiến 95 người khác bị thương. Các báo cáo ban đầu từ truyền thông Iran chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong, nhưng con số này đã tăng lên sau đợt tấn công thứ hai của Mỹ và Israel vào cây cầu trong cùng ngày, trực tiếp phá hủy phần nhịp chính ở giữa của công trình.

Cầu B1 được mô tả là cây cầu cao nhất tại khu vực Trung Đông với chiều cao 136 mét và chiều dài gần 1.000 mét. Theo truyền thông Iran, công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông giữa thủ đô Tehran và thành phố Karaj, đồng thời cải thiện khả năng kết nối với các tỉnh phía bắc của đất nước.

Cầu B1 bị đánh sập.

Mỹ và Israel đã thực hiện hai đợt oanh tạc vào cây cầu giao thông chiến lược này trong ngày 2/4, biến nhiều đoạn lớn của công trình thành đống đổ nát. Đáng chú ý, đòn đánh thứ hai diễn ra đúng lúc lực lượng ứng phó khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân của đòn tấn công đầu tiên.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải đoạn video cho thấy cột khói lớn bốc lên từ cây cầu đang trong quá trình hoàn thiện kèm theo lời cảnh báo cứng rắn. Ông tuyên bố rằng: "Cây cầu lớn nhất ở Iran sụp đổ và không bao giờ sử dụng được nữa. Còn nhiều điều sẽ xảy ra. Đã đến lúc Iran đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn và không còn gì sót lại của một đất nước vốn đầy tiềm năng để trở nên vĩ đại".

he8cjbtaoaakywx.jpeg
Hình ảnh cầu B1 trước và sau khi bị đánh sập.

Trước đó, trong một bài phát biểu toàn quốc, ông Trump cũng đe dọa sẽ tập kích Iran cực kỳ mạnh mẽ và khẳng định: "Trong vòng 2-3 tuần tới, chúng tôi sẽ đưa họ quay trở lại thời kỳ đồ đá mà họ vốn thuộc về".

Phản ứng trước vụ việc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự chỉ cho thấy "sự thất bại và sụp đổ về mặt tinh thần của một kẻ thù đang rối loạn". Ông nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng: "Tấn công vào các cấu trúc dân sự, bao gồm cả những cây cầu chưa hoàn thiện, sẽ không khiến người dân Iran đầu hàng".

Trong khi quân đội Israel nói với truyền thông rằng họ không liên quan, một quan chức cấp cao của Mỹ đã xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng lực lượng nước này thực hiện hai đợt ném bom nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế quân sự và ngăn Iran phân phối linh kiện tên lửa, máy bay không người lái.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: