Nhà Trắng nói Mỹ sắp hết tiền giúp Ukraine, thừa nhận Nga có thể sẽ chiến thắng

(CLO) Nhà Trắng hôm thứ Hai (4/12) cho biết, Mỹ sắp hết thời gian và tiền bạc để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trừ khi Quốc hội nước này có thể thông qua gói chi tiêu mới.

Chính quyền Biden vào tháng 10 đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt gói trị giá 106 tỷ USD để tài trợ viện trợ cho Ukraine và Israel, cũng như an ninh biên giới, nhưng gói này đã bị Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát bỏ phiếu bác bỏ.

nha trang noi my sap het tien giup ukraine thua nhan nga co the se chien thang hinh 1

Một binh sĩ Ukraine đứng cạnh các tòa nhà dân cư bị tàn phá do chiến sự ở thị trấn tiền tuyến Avdiivka, Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong lá thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ hôm thứ Hai, Giám đốc ngân sách của Tổng thống Joe Biden, Shalanda Young, cho biết thời gian để giúp đỡ Ukraine không còn nhiều. “Không có nguồn tài trợ thần kỳ nào có thể đáp ứng được thời điểm này. Chúng tôi đã hết tiền - và gần như hết thời gian”, bức thư cho biết.

Bà nói thêm: “Tôi muốn nói rõ: nếu không có hành động của Quốc hội, đến cuối năm nay chúng tôi sẽ cạn kiệt nguồn lực để mua thêm vũ khí và thiết bị cho Ukraine… Việc cắt đứt dòng vũ khí và thiết bị của Mỹ sẽ khiến Ukraine thất thế trên chiến trường, không chỉ gây nguy hiểm cho những lợi ích mà Ukraine đã đạt được mà còn làm tăng khả năng chiến thắng của quân đội Nga".

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng thừa nhận Nga có thể giành được lợi thế nếu gói này không sớm được thông qua. Ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Quốc hội Mỹ phải quyết định xem có nên tiếp tục ủng hộ cuộc chiến của Ukraine hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã trả lời bức thư một cách dứt khoát: “Chính quyền Biden đã không giải quyết được một cách cơ bản bất kỳ mối lo ngại chính đáng nào trong hội nghị của tôi về việc thiếu chiến lược rõ ràng ở Ukraine, con đường giải quyết xung đột hoặc kế hoạch đảm bảo đầy đủ trách nhiệm giải trình đối với viện trợ do người nộp thuế Mỹ cung cấp”.

Ông cũng nói thêm rằng bất kỳ gói bổ sung an ninh quốc gia nào "phải bắt đầu từ biên giới của chúng ta".

Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, một đảng viên Đảng Dân chủ, tuyên bố hôm thứ Hai rằng cả hai bên đều đồng ý viện trợ cho Ukraine và Israel và đổ lỗi cho sự bế tắc là do an ninh biên giới. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết đảng của ông “vẫn còn ngồi trên bàn đàm phán”.

Hoàng Hải (theo AP, Reuters, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: