Nhà trọ ở Hà Nội gấp rút hoàn thiện hệ thống PCCC phục vụ nhu cầu của tân sinh viên

(CLO) ​​​​Nhiều nhà trọ, chung cư mini tại Hà Nội đang “chạy đua" lắp thang thoát hiểm, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy, lối thoát nạn thứ hai... nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành và nhu cầu của người thuê trọ.

Theo Chỉ thị 19 vừa được Thủ tướng ban hành, người đứng đầu cơ sở hoặc chủ hộ gia đình phải cam kết và có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hoàn thành trước ngày 30/3/2025. Sau thời hạn này, nơi nào chưa thực hiện nghiêm túc có thể sẽ phải đóng cửa.

Qua kiểm tra mới đây, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã yêu cầu 16.479 nhà trọ và 22 chung cư mini trên địa bàn phải dừng hoạt động.

Theo ​​​​kết quả Tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhà trọ, chung cư mini, có 3 lỗi chủ yếu được phát hiện bao gồm: trang bị phòng cháy, chữa cháy chưa đầy đủ; phương án ngăn cháy lan giữa nơi để xe và khu vực khác chưa đảm bảo; lối thoát hiểm ở nhiều cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành.

Gấp rút khắc phục những tồn tại

Cùng với các hoạt động kiểm tra được tăng cường liên tục từ cơ quan chức năng, các chủ nhà trọ, chung cư mini ở Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện hệ thống PCCC bằng nhiều biện pháp trước thời điểm nhập học của tân sinh viên.

nha tro o ha noi gap rut hoan thien he thong pccc phuc vu nhu cau cua tan sinh vien hinh 1

Công nhân lắp đặt hệ thống báo cháy.

Tại một nhà trọ 6 tầng cho thuê ở đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), những ngày này, các công nhân cũng đang đi vào hoàn thiện các hạng mục PCCC như lắp thang thoát hiểm, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, họng nước chữa cháy và trang bị cho mỗi tầng 3 bình cứu hoả để đảm bảo an toàn cho người thuê trọ.

Ông Hải Ninh, chủ nhà trọ cho biết, khi tính toán phương án thiết kế, ông dự kiến mức chi phí sẽ rơi vào khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng kiểm tra, còn một số hạng mục vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện PCCC, ông Ninh tiếp tục chi thêm hơn 30 triệu nhằm đảm bảo theo đúng quy định.

“Trước hết là tuân thủ theo quy định an toàn PCCC của Nhà nước, thứ hai là nhằm đảm bảo tài sản cho chính mình và cho người thuê trọ, việc hoàn thiện hệ thống PCCC giúp tôi an tâm hơn rất nhiều.

Thêm vào đó, thời điểm năm học mới sắp tới, tân sinh viên đã bắt đầu tìm trọ, nhưng điều kiện mà phụ huynh và sinh viên quan tâm không phải là mức giá và sự tiện nghi mà là có đáp ứng đủ PCCC hay không” - ông Ninh chia sẻ.

Tiến Duật (18 tuổi, tân sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải) cho biết, ưu tiên trong việc tìm phòng của anh là an toàn về PCCC.

“Sau nhiều vụ cháy xảy ra, tôi rất lo ngại về vấn đề cháy nổ. Vì vậy, khi tìm trọ, tôi luôn quan tâm nhất đến điều kiện PCCC dù có phải trả mức giá thuê cao hơn. Tuy nhiên, khi đi xem nhà trọ, nhiều căn có giá lên tới 5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn không đáp ứng đủ điều kiện cơ bản này” - Tiến Duật chia sẻ.

Vẫn còn nhiều bất cập

Trên thực tế, việc triển khai lắp đặt hệ thống PCCC vẫn còn nhiều bất cập, không thể khắc phục trong thời gian ngắn do nhiều yếu tố khách quan.

Là chủ khu nhà trọ 7 tầng được xây dựng năm 2011 tại phường Quang Trung (Hà Đông), ông Nghĩa Hợp gấp rút thuê thợ sửa chữa, lắp hệ thống báo cháy, bổ sung thêm dụng cụ và trang thiết bị phục vụ chữa cháy, thang thoát hiểm ngoài trời sau khi được cơ quan chức năng chỉ ra những tồn tại.

nha tro o ha noi gap rut hoan thien he thong pccc phuc vu nhu cau cua tan sinh vien hinh 2

Thang dây được lắp đặt ở vị trí chồng chéo dây điện gây mất an toàn.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, ông Hợp gặp không ít khó khăn. Trong đó, kinh phí là mối lưu tâm hàng đầu của ông, khi có rất nhiều hạng mục cần được thực hiện, chi phí phải trả không hề rẻ. Theo ông dự kiến, phải chi ra gần 100 triệu đồng để khắc phục những tồn tại.

“Chỉ riêng giá lắp cửa chống cháy đã cao gấp 7-8 lần cửa thông thường, nếu hoàn thành tất cả các hạng mục thì chi phí đội lên là rất cao. Chưa kể, khi tìm mua thang thoát nạn ngoài trời, tôi cũng băn khoăn với chất lượng và tính an toàn, khi mà có quá nhiều loại thang có kiểu dáng và vật liệu khác nhau" - ông Hợp chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Linh (chủ nhà trọ tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) gặp khó khăn khi tiến hành mở lối thoát hiểm thứ hai.

Theo ông Linh, nhà của ông đã xây dựng từ năm 2014, được cơi nới để cho thuê nên khi có yêu cầu phải mở lối thoát hiểm thứ hai, ông loay hoay vì không còn diện tích để mở. Thêm vào đó, ông cũng chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về việc lắp đặt lối thoát hiểm thứ hai đối với loại hình nhà ở này.

“Gần như ở khu này, gia đình nào cũng cơi nới diện tích sử dụng nên các nhà trọ luôn xây kín, sát vách. Vì vậy, tôi cho rằng, quy định mở lối thoát hiểm thứ hai dành cho nhà ở không quá cần thiết. Cầu thang bộ hoặc tầng thượng vẫn có thể là lối thoát nạn” - ông Linh chia sẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: