Nhà trường lên tiếng sau phản ánh về bữa cơm bán trú 27.000 đồng

(CLO) Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội về bữa cơm bán trú 27.000 đồng tại Trường Tiểu học Phú Cát (phường Phú Xuân, TP Huế) được phụ huynh phản ánh là "lèo tèo" không đảm bảo dinh dưỡng.

Sáng 11/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, nhà giáo Ngô Thị Thúy Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Cát cho biết, hình ảnh được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội là chưa đầy đủ.

91bf86e8-b7b2-42e1-8.jpeg
Hình ảnh suất cơm bán trú được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: T. Liễu.
z7104230686700_006e28f4c54a276aa334b92cc7c78d30.jpg
Bữa ăn bán trú thực tế. T. Liễu

Theo chia sẻ của hiệu trưởng nhà trường, thực đơn của bữa ăn bán trú hôm đó ngoài cơm trắng còn có tôm, cà rốt luộc và canh bầu nấu tôm cùng 1 hộp sữa Milo 110ml.

"Hình ảnh mà phụ huynh đăng tải chưa đầy đủ, sau khi được giải thích, phụ huynh đã hiểu. Ngoài suất ăn 22.000 đồng, buổi chiều ngủ dậy, các em học sinh có thêm hộp sữa 5.000 đồng", cô Liễu cho biết thêm.

Ngay trong sáng 10/10, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh họp khẩn để trao đổi, làm rõ thông tin. Tại buổi họp, các cha mẹ học sinh đã phản hồi tích cực, cung cấp thêm nhiều hình ảnh đầy đủ hơn của bữa ăn, qua đó giúp nhà trường trấn an dư luận.

Một số hình ảnh bữa cơm bán trú tại Trường Tiểu học Phú Cát do nhà trường cung cấp:

z7104229703005_6deadfcf7f86bf96ff49af2deaf022b4.jpg
z7104230201434_8d9ff88e38f0544adf5e29eb2680093d.jpg
z7104230879925_ffbe68e078ab9690fed179ff3c5b9e86.jpg
z7104229991069_c38085d00dacb3b19f4fc1823d99391f.jpg
Học sinh trường Trường Tiểu học Phú Cát sử dung bữa ăn bán trú.
z7104231148482_ff4c2d7ed6cc5f5a4cd8ec7a8de28a28.jpg
Bữa ăn phụ của học sinh.

Trước đó, ngày 9/10, một phụ huynh có con học lớp 4 tại Trường Tiểu học Phú Cát (phường Phú Xuân, TP Huế) đã đăng hình ảnh bữa cơm bán trú của học sinh lên Facebook cá nhân, phản ánh suất ăn “lèo tèo” với tôm chấy và cà rốt luộc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: