Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đưa ‘Con đường tương lai’ ra thế giới

(CLO) Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội, bản tiếng Anh cuốn sách “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn với tên gọi “The Path to the Future” đã được giới thiệu tới nhiều lãnh đạo, nhà ngoại giao và đại biểu quốc tế.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa tri thức Việt Nam ra thế giới mà còn góp phần lan tỏa những suy tư, tầm nhìn của Việt Nam về hòa bình, phát triển bền vững và tương lai lấy con người làm trung tâm.

Tại diễn đàn, cuốn sách đã được trao tặng tới Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, Tổng Thư ký ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cùng đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sự hiện diện của tác phẩm trong không gian đối thoại khu vực về tương lai và phát triển được xem là một điểm nhấn văn hóa - tri thức đáng chú ý bên lề sự kiện.

anh-man-hinh-2026-06-10-luc-171249.png
Cuốn sách "The Path to the Future" được trao tặng tới Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức

"Con đường tương lai" là công trình được tác giả, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và xây dựng. Tác phẩm đề cập đến những vấn đề lớn của thời đại như văn hóa, giáo dục, quản trị, kinh tế, chuyển đổi số, phát triển bền vững và vai trò trung tâm của con người trong tiến trình phát triển.

Thông qua bản tiếng Anh "The Path to the Future", những nội dung này được kỳ vọng sẽ tiếp cận đông đảo độc giả quốc tế, mở rộng không gian đối thoại về các mô hình phát triển nhân văn trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Một trong những nội dung nổi bật của cuốn sách là “Học thuyết Bốn bàn tay” do tác giả đề xuất. Theo đó, hai “bàn tay vô hình” gồm thị trường và lương tri con người đại diện cho tự do và nhân tính; trong khi hai “bàn tay hữu hình” là Nhà nước và cộng đồng xã hội tượng trưng cho trật tự và trách nhiệm xã hội. Tác giả cho rằng sự phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi bốn yếu tố này vận hành hài hòa, tạo nên sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và các giá trị nhân văn.

Từ nền tảng tư tưởng đó, cuốn sách mở ra góc nhìn về một nền văn minh số nhân bản, nơi công nghệ phục vụ con người, tiến bộ kỹ thuật song hành cùng tiến bộ đạo đức và mỗi quốc gia đều có thể tìm ra con đường phát triển riêng phù hợp với điều kiện của mình.

Việc tác phẩm "The Path to the Future" được giới thiệu tới Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh hội nhập khu vực và mở rộng hợp tác với ASEAN. Trong khi đó, việc tác phẩm được trao tới Tổng Thư ký ASEAN Dr. Kao Kim Hourn thể hiện sự đồng điệu với tinh thần hợp tác, đoàn kết và kiến tạo tương lai chung của cộng đồng ASEAN.

anh-man-hinh-2026-06-10-luc-171628.png
Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn. Ảnh: Ngọc Bích

Sự hiện diện của cuốn sách trước các đối tác quốc tế như Canada và Hoa Kỳ cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao văn hóa và ngoại giao tri thức trong quan hệ quốc tế hiện đại. Không chỉ là một tác phẩm cá nhân, "The Path to the Future" góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, coi trọng tri thức, sáng tạo và sẵn sàng tham gia vào các cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai phát triển.

Theo tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, việc xuất bản bản tiếng Anh là bước khởi đầu trong kế hoạch đưa "Con đường tương lai" đến với nhiều quốc gia hơn. Ông kỳ vọng tác phẩm sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng của Việt Nam và đóng góp thêm tiếng nói vào các cuộc thảo luận quốc tế về hòa bình, phát triển bền vững và tương lai lấy con người làm trung tâm.

Sự xuất hiện của "The Path to the Future" tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 cho thấy sách, tri thức và những ý tưởng nhân văn hoàn toàn có thể trở thành cầu nối hiệu quả giữa các quốc gia, góp phần đưa góc nhìn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Xem thêm

Đại nhạc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công.

Bùng nổ cảm xúc đêm nhạc hội tri ân của hơn 4 vạn trái tim Đất Mỏ

(CLO) Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, đại nhạc hội  "Mãi mãi tuổi 20" tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công do tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và xúc động. Sự kiện thu hút khoảng 4 vạn người dân và du khách, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, ngập tràn lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Thắp hương tri ân 2026: Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tiếp nối khát vọng cống hiến

Thắp hương tri ân 2026: Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tiếp nối khát vọng cống hiến

(CLO) Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Đảng, Nhà nước triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, tối 24/7, chương trình "Thắp hương tri ân 2026” với chủ đề “Sáng mãi tình đất nước, cùng nguyện ước mai sau” đã diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phát động cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản Phở Hà Nội

Phát động cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản Phở Hà Nội

(CLO) Chiều 24/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể ‘Phở’ Hà Nội”.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024, tổ chức tại Quảng Ninh.

Chính thức thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại Quảng Ninh

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa ký ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phối hợp tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại vùng đất mỏ. Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ Miss World 2026 được tổ chức tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập.

Festival Biển Khánh Hòa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và gắn kết cộng đồng

Festival Biển Khánh Hòa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và gắn kết cộng đồng

Sau 3 ngày tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa 2026 vừa khép lại với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa như một điểm đến biển giàu bản sắc, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của các sự kiện văn hóa trong việc kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế dịch vụ và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng địa phương với du khách.

Cỡ chữ bài viết: