Nhân tài đất Việt năm 2019: Phần mềm trí tuệ nhân tạo giành giải nhất 

(CLO) Tối 15/11 tại Hà Nội, Báo Dân Trí phối hợp với Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Nhân tài đất Việt 2019 nhằm vinh danh những nhân tài của đất nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, y dược, môi trường và tự học thành tài.
Nhóm tác giả đạt giải Nhất với sản phẩm Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là

Nhóm tác giả đạt giải Nhất với sản phẩm Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là "Origin-STT". Ảnh Hà Long.

Tham dự buổi Lễ trao giải Nhân tài đất Việt 2019 có đồng chí Tô Lâm - uỷ viên bộ Chính Trị, bộ trưởng bộ công an; đồng chí Nguyễn Văn Bình, uỷ viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phùng Xuân Nhạ bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của đảng và nhà nước.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Huy Hoàn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ trao giải

Trong thư Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các cá nhân, tập thể vinh dự nhận giải thưởng “Nhân tài đất Việt”, Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức giải thưởng năm nay lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trên chặng đường 15 năm qua đã có hàng trăm công trình khoa học, sản phẩm công nghệ được vinh danh tại giải thưởng được ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ.

Việt Nam đang tích cực, chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc thu hút, tôn vinh trí tuệ và cống hiến của nhân tài đất Việt cả trong và ngoài nước có ý nghĩa đặc biệt.

“Tôi đề nghị giải thưởng Nhân tài đất Việt, phát huy các kết quả đáng tự hào 15 năm qua, tích cực đổi mới mạnh mẽ cả về quy mô, hình thức và nội dung giải thưởng để thu hút ngày càng nhiều công trình, sản phẩm chất lượng tốt, huy động được nhiều nguồn lực đồng hành, giúp sức các tài năng Việt Nam sáng tạo và chinh phục các đỉnh cao khoa học, công nghệ”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các tác giả, tập thể tác giả của các công trình được tôn vinh năm nay và các năm trước tiếp tục phát huy trí tuệ Việt, nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều sáng tạo khoa học, các giải pháp công nghệ, các phát minh sáng chế góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước.

Đặc biệt tại lễ trao giải, ban tổ chức đã vinh dự nhận được những lẵng hoa tươi thắm từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, chúc mừng thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Nhất cho nhóm tác giả.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Nhất cho nhóm tác giả.

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 15 năm tìm kiếm và tôn vinh nhân tài đầy tự hào của giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Nhân dịp này, BTC Giải thưởng ra mắt logo 15 năm Nhân tài Đất Việt.

Các tác giả với 19 sản phẩm xuất sắc nhất trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), khoa học công nghệ, y dược, môi trường và tự học thành tài. Đáng chú ý, sản phẩm phần mềm tự động chuyển đổi giọng nói tiếng Việt sang văn bản "Origin-STT" được tôn vinh ở hạng mục giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực CNTT.

Theo đó, Origin-STT  là Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là "Origin-STT" với chức năng hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%.

Được đánh giá cao ở tính chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng cách xa (khoảng cách 2m cho độ chính xác lên đến 98% và từ 3-5m độ chính xác còn 95%), Origin còn có thể nhận dạng giọng nói ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Có khả năng nhận dạng khoảng 7.000 từ tiếng Việt, Origin-STT được đánh giá là phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, công sức tối đa nhất trong thời điểm này.

Origin-STT tiết kiệm tối thiểu 10 lần thời gian, công sức nghe lại audio và gõ lại văn bản (gỡ băng) sau các phiên họp của hàng vạn cuộc họp trong cả nước trong 1 năm

Năm nay, Ban tổ chức ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng sản phẩm dự thi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với 418 sản phẩm, tăng gần 30% so với năm 2018. Đặc biệt, giải thưởng cũng thu hút các tác giả là Việt Kiều từ Mỹ, Canada, Đức và nhiều nước trên thế giới.

Đây thực sự là sự kiện quan trọng vinh danh những nhân tài của đất nước đồng thời tạo niềm hứng khởi, khích lệ và phát động thế hệ trẻ Việt Nam hưởng ứng phong trào nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm, các công trình nghiên cứu được ứng dụng trong cuộc sống.

Hà Long

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: