Nhận tin báo từ người dân, Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm nhiều xe vi phạm

(CLO) Nhờ thông tin phản ánh từ người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội và Đồng Nai đã lập biên bản các xe vi phạm giao thông, gồm xe khách đi vào làn dừng khẩn cấp và xe đầu kéo chuyển làn không xi nhan, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT (0789.388.539) về việc một xe khách chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội), Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý.

Screenshot 2025-11-18 093719
Hình ảnh chiếc xe ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp (ảnh cắt từ video).

Vào ngày 17/11, Đội CSGT số 6 đã lập biên bản đối với lái xe Nguyễn Quốc C. (sinh năm 1971, trú tại xã Cẩm Khê, Phú Thọ) về hành vi điều khiển xe đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Theo quy định của Nghị định 168/NĐ- CP lái xe ô tô vi phạm sẽ bị xử phạt 5.000.000 đồng trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT gửi lời cảm ơn tới người dân đã cung cấp thông tin kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông văn minh.

Cũng trong ngày 17/11, Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã xử phạt hành chính tài xế B.V.S. (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) vì hành vi chuyển làn liên tục không bật tín hiệu, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Trước đó, người dân gửi video phản ánh xe đầu kéo biển số 60C-115.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Dầu Giây) chuyển làn nhiều lần nhưng không xi nhan, buộc các xe phía sau giảm tốc đột ngột để tránh va chạm. Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Suối Tre đã xác minh, mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Trạm CSGT Suối Tre đã lập biên bản xử phạt theo quy định nhằm răn đe và tăng cường ý thức chấp hành pháp luật giao thông trên địa bàn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: