Nhân viên bán đồ ăn nhanh ở Mỹ khốn đốn bởi lạm phát tăng, đồng lương thấp

(CLO) Giá cả hàng hoá ngày càng tăng, nhưng đồng lương thì chưa. Đây là thực trạng đáng buồn mà nhiều người lao động tại các chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh lớn tại Mỹ đang phải đối mặt.

Lạm phát đang làm xói mòn túi tiền của người Mỹ. Kể từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022, mức tăng giá tiêu dùng của Mỹ là 8,6%, đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981, vượt quá mức tăng trưởng tiền lương hàng năm tổng thể là 5,2% vào tháng 5 năm 2022.

nhan vien ban do an nhanh o my khon don boi lam phat tang dong luong thap hinh 1

Người lao động và các nhà hoạt động lao động của McDonald's đã biểu tình để yêu cầu công ty trả ít nhất 15 USD/giờ. Ảnh: Joe Raedle/Getty Images.

Lạm phát tăng, hãng đồ ăn nhanh đạt lợi nhuận khủng

So với năm ngoái, giá thực phẩm đã tăng hơn 10%. 1 gallon xăng có giá cao hơn một nửa so với mức giá cách đây một năm. Vào tháng 5/2022, giá nhà thuê trung bình hàng tháng ở Mỹ sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,002 USD. Với mức tăng như này, nhiều cá nhân, hộ gia đình có kinh tế vững, khá giả đôi khi còn phải e dè, chi tiêu tiết kiệm.

Thế nhưng, đối với nhiều người lao động làm việc trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh, họ đang phải vật lộn với mức lương thấp và thiếu nhân sự.

Cô Minerva Rodriguez đã làm việc tại hãng đồ ăn nhanh McDonald’s ở Houston, Texas, Mỹ trong suốt hơn 23 năm. Cô được trả 12 USD/giờ (~280.000VND/giờ) và cô than thở rằng mình đang phải gánh vác công việc của hai đến ba người vì cửa thường xuyên thiếu nhân viên. Giờ đây, cô, giống như nhiều người Mỹ, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác: lạm phát tăng cao. Giá thực phẩm tại cửa hàng của cô ấy đã tăng lên, còn việc trả tiền lương lại không.

Rodriguez, người đã tham gia phong trào công đoàn để thúc đẩy mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn, cho biết: “Mức lương trả cực kỳ thấp và không thể đủ cho công việc chúng tôi làm. Anh bày tỏ: “Họ không muốn mất thêm số tiền để trả cho nhân viên, thật là vô lý khi phải làm gấp đôi ba lần công việc với mức lương chi trả cho một người, vậy chúng tôi sẽ sống bằng gì? Với chi phí thực phẩm tăng và giá xăng tăng, chúng tôi phải sống như thế nào? ”

Trái ngược với hiện thực cay đắng, các chuỗi đồ ăn nhanh nổi tiếng tại mỹ lại báo cáo lợi nhuận thu về khổng lồ.

Kể từ năm 2021 trở đi, McDonald’s đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu kỷ lục ở mức 13,8% và thu về lợi nhuận 7,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành của công ty, Chris Kempczinski, được trả hơn 20 triệu USD vào năm 2021, gấp hơn 2.250 lần mức lương trung bình của người lao động thường.

Yum! Brands, công ty sở hữu chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Taco Bell, KFC và Pizza Hut, đã báo cáo lợi nhuận 399 triệu USD trong Q1/ 2022, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. David Gibbs, Giám đốc điều hành thương hiệu này cũng đã nhận được mức lương cao hơn 2.100 lần mức lương của người lao động trung bình, ở mức 27,5 triệu USD vào năm 2021.

Nhân viên vẫn chịu cảnh lương thấp

Chelsie Church, một quản lý tại hãng đồ ăn nhanh Taco Bell ở khu vực Denver, Colorado, Mỹ trong khoảng một năm, đã bắt đầu kiến nghị lên đòi công ty tăng lương, vì với mức lương thấp hiện tại sẽ khiến người lao động chật vật kiếm sống. Church đưa ra lý do rằng, lương thấp sẽ làm xói mòn chất lượng sống của công, nhân viên, hơn thế, với mức lương này sẽ khó giữ chân nhân viên, làm suy yếu việc tuyển dụng khi các đối thủ cạnh tranh gần đó trả lương cao hơn.

"Không ai có thể sống với 13 USD/giờ (~300.000VND/giờ)," Church nói. “Chúng tôi luôn phải đối mặt với những phàn nàn của khách về việc giá đồ ăn nhanh, nhưng tiền lương của chúng tôi vẫn đứng yên”.

Church cho biết tiền lương hai tuần một lần của cô không bao gồm các hóa đơn và chi phí cơ bản như thực phẩm, khí đốt và các nhu yếu phẩm khác. Với tư cách là người quản lý theo ca, cô được tăng lương lên 16 USD/giờ (~370.000VND/giờ), nhưng cô lập luận rằng khối lượng công việc và trách nhiệm tăng thêm là không đáng kể, mức lương đó chỉ bằng mức lương khởi điểm ở một số nơi khác.

“Đã có khá nhiều người từ chối công việc vì đi làm sẽ không đủ trả tiền thuê nhà hoặc mua quần áo và thức ăn cho con,” cô nói. “Mọi người chỉ đang bận rộn với công việc làm thêm mà họ không được trả công xứng đáng. Không ai được nghỉ. Tôi không được nghỉ ngơi. "

Tại Thành phố Kansas, Missouri, nơi cô Fran Marion đã làm việc với tư cách là trưởng ca tại Taco Bell trong khoảng một năm, cô đã gặp phải những vấn đề tương tự như lương thấp, thiếu nhân viên và làm việc quá sức - tất cả trong khi lạm phát làm tăng chi phí sinh hoạt của cô.

Marion nói: “Tôi kiếm được 16 USD/giờ và thực sự tôi vẫn đang sống bằng tiền lương và mức lương chắc chắn không tương xứng với công việc mà tôi đang phải làm”, “Tôi cảm thấy kiệt sức khi phải làm thêm những vị trí bổ sung cộng với việc làm những gì mà cấp trên giao cho”.

Cô phải làm việc mà không được trả lương trong thời gian nghỉ và không đủ khả năng chi trả bảo hiểm y tế do công ty cung cấp cho nhân viên.

Cô Marion nói thêm: “Mọi thứ đều tăng nhưng phải trả tiền. “Chúng ta là con người như bao người khác. Chúng tôi có thể không phải là bác sĩ hay luật sư, nhưng chúng tôi vẫn là những người lao động chân chính và chúng tôi là những người đấu tranh để chu cấp cho gia đình của mình. "

Tại Burger King ở Independence, Missouri, Mỹ, anh Bill Thompson chỉ kiếm được 11,15 USD/giờ (~260.000VND/giờ) sau 10 năm gắn bó với công ty. Với lạm phát, việc kiếm sống của Thompson càng trở nên khó khăn hơn. Anh đã không nhận được bất kỳ khoản tăng lương nào gần đây.

Thompson nói: “Tôi đang làm công việc của ba người. “Giá thực phẩm đối với thịt và sữa đã tăng gấp ba lần. Chúng tôi đã đi đến các cửa hàng thực phẩm và phải mua thức ăn mà không ai khác muốn, như bơ đậu phộng, sữa bột và thịt kém chất lượng”. Cuộc sống thật đỗi khó khăn!

Lê Na (Theo TheGuardian)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: