(CLO) Các quốc gia đang phát triển có thể cần 2,5 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới để trả nợ nước ngoài khi lãi suất tăng và các nước nghèo hơn phải vật lộn để tái cấp vốn cho các khoản vay, Viện Tài chính Phát triển cho biết.
(CLO) Một năm khó khăn trên thị trường khiến một số nhà đầu tư tìm kiếm nơi “trú ẩn” bằng tiền mặt, khi tận dụng lãi suất cao hơn và chờ đợi cơ hội mua cổ phiếu và trái phiếu với giá rẻ hơn.
(CLO) CPI trong tháng 8 tăng rất nhẹ, tuy nhiên, không vì thế mà Việt Nam có thể chủ quan, khi còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2022 và mục tiêu của Chính phủ là kiềm chế lạm phát dưới 4%.
(CLO) Giá cả hàng hoá ngày càng tăng, nhưng đồng lương thì chưa. Đây là thực trạng đáng buồn mà nhiều người lao động tại các chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh lớn tại Mỹ đang phải đối mặt.
(CLO) Ông Nguyễn Xuân Định, Phó phòng Chính sách tổng hợp, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính dự báo, trong kịch bản xấu nhất, lạm phát của Việt Nam trong năm 2022 có thể vượt qua 4%, dao động trong khoảng 3,6% - 4,3%.
(CLO) Các hộ gia đình Mỹ đang gánh số nợ kỷ lục khi giá nhà và ô tô tăng cao, làn sóng nghỉ việc đẩy tiền lương lên cao hơn bao giờ hết khiến lạm phát phi mã cũng không khiến họ ngừng “quẹt thẻ”.