Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cập nhật, ước tính đã có 25.255 xe ô tô nguyên chiếc (CBU) được nhập khẩu về nước trong tháng 3/2026, tương ứng là mức kim ngạch gần 590 triệu USD, tăng đến 56,9% về lượng và tăng 65,2% về giá trị so với tháng liền kề trước đó.
Đây là cú tăng tốc rất mạnh mẽ của ô tô nhập khẩu. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra vào tháng 2, mặt hàng ô tô nhập khẩu thường bật tăng trở lại vào tháng tiếp theo để chuẩn bị nguồn cung cho thị trường. Tháng 3 năm nay cũng không ngoại lệ khi thậm chí còn thực hiện cú bứt tốc mạnh hơn đáng kể.
Tình hình thực tế trên thị trường cũng cho thấy, sau “vùng trũng” tháng 2 do ảnh hưởng của đợt nghỉ lễ, sức mua ô tô đã cho thấy dấu hiệu tăng trưởng rất tích cực.
Tính đến thời điểm này, Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chưa công bố kết quả kinh doanh của các hãng xe thành viên. Tuy nhiên, cả 2 hãng xe đã công bố kết quả kinh doanh tháng 3 là Hyundai và Toyota đều cho thấy những tín hiệu khả quan.
Cụ thể, liên doanh ô tô Hyundai Thành Công cho biết đã bán ra thị trường 4.546 xe trong tháng 3 vừa qua, đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 47,6% so với tháng liền trước. Trong đó, Creta là mẫu xe sở hữu mức doanh số tốt nhất với 749 chiếc bàn giao đến tay khách hàng. “Đàn anh” Tucson đứng ở vị trí thứ 2 khi đạt 744 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với 2.
Toyota Việt Nam thậm chí còn ghi nhận mức sản lượng bán hàng tháng 3 tăng đột biến, đạt tổng cộng 8.293 chiếc, cao hơn đến 110,7% so với tháng trước đó. Hầu hết các mẫu xe Toyota đều đạt doanh số rất ấn tượng như Yaris Cross với 2.378 chiếc, Innova Cross đạt 1.576 chiếc và Vios đạt 1.004 chiếc.
Cũng theo số liệu của Cục Hải quan, cộng dồn 3 tháng đầu năm nay, ước tính đã có 56.012 ô tô CBU được nhập khẩu về nước, tương ứng là mức tổng kim ngạch gần 1,330 tỷ USD.
So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng của mặt hàng ô tô CBU nhập khẩu quý 1/2026 nhẹ hơn đôi chút. Cụ thể, số lượng xe nhập khẩu quý 1/2026 đã tăng 21% trong khi giá trị kim ngạch tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ mặt hàng xe nguyên chiếc tăng trưởng mạnh, kim ngạch nhập khẩu các loại linh kiện và phụ tùng ô tô cũng ở mức rất cao. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 3 đạt hơn 696 triệu USD, tăng 43,6% so với tháng liền kề trước đó. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đạt trên 1,858 tỷ USD, tăng đến 46,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng cũng phản ánh rất sát với sản lượng sản xuất ô tô trong nước.
Báo cáo sơ bộ của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, đã có đến 44.800 chiếc ô tô được xuất xưởng tại Việt Nam trong tháng 3/2026, đạt tỷ lệ tăng trưởng 43,6% so với tháng liền trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được xuất xưởng ước đạt 127.700 chiếc, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy, cộng dồn 3 tháng đầu năm nay, thị trường ô tô Việt Nam đã đón nhận tổng nguồn cung 184.213 xe. Trong đó, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 127.700 chiếc và lượng xe CBU đóng góp 56.513 chiếc.
Các dữ liệu nêu trên cho thấy, dường như các doanh nghiệp ô tô đang đánh giá rất cao về sức mua trên thị trường năm 2026, ít nhất là giai đoạn quý 2. Do đó, lượng xe nhập khẩu về nước đã tăng mạnh trở lại, nhất là so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi các loại linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước và dịch vụ hậu mãi cũng bùng nổ.
| Lượng ô tô sản xuất trong nước và nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 | |||
| Tháng | Xe lắp ráp | Xe nhập khẩu | Tổng |
| 1/2026 | 51.700 xe | 15.042 xe | 66.742 xe |
| 2/2026 | 31.200 xe | 16.216 xe | 47.416 xe |
| 3/2026 | 44.800 xe | 25.255 xe | 70.055 xe |
| Tổng | 127.700 xe | 56.513 xe | 184.213 xe |
| Nguồn số liệu: Cục Thống kê, Cục Hải quan | |||