Nhật Bản cam kết giảm khí thải nhà kính dần về 0 vào năm 2050

(CLO) Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức 0 vào năm 2050, theo Nikkei đưa tin.
Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ sớm cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản xuống 0 vào năm 2050, như Liên minh châu Âu đã làm. Ảnh: Uichiro Kasai/Nikkei

Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ sớm cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản xuống 0 vào năm 2050, như Liên minh châu Âu đã làm. Ảnh: Uichiro Kasai/Nikkei

Mục tiêu bắt kịp Liên minh châu  trong vấn đề giảm lượng khí thải hiệu ứng nhà kính, dự kiến ​​sẽ được Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga công bố trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp vào tuần tới. Các công ty trong các ngành như năng lượng điện, ô tô và thép sẽ phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để đáp ứng lời hứa quốc tế.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đưa ra các biện pháp cụ thể như thúc đẩy năng lượng tái tạo khi thứ Hai tới đây ông Suga sẽ công bố mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong bài phát biểu chính sách chung đầu tiên của ông ấy trước Quốc hội Nhật Bản, kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Ông dự định chia sẻ rằng Nhật Bản sẽ giảm lượng khí thải tổng thể xuống 0 và thực hiện một xã hội không có carbon vào năm 2050.

Theo đó vào năm 2050, tổng lượng phát thải các khí nhà kính như carbon dioxide và lượng hấp thụ trong rừng và các quá trình tự nhiên khác sẽ giảm xuống 0.

Trước đây, chính phủ nước này đã giải thích rằng họ sẽ giảm 80% lượng khí thải vào năm 2050 và con số này sẽ gần như bằng 0 sớm nhất có thể trong nửa sau của thế kỷ này. Việc thiếu một mốc thời gian rõ ràng đã bị chỉ trích là mơ hồ và miễn cưỡng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường.

Mục tiêu mới mà Suga sẽ công bố đã được EU đặt ra. Thỏa thuận Paris, một khuôn khổ quốc tế về ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, đã đặt ra mục tiêu "kiểm soát sự gia tăng nhiệt độ từ trước Cách mạng Công nghiệp xuống trong khoảng 1,5 độ C."

Để đạt được mục tiêu này, Anh, Pháp và Đức đã quyết định xóa bỏ các nhà máy nhiệt điện than, vốn thải ra một lượng lớn khí nhà kính. Nhật Bản sẽ sửa đổi kế hoạch năng lượng cơ bản vào mùa hè năm 2021, nhưng có khả năng sẽ phải sửa đổi lớn để đạt được mục tiêu mới.

Kế hoạch hiện tại quy định rằng đến năm tài chính 2030, sản xuất điện hạt nhân sẽ chiếm 20% đến 22% nhu cầu điện của Nhật Bản, năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió sẽ chiếm 22% đến 24%, trong khi 56% sẽ đến từ nhiệt điện như than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: