Mỹ cảnh báo người dân không đến cổ vũ cho Olympic tại Nhật Bản

Thứ ba, 25/05/2021 14:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (24/5), Mỹ cảnh báo công dân của họ không đến nước chủ nhà Olympic là Nhật Bản, với lý do nguy cơ ngày càng tăng của đại dịch Covid-19 ở quốc gia châu Á này.

Ảnh: SD

Ảnh: SD

Bài liên quan

Cảnh báo này được đưa ra trong một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhật Bản, quốc gia bị chỉ trích vì tốc độ tiêm chủng chậm, đã mở cửa các trung tâm tiêm chủng hàng loạt đầu tiên trước thềm Thế vận hội vốn đã bị hoãn lại vào năm ngoái do đại dịch.

Quyết định này chủ yếu dựa trên lời khuyên về sức khỏe của chính phủ, cũng như "các yếu tố phụ như tính khả dụng của chuyến bay thương mại, hạn chế nhập cảnh của công dân Mỹ và những trở ngại để có được kết quả kiểm tra Covid-19 trong vòng ba ngày", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Cho đến nay, chỉ có 2% trên tổng số 125 triệu người Nhật Bản đã được tiêm chủng đầy đủ.

Nước này đã bắt đầu tiêm vắc xin của Pfizer vào tháng 2 cho các nhân viên y tế và sau đó là những người trên 65 tuổi, những người mà chính phủ đặt mục tiêu sẽ hoàn thành việc tiêm chủng vào cuối tháng Bảy, khi Thế vận hội bắt đầu. Nhưng các Bộ trưởng nói rằng Thế vận hội không ảnh hưởng tới lịch tiêm phòng và hiện chưa có nhóm tuổi nào khác được công bố kế hoạch tiêm vắc xin.

Nhật Bản mới đây đã tái bùng phát đại dịch ở quy mô nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến các bệnh viện trên cả nước trở nên quá tải. Tokyo, Osaka và 8 khu vực khác đang trong tình trạng khẩn cấp hạn chế hoạt động thương mại cho đến cuối tháng 5, và có khả năng các biện pháp này có thể được gia hạn thêm 3 tuần nữa.

Dư luận phần lớn phản đối việc tổ chức Thế vận hội mùa hè này, song các nhà tổ chức nói rằng sự kiện này có thể được tổ chức một cách an toàn. Phần lớn các vận động viên và những người khác tham dự Olympic sẽ được tiêm phòng trước khi họ nhập cảnh vào Nhật Bản.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington "tôn trọng quyết định trì hoãn Thế vận hội mùa hè năm ngoái và chúng tôi hiểu những cân nhắc kỹ lưỡng mà chính phủ Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế đang xem xét khi họ chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo vào mùa hè này".

Phía Mỹ cũng cho biết thêm, "Tổng thống Biden tự hào ủng hộ các vận động viên Mỹ đã tập luyện cho Thế vận hội này và sẽ thi đấu với tinh thần Olympic". 

Trung Kiên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h