Thế vận hội Tokyo có thể dẫn đến chủng ‘virus Olympic’

Thứ năm, 27/05/2021 16:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu hiệp hội bác sĩ Nhật Bản hôm thứ Ba (25/5) cảnh báo rằng việc tổ chức Thế vận hội ở Tokyo vào mùa hè này, với hàng chục nghìn người từ khắp nơi trên thế giới, có thể dẫn đến sự xuất hiện của một dòng virus Corona "Olympic".

Biểu trưng của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 tại tòa nhà Văn phòng Chính phủ, ở Thủ đô Tokyo - Ảnh: Reuters

Biểu trưng của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 tại tòa nhà Văn phòng Chính phủ, ở Thủ đô Tokyo - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhật Bản đã cam kết tổ chức Thế vận hội 2020 "an toàn và bảo mật" tại Tokyo sau một năm trì hoãn, nhưng nước này đang phải vật lộn để kiềm chế làn sóng lây nhiễm thứ tư và chuẩn bị mở rộng tình trạng khẩn cấp ở phần lớn đất nước.

Các quan chức Nhật Bản, các nhà tổ chức Thế vận hội và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đều tuyên bố Thế vận hội sẽ tiếp tục diễn ra, mặc dù theo các biện pháp phòng chống virus nghiêm ngặt. Các khán giả nước ngoài đã bị cấm và dự kiến ​​sẽ có quyết định cho các khán giả trong nước vào tháng tới.

Nhưng ngay cả với những bước đi đó, những lo lắng vẫn còn đó về dòng người gồm các vận động viên và quan chức vào Nhật Bản, nơi việc tiêm chủng vẫn diễn ra chậm chạp, với chỉ hơn 5% dân số đã được tiêm.

Người đứng đầu Hiệp hội các bác sĩ Nhật Bản, ông Naoto Ueyama cho biết với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Thế vận hội sẽ bắt đầu sau tám tuần nữa, điều này sẽ gây nguy hiểm.

"Tất cả các chủng virus đột biến khác nhau tồn tại ở những nơi khác nhau sẽ tập trung và tụ họp tại đây, ở Tokyo. Chúng tôi không thể phủ nhận khả năng thậm chí có một chủng virus mới có khả năng xuất hiện", ông nói trong một cuộc họp báo.

Ông Ueyama cảnh báo, "nếu tình huống như vậy xảy ra, nó thậm chí có thể có nghĩa là một chủng virus Olympic Tokyo được đặt tên theo cách này. Đó sẽ là một thảm kịch lớn và thứ sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích, thậm chí trong 100 năm".

Nhưng Kenji Shibuya, giám đốc Viện Sức khỏe Dân số tại Đại học King’s College ở London, người gần đây đã hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng ở Nhật Bản, đã cố gắng làm giảm bớt lo lắng về những mối nguy hiểm cụ thể cho Thế vận hội.

“Sự đột biến xảy ra khi virus ở trong cơ thể những người bị suy giảm miễn dịch hoặc được miễn dịch một phần trong một thời gian dài. Vì vậy, tình hình hiện tại ở Nhật Bản còn nguy hiểm hơn trong Thế vận hội Tokyo”, ông Shibuya cho biết.

Tình trạng khẩn cấp

Tờ báo Asahi Shimbun, một đối tác chính thức của Thế vận hội Tokyo, đã đưa ra một bài xã luận vào hôm thứ Tư (26/5) thúc giục hủy bỏ Thế vận hội, nhưng cựu phó chủ tịch IOC, Dick Pound cho biết vào cuối ngày rằng sự kiện thể thao tầm vóc này nên diễn ra và sẽ tiếp tục.

Các quan chức cho biết chính phủ Nhật Bản hiện đang chuẩn bị gia hạn tình trạng khẩn cấp trên hầu hết các khu vực ban đầu được dỡ bỏ vào ngày 31/5, với quyết định rất có thể đưa ra vào tháng 6 - chỉ vài tuần trước khi Thế vận hội sẽ khai mạc vào ngày 23/7.

Trong một tuyên bố gần đây, thành viên của Ủy ban IOC John Coates nói rằng Thế vận hội có thể được tổ chức ngay cả trong tình trạng khẩn cấp, một ý kiến ​​mà người đứng đầu Hiệp hội bác sĩ Nhật Bản Ueyama nói rằng đã gây phẫn nộ.

Ông Ueyama nói: “Liên quan đến những tuyên bố trên, người dân Nhật Bản thực sự đang rất tức giận đối với điều này, và điều này càng bức xúc đối với các chuyên gia y tế và chăm sóc sức khỏe”.

Hôm thứ Hai (24/5), Hoa Kỳ đã khuyên người dân không nên đến Nhật Bản, nhưng các nhà tổ chức cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng đến Thế vận hội. Nhà Trắng hôm thứ Tư (26/5) cho biết họ đã được chính phủ Nhật Bản đảm bảo rằng họ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ đối với những lo ngại về Thế vận hội.

Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy tình hình vẫn còn chưa chắc chắn, các liên đoàn thể thao lớn của Úc và những người có hy vọng dự Olympic vẫn đang đau đầu để đưa ra các kế hoạch dự phòng, sau khi các nhà chức trách thông báo phong tỏa 7 ngày khu vực phía nam bang Victoria để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 ở Melbourne.

Tỉnh Chiba, giáp với Tokyo, hôm nay (27/5) thông báo hủy bỏ hoạt động rước đuốc Olympic vì lo ngại về an toàn, trở thành khu vực mới nhất thu hẹp quy mô các sự kiện.

Hoàng Nam

Tags:

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo