Nhật Bản mở rộng hạn chế COVID hai tuần trước Thế vận hội Tokyo

(CLO) Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp về COVID ở Tokyo và ba quận lân cận khi chỉ còn hơn hai tuần nữa Thế vận hội Tokyo sẽ khai mạc, Nikkei đưa tin.
Tokyo, nơi tổ chức Thế vận hội trong vòng chưa đầy ba tuần, có thể phải đối mặt với việc gia hạn các biện pháp COVID, vì các trường hợp nhiễm mới COVID vẫn còn cao. Ảnh: Nikkei

Tokyo, nơi tổ chức Thế vận hội trong vòng chưa đầy ba tuần, có thể phải đối mặt với việc gia hạn các biện pháp COVID, vì các trường hợp nhiễm mới COVID vẫn còn cao. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Nhật Bản cho phép tối đa 10 nghìn người tham dự các sự kiện ở Olympic Tokyo

Thủ tướng Suga lên kế hoạch bầu cử sớm, ngay sau Olympic Tokyo

Olympic Tokyo 2020: Nhật Bản chuẩn bị mở cửa biên giới bất chấp COVID-19

Sự gia tăng số ca nhiễm mới COVID đã khiến chính phủ Nhật hoãn việc chấm dứt các hạn chế tự nguyện đối với kinh doanh và các hoạt động khác ở thủ đô và các vùng lân cận Kanagawa, Saitama và Chiba, nơi có hơn 30 triệu người. Các biện pháp ban đầu được ấn định kết thúc vào ngày 11 tháng 7.

Các quan chức đã đề xuất gia hạn các biện pháp này trong khoảng một tháng nữa, cho đến sau Thế vận hội Tokyo. Các môn thi đấu Olympic năm nay dự kiến ​​mở cửa vào ngày 23 tháng 7 và kéo dài đến ngày 8 tháng 8. Chính phủ sẽ đưa ra thông báo về quyết định của mình sớm nhất là vào thứ Năm (8/7).

Các ca nhiễm COVID mới đang gia tăng và tỷ lệ lấp đầy giường bệnh vẫn ở mức cao.

Mười quận, bao gồm cả Tokyo, hiện đang được đặt trong tình trạng gần như khẩn cấp trong khi Okinawa được đặt trong tình trạng khẩn cấp COVID-19 với những hạn chế khắt khe hơn cho đến ngày 11 tháng 7.

"Chúng tôi cần đưa ra kết luận càng sớm càng tốt", Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết hôm thứ Hai (5/7).

Ban đầu, các nhà tổ chức Olympic cho biết họ sẽ cho phép 10.000 khán giả trong nước, hoặc tối đa 50% sức chứa, tại mỗi địa điểm. Tuy nhiên, quyết định đó được đưa ra dựa trên việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 11/7.

Nếu Thủ tướng Suga gia hạn tình trạng gần như khẩn cấp vào thứ Năm (8/7), ủy ban Tokyo 2020 có kế hoạch tổ chức một cuộc họp 5 bên bao gồm Ủy ban Olympic Quốc tế và các nhà tổ chức khác vào cùng ngày để thảo luận về số lượng khán giả.

Có suy đoán rằng các nhà tổ chức sẽ giảm một nửa số lượng khán giả hoặc thậm chí không cho phép hoàn toàn nếu tình trạng bán khẩn cấp được kéo dài, như đã được đưa ra tại cuộc họp trước đó vào tháng Sáu.

Chính phủ cũng sẽ xem xét việc thắt chặt các hạn chế phục vụ rượu, hoặc thậm chí cấm nó ở những khu vực thuộc trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, các nhà hàng có thể phục vụ rượu đến 7 giờ tối, miễn là các biện pháp hạn chế nhất định được áp dụng.

Hôm thứ Hai (5/7), tổng số người mới nhiễm ở Tokyo là 342. Con số này đang tăng đều trong vài ngày qua. Tỷ lệ lấp đầy bệnh viện ở Tokyo và ba quận lân cận của thủ đô này vẫn ở mức cao, khoảng 20% ​​đến 30%.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: