Theo các nguồn tin giao dịch trên thị trường cho hay, mức giá trần đề xuất của Nhóm Bảy quốc gia (G7) đối với dầu của Nga là 65-70 USD/thùng sẽ có ít tác động ngay lập tức đến doanh thu của Moscow, vì mức giá này nhìn chung phù hợp với những gì người mua châu Á đã sẵn sàng trả để mua dầu của Nga.
Cơ sở sản xuất dầu thuộc sở hữu của nhà điều hành đường ống dẫn dầu Transneft tại làng Konstantinovo ở vùng Moscow, Nga. Ảnh: Reuters.
Mục tiêu của việc áp mức trần đối với giá dầu Nga là để tước đi nguồn thu nhập của Tổng thống Nga Vladimir Putin để tài trợ cho cuộc tấn công quân sự ở Ukraine, mà không gây ra sự gián đoạn lớn đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu vốn có thể đẩy giá năng lượng lên cao hơn.
Bộ tài chính nước này cho biết xuất khẩu dầu khí được dự báo chiếm 42% doanh thu của Nga trong năm nay với 11,7 nghìn tỷ rúp (196 tỷ USD), tăng từ mức 36% hay 9,1 nghìn tỷ rúp (152 tỷ USD) vào năm 2021.
Nhóm G7, bao gồm Hoa Kỳ, cũng như toàn bộ Liên minh Châu Âu và Úc, đang lên kế hoạch thực hiện giá trần đối với xuất khẩu dầu của Nga bằng đường biển vào ngày 5 tháng 12.
Ấn Độ đã nổi lên như là người mua lớn thứ hai sau Trung Quốc đối với dầu mỏ của Nga kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2. Hai nguồn tin cho biết một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang mua dầu thô Urals của Nga với mức giá rẻ hơn khoảng 25 đến 35 USD/thùng đối với dầu thô Brent chuẩn quốc tế. Dầu Urals hiện đang là dầu thô xuất khẩu chính của Nga.
Với việc dầu Brent giao dịch ở mức khoảng 85 USD một thùng vào thứ 4, điều đó có nghĩa là mức giá 50-60 USD cho một thùng dầu Urals của Nga, thấp hơn mức giới hạn.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc các chủ hàng và công ty bảo hiểm phương Tây sống ở các quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ có thể cung cấp dịch vụ bao trả các lô hàng dầu thô của Nga mà không sợ bị trừng phạt.
Và hiển nhiên Nga cũng sẽ không cần phải thực hiện lời đe dọa ngừng cung cấp dầu cho những người mua tuân thủ mức giá trần - bởi vì dù sao thì thị trường cũng đang ở dưới mức giới hạn đó.
Hướng dẫn giới hạn giá dầu Nga của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được công bố vào thứ 3 cho biết mức trần sẽ được áp dụng cho giá được gọi là giá FOB, không bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển. Đó sẽ là giá mà dầu thô sẽ được bán nếu một người mua đến và lấy nó từ một nhà cung cấp dầu của Nga.
Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ thường trả tiền cho dầu thô được giao cho họ. Giá đó đã bao gồm bảo hiểm và cước vận chuyển.
Các nguồn giao dịch cho biết dầu Urals của Nga đang được giao dịch cho những người mua khác với mức chiết khấu tương tự từ 30 - 35 USD so với dầu Brent chuẩn quốc tế. Trong khi đó, dầu được sản xuất bởi Rosneft - công ty dầu mỏ nhà nước bị trừng phạt ở mức thấp hơn và dầu không phải của Rosneft cao hơn một chút.
Theo dướng dẫn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tất cả các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, đều không được phép mua dầu của Nga ngay cả khi giá dầu của Nga ở dưới mức giá trần. Điều này sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến nguồn dự trữ dầu của Châu Âu khi mùa đông lạnh giá trong năm lên cao đỉnh điểm.
Huy Hoàng (Theo Reuters)