Nhảy sạp, uống rượu cần - du khách “về với Tây Bắc” giữa hội chợ Hà Nội

(CLO) Những hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái và Mông tại gian hàng Sơn La khiến khu vực này trở thành điểm dừng chân đông nhất Hội chợ Mùa thu 2025, khiến du khách cảm giác như đang hòa mình giữa bản làng Tây Bắc.

Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất với quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức khai mạc và diễn ra đến hết ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Sự kiện quy tụ sản vật đặc trưng của 34 tỉnh, thành trên cả nước, kỳ vọng trở thành điểm kết nối giao thương, chuỗi cung ứng và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Trên diện tích hơn 130.000m², hội chợ được ví như “siêu hội chợ 6 nhất”: Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

8.jpg
Không gian gian hàng của tỉnh Sơn La.

Giữa hơn 3.000 gian hàng, gian trưng bày của tỉnh Sơn La thu hút sự chú ý đặc biệt. Với diện tích hơn 200m2, gian hàng được thiết kế mô phỏng hình ảnh núi rừng Tà Xùa, mùa hồng giòn Mộc Châu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Ngay từ cổng vào, du khách đã được chào đón bằng những điệu xòe Thái rộn ràng, trang phục thổ cẩm rực rỡ, cùng hoạt động giã bánh dày truyền thống của đồng bào Mông. Nhiều người dừng chân thưởng thức cà phê, trà Shan tuyết cổ thụ hay chọn mua nông sản đặc trưng của vùng cao Sơn La.

22.jpg
Ngay từ cổng vào gian hàng của tỉnh Sơn La, du khách đã được chào đón bằng những điệu xòe Thái rộn ràng.

Nổi bật giữa không gian hội chợ là ngôi nhà sàn truyền thống được dựng trong khu trưng bày, tạo điểm nhấn văn hóa mang đậm hơi thở Tây Bắc. Ngoài các sản phẩm như mật ong rừng, rau củ quả hữu cơ, cà phê Mộc Châu…, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa dân gian ngay tại sân khấu chính của gian hàng.

Hằng ngày, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, các màn múa xòe, hát then, trình diễn cồng chiêng diễn ra liên tục, thu hút đông đảo người tham quan. Càng về chiều, khu vực nhảy sạp trở nên sôi động hơn khi hàng chục du khách cùng nắm tay nhau, hòa nhịp trong tiếng nhạc rộn ràng.

10.jpg
Du khách cùng đội văn nghệ người Thái tỉnh Sơn La nắm tay nhau hòa trong tiếng cồng chiêng rộn rã.
11.jpg
Chị Thùy Dung, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ thêm: “Tôi ấn tượng với không gian gian hàng Sơn La. Không chỉ mua được nông sản ngon mà còn cảm nhận được sự chân tình, hiếu khách của người vùng cao. Tôi sẽ rủ gia đình lên Sơn La du lịch để tận mắt thấy những bản làng và văn hóa lễ hội như đang được tận hưởng tại đây.
6(3).jpg
Theo chị Lường Hiếu, người dân bản Hồng (Mộc Châu, Sơn La) chia sẻ: “Các hoạt động văn hóa như nhảy sạp, múa xòe được chúng tôi thực hiện từ sáng đến tối phục vụ du khách. Mong rằng qua đây, văn hóa Sơn La sẽ đến gần hơn với mọi người. Những điệu xòe và tiếng cồng chiêng là cách chúng tôi kể câu chuyện về quê hương mình”.
5(3).jpg
14.jpg
Rượu Cần cũng được mang đến để phục vụ du khách thưởng thức.
24(1).jpg
Các điệu múa đặc trưng của người vùng cao được mang đến Thủ đô.
2(12).jpg
Anh Nguyễn Nam, du khách đến từ Hà Nội, vừa cười vừa nói: “Tôi chưa bao giờ nhảy sạp, nhưng được các cô gái Thái hướng dẫn rất nhiệt tình. Không khí ở đây rất vui, vừa vận động, vừa tìm hiểu được văn hóa Tây Bắc. Rất đáng nhớ”.
4(7).jpg
Không chỉ người biểu diễn, nhiều du khách cũng hào hứng tham gia trải nghiệm.
1(15).jpg
Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ là nơi trưng bày, giao thương sản phẩm vùng miền, mà còn là dịp để văn hóa dân tộc được lan tỏa. Những điệu xòe, nhịp sạp và tiếng cồng chiêng giữa lòng Thủ đô khiến du khách như được “về với Tây Bắc” - gần gũi, ấm áp và đầy sắc màu.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: