Nhiều chương trình giải trí đặc sắc cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

(CLO) Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhiều chương trình giải trí, sân khấu đặc sắc hay hội sách đang được tổ chức hứa hẹn thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các em nhỏ.

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXV năm 2024 

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXV - năm 2024, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức.

Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, các chương trình trải nghiệm, các cuộc thi sôi động dành cho thiếu nhi. Triển lãm ảnh “Bác Hồ với Thiếu nhi" giới thiệu 70 bức ảnh Bác Hồ với thiếu nhi trong những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa. Đó là những hình ảnh bình dị và gần gũi, tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của Người mãi mãi khắc sâu, trở thành tải sản vô giá đối với các thế hệ măng non Việt Nam. Và càng ý nghĩa hơn, khi triển lãm được tổ chức tại huyện Mê Linh là nơi đầu tiên trên cả nước xây dựng tượng Bác Hồ vào năm 1969 khi Bác qua đời được mang tên Đồi 79 Mùa Xuân.

nhieu chuong trinh giai tri dac sac cho tre em nhan ngay quoc te thieu nhi 1 6 hinh 1

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXV năm 2024. Ảnh: TTXVN

Tại khu trưng bày, cũng giới thiệu các bài dự thi đạt giải cao của các em tham dự Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2024 chủ đề “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính” và Triển lãm “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ, danh hài được các em mến mộ như NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, nghệ sỹ xiếc, rối, biểu diễn nghệ thuật, thời trang của thiếu nhi... Qua đó các em được giao lưu, khám phá nhiều điều thú vị của thế giới tuổi thơ.

Trong thời gian diễn ra Ngày hội, BTC dành tặng các em chuỗi các hoạt động trải nghiệm, vui chơi sáng tạo, học mà chơi - chơi mà học, rèn các kỹ năng trong cuộc sống như: An toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn khi tham gia giao thông, hướng cho các em ham đọc sách, yêu sách, tìm hiểu và trải nghiệm các môn thể thao yêu thích, tham gia tập biểu diễn xiếc với những bộ môn xiếc đơn giản, người mẫu nhí; trải nghiệm nghề truyền thống... Cùng với đó là Khu vui chơi trẻ em với các thiết bị vận động ngoài trời, các đồ chơi tái chế, sáng tạo, bảo vệ môi trường, các trò chơi dân gian...

Hội sách Thiếu nhi hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 

Hội sách Thiếu nhi TP. HCM lần thứ V năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 - 9/6 tại Đường sách TP. HCM, Nguyễn Văn Bình, Quận 1.

Hội sách Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM phối hợp với các đơn vị sách và xuất bản... được tổ chức thường niên, vào đầu mỗi dịp hè. Năm nay, Hội sách là một trong những hoạt động văn hóa đọc đặc sắc của Thành phố nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2024.

nhieu chuong trinh giai tri dac sac cho tre em nhan ngay quoc te thieu nhi 1 6 hinh 2

Độc giả thiếu nhi hào hứng với các Hội sách. Ảnh: hanoimoi

Hội sách Thiếu nhi năm nay có chủ đề Vui hè cùng sách hay có sự tham gia của 24 đơn vị là các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trên địa bàn Thành phố, với hơn 20.000 tựa sách đa dạng về thể loại, nội dung dành cho thiếu nhi bao gồm: sách giấy, sách điện tử, sách nói.

Hội sách sẽ trưng bày, triển lãm những quyển sách hay dành cho thiếu nhi phát hành trong dịp hè 2024, trưng bày, giới thiệu bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh (tiếng Việt và tiếng Anh) nhân kỷ niệm 30 năm bộ sách được xuất bản, phát hành.

Hội sách cũng được mở rộng quy mô hoạt động với gần 60 chương trình hoạt động, gồm: giao lưu, ra mắt sách, các hoạt động tương tác, trải nghiệm, phát triển khả năng tư duy, sáng tạo cho thanh thiếu nhi như: đổi sách lấy cây, đổi pin nhận sách, vẽ tranh, tô tượng, chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, giao lưu âm nhạc dân tộc, trình diễn võ thuật, chiếu phim tiếng Anh chuyển thể từ các tác phẩm văn học, văn hóa, lịch sử…

Trọng tâm chuỗi sự kiện chào mừng là Diễn đàn chủ đề Làm bạn với sách với sự tham gia của diễn giả là Đại sứ Văn hóa đọc TP. HCM, các nhà văn, nhà báo, người sáng tác, chuyên gia về giáo dục, tâm lý và những tác giả trẻ, nhân vật truyền cảm hứng… sẽ mang đến góc nhìn đa chiều và những chia sẻ hữu ích, giúp các em xây dựng những kỹ năng, sử dụng hiệu quả các thiết bị bổ trợ trong học tập, giải trí để phát triển toàn diện ở giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Một điểm mới tại Hội sách năm nay là lần đầu tiên Robot AI sẽ được sử dụng để phục vụ đón tiếp, hỗ trợ bạn đọc nhằm tạo cơ hội cho các em nhỏ tham gia trải nghiệm, tương tác với các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ ở giới trẻ.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP. HCM lần thứ V năm 2024, ban tổ chức sẽ công bố Hội đồng chuyên môn và Quy chế Giải thưởng Sách Thiếu nhi TP. HCM.

Nhiều vở diễn mới được ra mắt khán giả Việt 

Ngay từ đầu Hè, sân khấu thiếu nhi đã bùng nổ với hàng loạt vở diễn mới được các Nhà hát dàn dựng cho ra mắt với khán giả. Trong đó, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tung ra nhiều vở diễn mới như “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, “Rồng thần trở lại”, “Biệt đội siêu anh hùng” nhằm phục vụ khán giả trẻ.

Trong đó, vở “Bộ quần áo mới của hoàng đế” được chuyển thể dựa trên truyện Andersen cùng tên do đạo diễn người Nhật Hiroyuki Muneshige dàn dựng là một tác phẩm trọng điểm trong mùa hè năm nay. Tác phẩm xoay quanh hoàng đế chỉ chú trọng chưng diện, không quan tâm tới đời sống cơ cực của người dân khi nơi hạn hán, chỗ lũ lụt.

nhieu chuong trinh giai tri dac sac cho tre em nhan ngay quoc te thieu nhi 1 6 hinh 3

Nhiều vở diễn mới được Nhà hát ra mắt khán giả. Ảnh: Vietnamplus

Để tạo nên sức hấp dẫn cho một tác phẩm vốn đã quen thuộc, Nhà hát Kịch Việt Nam đã mời đạo diễn người Nhật Bản Hiroyuki Muneshige dàn dựng. Ông đã thổi "luồng gió" đầy mới lạ trong cách kể câu chuyện này. Thay vì diễn theo cách truyền thống đã hiện hữu nhiều năm nay, thì trong vở kịch này, đạo diễn Hiroyuki Muneshige đã tạo dấu ấn mới khi thể hiện tác phẩm bằng nhiều ngôn ngữ mang tính giải trí cao, như kịch nói, kịch câm, vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng… chủ yếu sử dụng ngôn ngữ hình thể của các nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, vở diễn “Rồng thần trở lại” với sự tham gia của bộ đôi Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc và Tự Long dàn dựng, là phiên bản sân khấu đặc sắc từ tác phẩm truyện tranh, phim đình đám “Bảy viên ngọc rồng”, nhưng được thể hiện dưới góc nhìn mới mẻ, không kém phần hài hước, dí dỏm của các nghệ sỹ.

Cũng trong dịp này, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã cho ra mắt chuỗi chương trình “Mùa hè yêu thương”, gồm bốn vở diễn: “Bữa tiệc của Elsa”, “Vị vua không ngai”, “Giải cứu bà nội”, “Zorba - chú mèo thám tử”. Hai vở diễn “Giải cứu bà nội”, “Zorba - chú mèo thám tử” đánh dấu sự kết hợp giữa Nhà hát Tuổi trẻ và các nhà hát quốc tế.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và mùa hè 2024, đơn vị đã dàn dựng, cho ra mắt vở xiếc “Giấc mơ tuổi thần tiên” với sự tham gia của các diễn viên, nghệ sỹ xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Vở diễn gồm 3 phân cảnh: “Ký ức tuổi thơ”, “Cuộc chiến cam go” và “Ánh sáng tương lai”. Bằng ngôn ngữ và đặc thù riêng của nghệ thuật xiếc, vở diễn “Giấc mơ tuổi thần tiên” đã dẫn dắt các em nhỏ vào một thế giới trong mơ, gặp gỡ và tương tác với các nhân vật siêu nhân yêu thích, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm, đề cao tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh để vượt qua khó khăn, chống lại cái ác, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ con người…

Cùng với đó, các đơn vị nghệ thuật cũng tung ra những tác phẩm sân khấu hấp dẫn với nhiều hình thức, đa dạng trải nghiệm dành cho các em nhỏ, như “Lời bà kể” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Màu của ước mơ” (Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội), “Cây tre trăm đốt” và “Nắm xôi kỳ diệu” (Nhà hát Chèo Hà Nội)…

PV 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: