Nhiều di tích tại Hà Nội được chọn làm điểm bỏ phiếu

(CLO) Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã và đang được lựa chọn làm điểm bỏ phiếu.

Những ngày này, công tác trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, khẩn trương, vừa bảo đảm yêu cầu trang nghiêm của sự kiện chính trị trọng đại, vừa phát huy giá trị không gian di sản.

Tại di tích quốc gia 48 Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - các khâu chuẩn bị đang được hoàn tất. Đây là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Đào 3, 4, 5 (khu vực bỏ phiếu số 22). Hệ thống cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo đúng quy cách; bảng niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được đặt ở vị trí trang trọng, thuận tiện theo dõi.

bc6.jpeg
Trong đợt bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới đây, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia số 48 Hàng Ngang là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Đào số 3, số 4, số 5 (khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Quyên

Trong ngày 11/3, nhiều người dân đã đến tìm hiểu thông tin ứng cử viên. Du khách tham quan di tích cũng bày tỏ sự quan tâm khi không gian lịch sử được kết nối với hoạt động chính trị đương đại.

Việc tổ chức điểm bỏ phiếu tại “địa chỉ đỏ” này không chỉ bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất mà còn tăng thêm ý nghĩa giáo dục truyền thống, nhấn mạnh mối liên hệ giữa lịch sử đấu tranh giành độc lập với quyền và trách nhiệm công dân hôm nay.

Cùng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) là điểm bỏ phiếu số 15 của các tổ dân phố Hàng Bạc 1, 2 và 5. Công tác chuẩn bị tại đây được triển khai theo đúng tiến độ: hoàn thiện trang trí khánh tiết, bố trí khu vực niêm yết danh sách cử tri, sắp xếp không gian bỏ phiếu bảo đảm thuận tiện, an toàn. Di tích vẫn mở cửa đón khách tham quan trong quá trình chuẩn bị.

bc9.jpeg
Người dân và du khách được giới thiệu thông tin về hoạt động bầu cử chuẩn bị diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Quyên

Tại di tích 40 Lãn Ông (Hội quán Phúc Kiến), điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Bồ 3, 5, 6 - việc trang trí tuyên truyền được thực hiện hài hòa với kiến trúc cổ. Pano, khẩu hiệu, bảng thông tin được bố trí khoa học, bảo đảm mỹ quan và không ảnh hưởng đến cấu trúc di tích. Nhiều người cao tuổi chủ động đến tìm hiểu danh sách ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm với lá phiếu của mình.

Song song với công tác trang trí, các tổ dân phố đang rà soát, cập nhật danh sách cử tri và chuẩn bị phát thẻ cử tri đến từng hộ dân. Tại Trung tâm Giao lưu phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), không gian phục vụ bầu cử cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu.

bc15.jpeg
Tại Trung tâm Giao lưu phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), không gian chuẩn bị cho hoạt động bầu cử đã gần như hoàn tất. Ảnh: Hoàng Quyên
bc21.jpeg
Người dân tại các tổ dân phố ở Hà Nội đang thực hiện rà soát danh sách cử tri trên địa bàn mình và sẽ sớm phát thẻ cử tri cho người dân. Ảnh: Hoàng Quyên

Việc lựa chọn các di tích lịch sử, văn hóa làm điểm bỏ phiếu cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ chính trị và bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Không gian linh thiêng, giàu truyền thống góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng, củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm của cử tri.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ, Thủ đô Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: