Nhiều địa phương chốt 3 môn thi vào lớp 10, học sinh Hà Nội sốt ruột chờ phương án

Nhiều tỉnh, thành đã chốt môn thi

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm tới sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đây cũng là cấu trúc ổn định nhiều năm qua, giúp nhà trường, giáo viên và học sinh yên tâm định hướng học tập. Sở đồng thời công bố đề tham khảo, tạo cơ sở để giáo viên và học sinh nắm cấu trúc, độ khó, từ đó có chiến lược ôn tập phù hợp.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ chính thức công bố vào 8h sáng mai, ngày 16/7.
Trong khi học sinh và phụ huynh Hà Nội đang chờ phương án thi để sớm có kế hoạch ôn tập và giảm bớt áp lực.

Đà Nẵng cũng đã xác định môn thi thứ ba là Ngoại ngữ, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Thí sinh được lựa chọn thi tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật.

Trong khi đó, tại Hà Nội nơi được đánh giá có kỳ thi vào 10 “căng” nhất cả nước đến nay vẫn chưa công bố phương án thi. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, dự kiến kỳ thi năm nay sẽ diễn ra muộn hơn để phù hợp với điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 của Bộ GD&ĐT.

Việc lùi lịch dự thi nhằm giúp học sinh lớp 9 có thêm thời gian ôn tập. Tuy nhiên, môn thi thứ ba vẫn chưa được ấn định và nhiều khả năng sẽ chỉ được công bố vào tháng 3 năm sau như thông lệ.

Phụ huynh sốt ruột: “Chờ đợi cũng là một áp lực”

Anh Nguyễn Văn Giáp (phườngHoàng Mai) cho biết gia đình mong muốn thành phố sớm chốt phương án thi: “Biết được môn thi từ sớm sẽ giúp học sinh giảm tải căng thẳng, tránh phải chạy nước rút trong thời gian ngắn”.

Chung quan điểm, chị Đặng Lan Anh (phường Hà Đông) cho rằng áp lực thi vào 10 ngày càng tăng khi số lượng trường công lập không đáp ứng đủ nhu cầu: “Hai môn Toán, Ngữ văn đã rất nặng. Chờ thêm môn thi thứ ba càng khiến học sinh căng thẳng. Phụ huynh mong thành phố công bố sớm để các con có kế hoạch học tập dài hơi”.

Ở góc nhìn khác, chị Phạm Hải Châu (phường Hoàn Kiếm) đánh giá kỳ thi vào 10 còn “khốc liệt” hơn cả xét tuyển đại học: “Điểm chuẩn chỉ cách nhau 0,1 điểm. Một câu sai cũng có thể khiến học sinh mất cơ hội”.

 Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 với gần 1,17 triệu thí sinh dự thi. Sau khi công bố điểm thi, chậm nhất ngày 22/7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; chậm nhất 8/8 sẽ xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có thông tin về việc sẽ công bố phương án thi tuyển lớp 10 năm học tới.

Nhà trường: Lịch thi lùi có thể kéo dài áp lực

Bà Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương cho rằng, việc lùi lịch thi đến cuối tháng 6 có thể khiến học sinh phải kéo dài thời gian ôn tập trong điều kiện thời tiết oi nóng, dễ mệt mỏi và giảm tập trung.

“Thi sớm giúp giảm áp lực, khép lại một hành trình ôn tập dài. Nếu thi muộn, áp lực sẽ kéo dài cho cả học sinh, phụ huynh và giáo viên”, cô Hà cho hay.

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Tựu cho biết, nhà trường vẫn duy trì tiến độ giảng dạy bình thường. Khi Hà Nội thông báo môn thi thứ ba, trường sẽ lập tức triển khai kế hoạch ôn tập phù hợp.

Bà Phạm Đàm Tuyết Hoa, Hiệu trưởng THCS Linh Đàm nhìn nhận việc chưa công bố môn thi thứ ba cũng có mặt tích cực: “Công bố quá sớm dễ khiến học sinh học lệch. Nhà trường chủ trương học đều các môn. Toán, Ngữ văn được ôn tập từ đầu năm; tiếng Anh được dạy như ngôn ngữ thứ hai, kể cả khi chưa biết có phải môn thi hay không”.

Theo bà Hoa, phụ huynh không nên quá căng thẳng. Thành phố hiện hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh mầm non và phổ thông theo học tại trường ngoài công lập.

“Nếu không vào trường công lập, các em vẫn có lựa chọn khác để tiếp tục hành trình học tập. Quan trọng là giữ tâm lý tích cực, tránh tổn thương không đáng có”, bà Hoa nhấn mạnh.

Tỷ lệ vào lớp 10 công lập ở Hà Nội hằng năm chỉ khoảng 60%. Điều này khiến kỳ thi trở thành cuộc cạnh tranh đặc biệt gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần ổn định phương án tuyển sinh để giảm căng thẳng không cần thiết cho học sinh.

Trong lúc chờ đợi, các trường vẫn duy trì chương trình chính khóa, ôn tập theo tiến độ và động viên học sinh học đều, nắm chắc kiến thức nền tảng. Tuy nhiên, tâm lý “chờ phương án thi” vẫn đang là áp lực lớn đối với hàng chục nghìn gia đình có con học lớp 9 năm nay.

Năm học 2025 -2026, Hà Nội chọn Ngoại ngữ, chủ yếu là Tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10 cùng Văn và Toán.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: